Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2020] Ba năm kể từ khi cô Tưởng Lập Vũ bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, các nhà chức trách vẫn không cho phép gia đình vào thăm nom hay gọi điện cho cô.

Theo cha mẹ của cô Tưởng, cũng là học viên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999, con gái của họ không chỉ bị cầm tù mà còn bị tước quyền thăm hỏi của gia đình vì cô từ chối từ bỏ đức tin của mình.

2017-5-17-mh-beijing-jiangliyu.jpg

Cô Tưởng Lập Vũ (trái) và chị gái của mình cô Tưởng Luyện Kiều

Cô Tưởng Lập Vũ, 28 tuổi, quê gốc ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc đang làm việc ở Bắc kinh đã bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2017 vì nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, cô bị kết án bốn năm tù giam và bị đưa tới Nhà tù Hán Khẩu ở tỉnh Hồ Bắc vào tháng 3 năm 2019. Kể từ khi bị bắt giữ, chức trách nhà tù đã không cho phép người nhà vào thăm cô.

Ngày 12 tháng 5 năm 2020, gia đình cô Tưởng một lần nữa gọi điện tới Nhà tù Hán Khẩu và yêu cầu được vào thăm cô. Một người họ Hoa, là giám đốc nhà tù, đã trả lời điện thoại.

Gia đình cô Tưởng hỏi lý do tại sao họ không được phép gọi điện cho cô trong khi các tù nhân khác được phép làm như vậy trong thời gian dịch bệnh.

Hoa nói ông ta sẽ sắp xếp cho cô Tưởng nói chuyện với họ, nhưng ngay sau đó, ông ấy nuốt lời và tuyến bố rằng họ đã nói chuyện với cô Tưởng rồi. Ông ấy cũng tuyên bố rằng phía nhà tù đã liên lạc với chính quyền địa phương nơi cha mẹ cô Tưởng ở và nói rằng cô Tưởng đang rất khỏe mạnh. Nhưng gia đình cô Tưởng nói rằng Hoa đang nói dối, vì họ không nhận được bất kỳ một thông tin cập nhật nào về cô kể từ khi cô bị bắt giữ. Hoa cũng từ chối tiết lộ cô Tưởng đang bị giam giữ trong khu vực nào.

Trước khi dịch bệnh virus Trung Cộng bùng phát, luật sư của công Tưởng đã nhiều lần cố gắng gặp cô, nhưng liên tục bị gây khó dễ với lý do rằng giấy ủy quyền của luật sư không đảm bảo yêu cầu, dù luật sư đã nhiều lần cập nhật giấy tờ theo yêu cầu của họ.

Bài liên quan:

Một phụ nữ trẻ đang thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công bị tước quyền thăm thân

Một phụ nữ ở tỉnh Hồ Bắc bị kết án bốn năm tù vì lên tiếng bảo vệ đức tin của mình, gia đình bị sách nhiễu vì yêu cầu đến thăm

Ba phụ nữ trẻ ở Bắc Kinh bị kết án tù vì nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/406116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/19/185097.html

Đăng ngày 22-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share