Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2020] Trong hai tháng 3 và tháng 4 năm 2020, có sáu học viên Pháp Luân Công ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt và hơn 60 người khác bị sách nhiễu vì kiên định đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật giám sát hệ thống an ninh và tư pháp quốc gia, đã phát động một đợt bức hại mới ở Du Thụ. Cơ quan này có trách nhiệm đưa ra và thực thi các chính sách bức hại Pháp Luân Công trong suốt 21 năm qua.

Theo thông tin do Minh Huệ Net thu thập, Đội An ninh Nội địa Du Thụ đã cung cấp một danh sách các học viên Pháp Luân Công cho các quan chức ở nhiều quận, thị trấn và thôn làng.

Trong hầu hết các trường hợp, cán bộ thôn hay nhân viên uỷ ban cư dân sách nhiễu các học viên tại nhà hoặc qua điện thoại. Họ hỏi các học viên có còn tu luyện Pháp Luân Công không và sau đó yêu cầu học viên ký tên vào một biên bản tuyên bố từ bỏ đức tin của họ. Vài người cũng chụp hình học viên và thu thập sinh trắc học của họ. Hai trong số những người bị sách nhiễu đã ngoài 80 tuổi.

Chính quyền đã đe doạ kết án tù học viên hoặc ngăn cản người nhà họ kiếm được công việc đàng hoàng nếu họ kiên định hoặc nâng cao nhận thức về đức tin của mình.

Một số người không tu luyện Pháp Luân Công nữa, hoặc đã chuyển đến những thành phố khác cũng bị nhắm đến trong lần bức hại này.

Dưới đây là một vài chi tiết của các vụ bắt giữ và sách nhiễu.

Sáu người bị bắt

Ngày 2 tháng 5, bà Trương Thanh Vinh đã bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam và được thả vào buổi tối.

Khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 2 tháng 5, bà Hứa Lệ Hoa bị bắt khi đang treo các biểu ngữ về Pháp Luân Công. Công an cũng lục soát nhà bà khoảng 10 giờ tối. Bà bị thẩm vấn nhanh tại đồn công an địa phương và được bảo lãnh vào hôm sau. Công an nói rằng các trại tạm giam từ chối nhận người mới trong dịch bệnh virus corona.

Hai chị em bà Đổng Lệ Hương và Đổng Lệ Vinh bị bắt vào ngày 31 tháng 3. Bà Đổng Lệ Hương đã bị công an xô ngã khi bà cố ngăn họ tịch thu các sách Pháp Luân Công của mình.

Nhờ nỗ lực giải cứu kiên trì của anh trai, hai bà đã sớm được thả. Đây là lần thứ hai trong bốn tháng qua hai bà bị nhắm đến vì đức tin của mình, sau lần sách nhiễu trước đó là vào tháng 12 năm 2019.

Ông Lưu Đại Bằng và vợ là bà Lý Xuân Hoàn đã bị bắt hồi đầu tháng 4. Công an tuyên bố họ đã theo dõi hai vợ chồng vài ngày trước khi bắt họ. Trước đó họ đã bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Ông Lưu đã nhận thông báo giam giữ 12 tháng từ phía công an. Nhưng vì dịch bệnh virus corona bùng phát nên vợ chồng ông được thả hai ngày sau đó. Công an đã tịch thu điện thoại của họ và cấm họ rời khỏi thành phố Du Thụ.

Sách nhiễu

Ngày 11 tháng 3, công an đã đến nhà cha mẹ cô Bạch Xuân Tú và ép họ tiết lộ nơi làm việc và số điện thoại của cô, khiến cả gia đình cô khiếp sợ. Trưa hôm đó công an đã đến nơi làm việc của cô Bạch nhưng cô không có ở đó.

Sáu ngày sau, bốn cảnh sát quay trở lại nơi làm việc của cô Bạch và bắt giữ cô. Cô rất sợ hãi và đã ký và tuyên bố từ bỏ đức tin trái với ý nguyện của mình.

Cũng vào ngày 11 tháng 3, vì không biết địa chỉ và số điện thoại của anh Lưu Chí Quân, nên chính quyền đã sách nhiễu gia đình anh và tra hỏi họ thông tin liên lạc của anh. Khi cha anh từ chối hợp tác, công an đã giật điện thoại của ông và sao chép tất cả những tên thuê bao có họ Lưu trong danh bạ. Sau đó công an đã sách nhiễu em trai và những người thân khác của anh Lưu qua điện thoại.

