Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2020] Một phụ nữ 67 tuổi đã nhanh chóng bị bắt ngay khi vừa trở về nhà một ngày sau 5 năm sống xa nhà để tránh bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, và đã bị kết án bảy năm tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lang Cải Cầm ở thành phố Tân Hương, từng bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 11 năm 2014. Sau khi được bảo lãnh tại ngoại sáu ngày vì lý do sức khỏe, bà quyết định đi trốn để tránh bị bắt giữ lần nữa. Trong thời gian bà sống xa nhà, cảnh sát đã nhiều lần đến sách nhiễu con gái bà và chuyển hồ sơ của bà tới viện kiểm sát, sau đó viện kiểm sát đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà tới tòa án.

Ngày 9 tháng 7 năm 2019, chỉ một ngày sau khi trở về nhà, bà Lang lại bị cảnh sát bắt giữ. Tòa án Huyện Huy đã xét xử và kết án bà bảy năm tù. Bà Lang đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Tân Hương, song tòa án này đã giữ nguyên phán quyết ban đầu của bà. Hiện bà đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Tân Hương vì đại dịch virus corona.

Bức hại trong quá khứ

Bà Lang từng làm việc tại Kho Lương thực Thành phố Tân Hương. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1997 và tin rằng pháp môn này đã trị khỏi chứng mất ngủ, bệnh nhiễm trùng thận, và tăng sản xương của bà.

Bởi từ chối từ bỏ đức tin của mình, bà đã nhiều lần bị bắt và giam giữ, đặc biệt là trong những năm đầu của cuộc bức hại.

Bà Lang bị bắt lần đầu vào ngày 11 tháng 5 năm 2000, trong khi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở công viên và bị giam 15 ngày. Lãnh đạo của bà đã giám sát bà 24/24 sau khi bà được thả. Bà cũng bị gây sức ép viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Lãnh đạo của bà đã giữ 3.000 nhân dân tệ tiền lương của bà.

Ngày 28 tháng 11 năm 2000, bà Lang lại bị bắt vì thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Ngày 27 tháng 12 năm 2001, sau khi giam bà một năm, cảnh sát nói với bà rằng bà sẽ bị giam trong trại lao động cưỡng bức hai năm.

Nhưng kiểm tra y tế cho thấy sức khỏe của bà không đạt, nên trại lao động đã từ chối nhận bà. Cảnh sát đã thả bà vào ngày 5 tháng 1 năm 2002, và ép bà nộp 33.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ngày 26 tháng 8 năm 2002, cảnh sát đã chặn đường bà Lang. Bởi bà trả lời “Có” khi cảnh sát hỏi bà có tu luyện Pháp Luân Công hay không, nên bà đã bị bắt giữ. Bà tuyệt thực để phản đối bức hại ở trong trại giam. Lính canh bức thực bà bằng nước muối ớt, và để bà ở ngoài trời tuyết lạnh khiến bà bị lạnh cóng. Bà đã được thả vào ngày 19 tháng 12 năm 2002.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

13 Falun Gong Practitioners Arrested in Xinxiang, Henan Before APEC Summit


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/406434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/22/185152.html

Đăng ngày 28-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share