Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-09-2018] Giai đoạn trước đây tôi có giảng chân tướng trực diện cho một người bạn học cũ, đối phương mới đầu không biểu thị rõ sẵn sàng tam thoái. Nhưng khi tôi bắt đầu nói với cô ấy về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phá hủy cốt lõi của văn hóa truyền thống như thế nào, rồi giờ đây lại mang danh nghĩa truyền thống mà làm một số việc trang trí mặt tiền, cô ấy đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ. Tôi liền thuận theo chủ đề đó giảng về dấu ấn của con thú trong lời tiên tri ở sách “Khải huyền Kinh thánh”, đồng thời sau đó một lần nữa nói rõ chi tiết về ý nghĩa của tam thoái, cuối cùng cô ấy đã đồng ý thoái.

Sau khi quay trở về nhà, tôi hướng nội tìm và phát hiện bản thân mình có lúc giảng chân tướng đã mang tâm thái “ăn nhanh“, muốn nóng vội giảng thanh cơ bản chân tướng cho đối phương, chỉ cần thoái là xong, vẫn không giảng rõ bản chất tà ác của tà đảng và tại sao cần phải tam thoái, vì vậy rất khó thu được hiệu quả lý tưởng. Ngoài ra, đôi khi nếu không thể giảng rõ từ một góc độ, chúng ta có thể dựa trên chấp trước của đối phương hay những nhu cầu khác mà đổi góc độ khác để giảng, có thể giảng thanh chân tướng từ nhiều phương diện khác nhau.

Gần đây, tôi bắt đầu đọc cuốn Giải thể văn hóa đảng, tôi phát hiện thấy có rất nhiều vấn đề mình gặp phải trong quá trình giảng chân tướng, còn có những vấn đề mà bản thân cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không thể giải thích rõ ràng đều được đề cập rất chi tiết trong cuốn sách này. Cuốn Giải thể văn hóa đảng còn tiết lộ một cách có hệ thống hơn nữa cách thức mà tà đảng bóp méo tư tưởng quan niệm của mọi người, tạo ra những thủ đoạn và phương pháp khiến con người biến dị ở trong văn hóa đảng, sau khi đọc xong khiến người ta có một cảm giác rộng mở sáng rõ.

Nói ra thì thật hổ thẹn, đắc Pháp đã được vài năm rồi nhưng tôi vẫn chưa một lần xem hết được cuốn Giải thể văn hóa đảng. Thời kỳ đầu mới đắc Pháp tôi nhận thức rằng một loạt các bài xã luận của Đại Kỷ Nguyên đối với tà đảng viết có phần quá nặng nề (đặc biệt là phần nói về cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp), trong tâm có một chút kháng cự, thường cảm giác rằng không thể xem hết được. Cuốn Cửu Bình cũng là vì biết rằng quyển sách này có lực lượng của Pháp mới lúc xem lúc không hết một lượt. Thực sự giờ nghĩ lại, những gì cản trở tôi đọc đều là những quan niệm hình thành hậu thiên và các nhân tố của văn hóa đảng.

Người dân Trung Quốc Đại lục lớn lên trong xã hội tà đảng, từ cách làm việc cho đến sinh sống, tất cả đều bị ngấm chìm trong thói quen và cách tư duy ở trong văn hóa đảng. Lấy bản thân tôi làm ví dụ, sau khi đắc Pháp, phải mất một khoảng thời gian rất dài thì sự hiểu biết của tôi mới được phá vỡ và thay đổi tận gốc về những sự kiện và nhân vật lịch sử. Mặc dù trong quá trình tu luyện Đại Pháp bản thân có thanh trừ các yếu tố phụ diện này, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhanh bằng việc trực tiếp xem hai cuốn sách này một cách hệ thống như vậy.