Ngày 15 tháng 3 năm 2020, Lưu Triệu Đông, một viên chức ở thị trấn Thành Phát, đã sách nhiễu các học viên có tên trong danh sách. Ông ta nói với các học viên rằng mình đang tìm kiếm tất cả những ai từng tu luyện Pháp Luân Công, gồm cả những người đã từ bỏ tu luyện vì bị bức hại. Không cần biết là họ vẫn còn tập luyện hay không, chính quyền sẽ kiểm tra thái độ của từng người đối với Pháp Luân Công.

Lưu hăm doạ rằng bất kỳ ai tuyên bố không còn tu luyện Pháp Luân Công nữa, nhưng bị phát hiện là có bất kỳ tài liệu nào liên quan thì người đó sẽ bị kết án ít nhất một năm tù. Và bất kỳ ai bị bắt vì tuyên truyền và phân phát tài liệu về Pháp Luân Công sẽ bị kết án ngay mà không thông qua thủ tục tố tụng.

Trong khi sách nhiễu các học viên, Lưu cũng thu thập thông tin thẻ căn cước của họ. Những ai đã chuyển đến thành phố khác hay vẫn còn thụ án trong tù cũng không được tha vì Lưu vẫn sách nhiễu gia đình họ ở Du Thụ và gây áp lực để họ tiết lộ thông tin của học viên.

Ít nhất 20 học viên hay người nhà họ đã bị Lưu sách nhiễu, bao gồm: Bà Lưu Triệu Mai, bà Chu Vân Phi, bà Kỷ Ngọc Phượng, bà Lý Ngọc Phượng, bà Dương Tín, bà Chu Vân Hoa, ông Hàn Thụy Phong, ông Hồ Tín, bà Mục Quế Vinh, bà Trịnh Lệ Châu và bà Nhậm Thục Hiệp.

Ngày 16 tháng 3, một cán bộ thôn đã sách nhiễu ông Vu Vạn Hoà, hăm doạ sẽ cắt khoản trợ cấp nông nghiệp của ông. Ông Vu vốn bị tàn tật và sống một mình, đã bị ép phải ký vào tuyên bố từ bỏ tu luyện.

Ngày 28 tháng 3, bốn người của uỷ ban cư dân đã gõ cửa nhà bà Điền Ngọc Mai. Dù lúc đó bà không cho họ vào nhà, nhưng sau đó chồng bà đã bị triệu tập đến văn phòng uỷ ban, tại đây ông bị hăm doạ và đã viết những điều lăng mạ Pháp Luân Công thay mặt cho bà Điền.

Từ ngày 20 tháng 3 đến 8 tháng 4, công an đã hai lần sách nhiễu bà Tấn Hồng Hương, 83 tuổi. Họ hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công không và chụp hình bà. Họ cũng cố tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan của bà. Bà đã từ chối hợp tác.

Ngày 14 tháng 4, bà Lý Diễm Huy bị sách nhiễu và bà đã rời khỏi nhà kể từ đó.

Ngày 21 tháng 4, ông Lý Thế Thành và bà Vương Tú Anh đã bị sách nhiễu. Các quan chức hăm doạ rằng nếu họ không ký vào các tuyên bố từ bỏ tu luyện thì người nhà ông sẽ khó có thể tìm được một công việc tốt.

Bà Vương Ngọc Vinh, người không còn sống ở thành phố Du Thụ nữa, đã nhận ba cuộc gọi sách nhiễu vào cuối tháng 4. Họ hỏi bà địa chỉ hiện tại và yêu cầu bà ký vào tuyên bố nhưng bà từ chối hợp tác.

Các học viên khác bị sách nhiễu vào cuối tháng 3 gồm:

Ông Hàn Nãi Canh, bà Mãn Thục Kiệt, ông Lưu Diên Dân, ông Đan Chấn Toàn, ông Đan Hỉ Khánh, bà Mã Linh Hy, bà Vương Tú Chi, ông Chu Phát Phân, bà Hình Á Hiệp, bà Vương Thục Phương, bà Trương Ngọc Liên, bà Dương Thụ Cần, bà Lý Tú Quyên, bà Thẩm Hồng Diễm, và bà Tiếu Cảnh Vinh.

Những người bị sách nhiễu trong tháng 4 gồm:

Ông Từ Hướng Dương, ông Thanh Chính Vĩ, bà Trương Diễm Minh, bà Lữ Chấn Phương, bà Ngô Thành Lệ, bà Lữ Trung Vân, bà Lữ Trung Cần, ông Vương Nhạc Quân, bà Trương Phượng Vinh, bà Trương Thục Vân và bà Lương Triệu Phượng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/5/404792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/22/185155.html

Đăng ngày 30-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share