[MINHHUE 09-06-2010] Lần đầu tiên ghé thăm Hy Lạp trong, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có trụ sở ở New York đã thực hiện hai buổi biểu diễn gây kinh ngạc tại Nhà hát Badminton của Athen vào tháng 3 và tháng 4 năm 2010.

Theo nhà tổ chức, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp, Shen Yun ban đầu dự kiến biểu diễn tại khán phòng Megaron của Athens.

Nhưng sau khi đến nơi, dưới áp lực ngăn chặn việc biểu diễn của Thần Vận từ Đại Sứ Quán Trung Quốc, địa điểm đã được thay đổi tới nhà hát Badminton.

2010-6-9-9_Athens-20100604-2-IMG_2307_small.jpg
Tiến sĩ Ourania Vitsa, một bác sĩ nhi khoa

Sau khi Tiến sĩ Ourania Vitsa, một bác sĩ nhi khoa địa phương, xem buổi đầu tiên trong hai buổi biểu diễn của Shen Yun tại nhà hát Badminton – buổi diễn mà bà mô tả là “Vô cùng ấn tượng” – bà quyết định mua vé đến xem buổi biểu diễn thứ hai.

“Hôm qua tôi rất ấn tượng, tôi đã đi thẳng ra và mua một vé cho buổi biểu diễn hôm nay”, bà nói.
“Tôi đã rất ấn tượng. Tôi rất xúc động trước những động tác, cảm xúc, tình yêu dành cho khán giả, và bởi ý nghĩa tâm linh mạnh mẽ. Nó tiến đến gần với Chúa”

“Tôi cảm thấy rằng bản thân mình đang ở một tầng thứ cao hơn khi tôi xem buổi biểu diễn. Tôi đã rất ấn tượng, tôi đã bị rung động”

Tiến sĩ Vitsa nói rằng bà sẽ nói cho bạn bè của bà, “Không gì giống thế cả. Bạn không dễ dàng gì tìm thấy một buổi biểu diễn như vậy. Nó khiến tâm bạn rung động”

Bà hoàn toàn yêu thích sự sống động của những phông nền sân khấu, mô tả chúng à “Rất tuyệt vời, sáng tạo”, bà nói thêm, “Tôi chưa bao giờ được nhìn những phông nền sân khấu như thế. Tôi rất ấn tượng. Tôi thật sự kinh ngạc

Tiến sĩ Vitsa cũng đánh giá cao phần âm nhạc, bà nói: “Nó thật tuyệt vời. Ở đây, tôi cảm thấy dễ chịu, thoải mái, tĩnh tại. Buổi diễn đã dễ dàng khiến tôi thoát khỏi thực tế

Bà mong muốn Shen Yun sẽ tiếp tục “tạo ra những cảm xúc tuyệt vời cho tất cả khán giả khắp thế giới

Nhà kinh tế học ấn tượng bởi những vóc dáng thoát tục của các vũ công.

2010-6-9-6_Athens-20100604-2-IMG_2221_small.jpg
Bà Doulogeri sẽ giới thiệu buổi diễn cho bạn bè của bà.

Sau khi nghe về Thành Vận và đọc một vài nhận xét ấn tượng, Goula Doulogeri, một nhà kinh tế học, quyết định mua một tấm vé.

Thật vậy, tôi đã ngạc nhiên. Tôi thực sự thích vóc dáng thoát tục của các nữ vũ công. Những chuyển động của họ đã quyến rũ tôi. Có lúc tôi đã thực sự choáng ngợp

Bà Doulogeri nói rằng bà đã học được rất nhiều về “các yếu tố tinh thần của văn hoà Trung Hoa”, bà nói thêm rằng “nó không phải là cái gì đó thông thường được nhìn thấy ở Hy Lạp.

Bà đã rất ấn tượng với phần phông nền kỹ thuật số đầy nghệ thuật, bà nói, “Tôi thực sự không mong đợi rằng phông nền có thể được kết hợp với sự hiện diện của các vũ công, các động tác, và âm nhạc. Đó là, tôi sẽ nói, một sự kết hợp rất tốt phần phông nền với sự hiện diện của các vũ công.

Diễn tả về ấn tượng chung của bà về Shen Yun, Bà Doulogeri tán dương, “Vóc dáng thoát tục của các vũ công; chính là nó, nó gây ấn tượng cho tôi

Bà Doulogari nói rằng bà chắc chắn sẽ giới thiệu buổi diễn đến các bạn bè của bà.