Từ một mặt khác mà giảng, để hiểu được một số sự việc lịch sử của người thường trong tầng diện này (ví như văn hóa thần truyền, chiến tranh chống Nhật, phát xít, Đảng Cộng sản Liên Xô), xu hướng tư tưởng (chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Thuyết tiến hóa) và chân tướng thực sự của các vấn đề thời sự này cũng giúp ích chúng ta rất nhiều trong việc giảng chân tướng hàng ngày. Đặc biệt đối với những thành phần trí thức, sinh viên và tầng lớp trung lưu có trình độ văn hóa tương đối cao. Bốn cuốn sách mà được xuất bản bởi Đại Kỷ Nguyên như “cửu bình Cộng sản đảng, Giải thể văn hóa đảng, Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” đã phân tích một cách có hệ thống và sâu sắc về bản chất của tà linh cộng sản và những thủ đoạn cùng phương thức khác nhau để gây hại cho Đông Tây phương. Kể từ khi hai cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” được xuất bản liên tiếp, tôi đã đọc và phát hiện ra nhiều vấn đề mà trước đây dù bản thân có nghĩ mãi cũng không hiểu được. Đặc biệt, cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” đưa ra những kiến giải sâu sắc và giúp chúng ta có được trí huệ thanh tỉnh về những sự hỗn loạn trong các khía cạnh và phương diện lĩnh vực khác nhau trong xã hội ngày nay.

Một số đồng tu có thể nghĩ rằng họ không cần phải đọc quá nhiều tài liệu giảng chân tướng, chỉ cần học Pháp nhiều và chính niệm đầy đủ là được rồi. Tất nhiên, chính niệm đầy đủ, trạng thái tốt là những yếu tố mang tính quyết định đến hiệu quả của việc giảng chân tướng, có rất nhiều đồng tu lâu năm mà vốn học thức không cao lắm khi giảng chân tướng khuyên tam thoái vẫn làm được rất tốt. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu như có thể nắm thêm nhiều kiến ​​thức trên phương diện giảng chân tướng ở tầng bề mặt này này thì cũng đồng dạng quan trọng.

Trên thực tế, sự dụng tâm của một đệ tử cũng sẽ được phản ánh ở trên phương diện này. Thử nghĩ, trong quá trình giảng chân tướng chúng ta thường hay đưa ra những lời khuyên họ hãy đọc các cuốn sách như (tất nhiên ngoại trừ sách Đại Pháp ra) “cửu bình”, “Giải thể văn hoá đảng”, hiện nay lại có thêm những cuốn như “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”. Nếu như đến chúng ta cũng tự mình không đọc, làm sao có thể mong đợi rằng con người thế nhân sẽ đi đọc nó? Nếu tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng phần nói về cuộc đàn áp các đệ tử Đại Pháp của ĐCSTQ là quá kích động và lảng tránh, không muốn xem, làm thế nào chúng ta có thể kêu gọi nhiều người hơn nữa trên thế giới chú ý đến và ngăn chặn cuộc đàn áp này? Thuốc tốt thì miệng sẽ phải đắng, quá trình đọc những cuốn sách này cũng đang giúp chúng ta thanh lý những nhân tố văn hóa đảng tồn tại trong bản thân và những nhân tố tà linh của ác đảng Trung Cộng.

Đối với những đồng tu làm việc trong các lĩnh vực giáo dục, văn học, nghệ thuật (tiếp xúc nhiều hơn với các thành phần trí thức, tầng lớp trung lưu có trình độ văn hóa cao hơn), hay những đồng tu trẻ vẫn còn đang đi học (tiếp xúc nhiều hơn với những người bằng tuổi) và các đồng tu làm ở truyền thông hải ngoại hãy cố gắng đọc sách nhiều hơn trong thời gian rảnh rỗi, bạn sẽ có những hiểu biết và kiến giải nhất định đối với các phương diện về lịch sử, văn hóa, các vấn đề chính trị hiện tại, v.v. Cũng có lợi hơn trong việc giảng chân tướng.

Trên đây là chút hiểu biết nông cạn của bản thân, nếu có chỗ nào không phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/23/建议读读《九评》及《解体党文化》-374496.html

Đăng ngày 30-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share