[MINH HUỆ 21-4-2006] Vào ngày 20 tháng 4, hai chứng nhân vạch trần chính sách tội ác của ĐCSTQ về mổ cắp các bộ phận nội tạng các đệ tử trong khi họ vẫn đang còn sống đã ra trước công chúng tại Washington để lên án ĐCSTQ đã di chuyển các chứng nhân, thiêu huỷ tang chứng, và lừa bịp cộng đồng thế giới. Tin tức này càng trở nên nóng bỏng hơn tại khuôn viên đại học Yale.


Được dư luận báo chí để ý, nhân viên của văn phòng Chủ tịch Đại học Yale nhận 2400 chữ ký đã thu được do Câu lạc bộ Pháp Luân Công tại đại học Yale

Dư luận chú trọng đến những phản đối, biểu tình trong khuôn viên Yale và những chữ ký thu thập được chuyển giao đến văn phòng Chủ tịch Đại học Yale

Những hoạt động của các đệ tử Pháp Luân Công tại Yale trước khi Hồ đến thăm viếng được dư luận chú ý rất nhiều. Tờ báo New Haven Register báo cáo các hoạt động của Pháp Luân Công trên trang đầu vào ngày 19 tháng 4. Ngày 20 tháng 4, đài TV số 8, Fox 61, CNN và NBC cùng với nhiều tờ báo lớn khác đặc biệt chú ý đến đệ tử Pháp Luân Công tại New York là Wangquing Huang.

Theo anh Huang, em trai của anh ta là Xiong Huang bị thất lạc tung tích hơn 3 năm qua sau khi bị công an Trung Quốc theo dõi trong 2 năm. Mới đây người ta khám phá rằng hồ sơ của anh ấy bị công an tẩy xoá hoàn toàn. Huang rất lo ngại cho em trai của anh ta vì có thể em trai của anh đã trở thành một trong hàng ngàn người “kẻ hiến nội tạng vô danh”


Đệ tử Pháp Luân Công Wangqing Huang tại buổi họp báo

Trưa ngày 20 tháng 4, với sự hiện diện của một số báo chí, Min Deng, chủ tịch Câu lạc bộ Pháp Luân Công tại Yale, tổ chức họp báo trước văn phòng Chủ tịch đại học Yale và sau đó chuyển giao 2400 chữ ký thu thập từ các sinh viên tại Yale đến nhân viên đại học Yale, cô Nina Clickson. Cô Clickson hứa sẽ chuyển giao những chữ ký này đến ông Chủ tịch. Tất cả các chữ ký ủng hộ việc kêu gọi chính quyền Cộng sản Trung Quốc mở cửa tất cả các trại cưỡng bức lao động và nhà tù cho những nhân viên điều tra vào điều tra tại chỗ về vụ mổ cắp các bộ phận nội tạng.

Deng nói rằng “Sau khi nghe được vụ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công trong khi họ vẫn đang còn sống và bị giam tại các trại cưỡng bức lao động, chúng tôi rất kinh ngạc. Chúng tôi thu thập chữ ký để khuyến khích Chủ tịch Đại học Yale, Richard Levin để yêu cầu ông Hồ mở cửa tất cả các trại cưỡng bức lao động cho việc điều tra. Sự thỉnh nguyện của chúng tôi được ủng hộ nồng nhiệt và chúng tôi thu thập hơn 2400 chữ ký chỉ trong vòng vài ngày.

Được khích lệ từ những người tại Trung Quốc

Tại cuộc biểu tình, Deng đọc lớn một lá điện thư do một cụ già đang sống tại Trung Quốc, nói rằng “Mặc dầu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, tôi ủng hộ tự do tín ngưỡng. Trong lúc đó. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn và tất cả các người Hoa kiều đang tranh đấu cho dân chủ. Sau khi nói chuyện với bạn, tôi hoàn toàn kinh ngạc. Tôi cảm thấy bạn đang làm một việc vô cùng khó khăn và tôi ngưỡng mộ bạn với những nổ lực không ngừng của bạn. Tôi ký tên tôi dưới đây, và tôi sẽ tiếp tục ủng hộ bạn cách mà tôi làm được. Xin nhớ điều này trong lúc bạn gặp khó khăn nhất của bạn: Có rất nhiều người Hoa kiều hiểu và ủng hộ bạn. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ nổ lực với sứ mạng của mình cho đến lúc thành công”

Một người Tin lành và là Bác sĩ chuyên môn về Thận đến thỉnh nguyện


Giáo sư và Bác sĩ đã về hưu Yuming Zhang tại họp báo

Giáo sư bác sĩ Yuming Zhang đã về hưu nói chuyện rất cảm động tại cuộc diễn hành. Ông ta nói “Tôi là người theo đạo Tin lành. Mặc dầu tôi không phải là đệ tử Pháp Luân Công, tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn để giành được tự do tín ngưỡng vì Pháp Luân Công không phải đang giành tự do tín ngưỡng cho chính mình mà còn cho toàn thể nhân dân Trung Quốc và Hoa kỳ nữa”

Giáo sư Zhang nói rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc phải chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Trong 50 năm qua, với sự cai trị bạo tàn của ĐCSTQ, nhân dân Trung Quốc bị chết còn nhiều hơn số bị tử vong trong chiến tranh Trung-Nhật.


Nghiên cứu sinh về Thận tại Yale là Jianchao Xu tại cuộc họp báo

Tại cuộc diễn hành, một nghiên cứu sinh về Thận là Jianchao Xu kêu gọi các đồng nghiệp người Hoa phải chấm dứt mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công và khuyến khích các bênh nhân Hoa kỳ những người dự định đi Trung Quốc để ghép thì nên suy nghĩ chín chắn trước khi làm việc này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/21/125769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/23/72322.html

Đăng ngày: 26-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share