Rất đáng xem… Tôi sẽ nói với họ rằng họ phải xem buổi diễn này

Một sự kết hợp thực sự thú vị

2010-6-9-7_Athens-20100604-2-IMG_2227_small.jpg
Ông Papadopoulos ấn tượng bởi những thông điệp tinh thần của buổi biểu diễn.

Kostas Papadopoulos, người làm việc cho một công ty cơ khí, đã tham dự buổi diễn bởi ông rất ngưỡng mộ triết học và văn hoá Trung Hoa.

Sau khi một người bạn nói với ông về buổi diễn, ông đã quyết định tới xem “Tôi thật sự thích thú sự kết hợp của thẩm mỹ, âm nhạc, vũ điệu, và văn hoá 5 000 năm

Ông tin tưởng rằng những người Hy Lạp khác cần xem Shen Yun, ông giải thích. “Chỉ khi họ đến để xem buổi diễn họ sẽ hiểu những gì họ đã mất đi, bởi vì có nhiều thứ [trong buổi diễn] mà không thể được diễn tả
Bình luận về thông điệp tinh thần của Shen Yun, ông Papadopoulos nói, “Tôi nghĩ rằng đó là thông điệp tích cực của vũ đạo. Nếu ai đó nghĩ đến truyền thống và tinh thần cần thiết để bảo tồn tất cả những thứ này trong 5 000 năm, khi bạn thấy nó hôm nay, bạn nhận ra rằng chắc chắn phải có một yếu tố tinh thần mạnh mẽ mới khiến nó tồn tại lâu dài đến vậy.

Những bộ trang phục rực rỡ cũng thu hút sự chú ý của ông: “Tôi thực sự thích sự kết hợp của màu sắc. Loại màu sắc kông thuộc nền mỹ thuật Châu Âu. Đó là những gì tôi thích

Ông Papadopoulos nghĩ rằng phông nền sân khấu hiện đại đã tăng thêm giá trị cho buổi diễn nhưng với ông, “yếu tố vượt trên tất cả trong buổi diễn là truyền thống

Giáo viên múa diễn tả Shen Yun là “kỳ diệu”.

20100604_Greece_Athens_2_Peter+Sanftmann_Edith+dance+teacher_EN_small.jpg
Edith, một giáo viên múa.

Edith, một giáo viên múa, đã diễn tả về trải nghiệm của cô về Thần Vận, cô nói: “Nó thật huyền diệu, tuyệt vời… kỳ diệu”, cô nói thêm, “Tôi thích từng chi tiết nhỏ, và màu sắc, và âm nhạc và điệu múa… kỹ thuật.

Khi cô xem buổi diễn, tâm trí của cô ngập tràn những ký ức xa xưa.

“Tuyệt vời, tôi rất thích. Nó nhắc nhở tôi về những năm khi tôi còn trẻ và tôi đã múa”

“Nó rất cảm động”

Cũng trong số khán giả có sinh viên luật Sylia Papaloe, cùng đi với kiến trúc sư Efi Sklaveniti.

Cô Papaloe nói rằng việc khắc họa của Shen Yun về văn hoá thần truyền của Trung Quốc đã nhắc nhở bà về “12 vị thần của Olympus” được tìm thấy trong thần thoại Hy Lạp.

Nó rất đẹp. Chúng tôi có thể thấy các vị thần lớn ở Trung Quốc, và tôi cũng thích màu sắc và điệu múa. Nó rất thú vị

Cô Papaloe nói rằng âm nhạc và vũ đạo cổ điển Trung Quốc ở Shen Yun rất êm dịu và thư thái.

Âm nhạc rất thư giãn… từ thời điểm chúng tôi tới đây và chúng tôi nghe nhạc, nó… rất tuyệt

Cô Papaloe rất cảm động bởi điệu múa “Không gì có thể ngăn cản con đường trở thành Thần”, khắc họa việc bức hại các học viên Pháp Luân Công đang tiếp diễn tại Trung Quốc hiện nay.

Tôi thật sự thích màn diễn về người mẹ đã chết… cô trở thành một vị Thánh, và cô cũng là một nữ Thần… Nó rất cảm động”, bà nói.

Cô Papaloe và anh Efi Sklaveniti nói rằng họ chưa bao giờ nghe nói về sự bức hại trước đây. “Chúng tôi không biết, nhưng ở đây chúng tôi đã biết về nó”, anh chị Papaloe nói.


Nguồn: https://theepochtimes.com/n2/content/view/36850/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/36849/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/36842/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/9/117736.html
Đăng ngày 30 – 06 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share