Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 11-05-2020] Trong lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, ông Paul Huy Nguyen, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại New South Wales, Úc, phát biểu: “Xin gửi lời chào đến tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, những người đang truyền rộng những đức tính và giá trị cao đẹp này! Tôi cũng chân thành gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Đại sư Lý Hồng Chí! Cộng đồng người Việt chúng tôi sẽ mãi mãi đồng hành cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp và hỗ trợ hết mình việc giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi.”

969821a1a94b12e97da5524f7a3e3ea4.jpg

Ông Paul Huy Nguyen, Chủ tịch cộng đồng người Việt ở New South Wales

Ông Paul Huy Nguyen đã sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) trong suốt những năm qua. Ông đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên của ĐCSTQ, lên án việc ĐCSTQ chà đạp nhân quyền và kêu gọi chính phủ Úc có hành động đối với những người bức hại.

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, ông Paul đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và để tái khẳng định sự ủng hộ của ông đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Tôi vẫn luôn kính trọng Pháp Luân Đại Pháp. Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã được đề cử giải Nobel Hòa bình nhất định không phải là ngẫu nhiên. Pháp Luân Đại Pháp mang lại nhiều lợi ích cho mọi người. Đây không chỉ là một môn luyện tập, mà quan trọng hơn, đó là một phong cách sống.”

Khi Ngày Pháp Luân Đại Pháp nhằm ngày 13 tháng 5 năm 2020 đến gần, ông Paul nói: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã sát cánh với họ bốn, năm năm nay rồi. Trong các hoạt động cộng đồng, các thành viên người Việt đã tích cực tham gia và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp bởi chúng tôi có chung một mục tiêu, đó là đứng lên phản đối ĐCSTQ tà ác.”

Ông Paul còn cho biết: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp mọi người tìm về các giá trị đạo đức của họ và đạt được sự bình an trong nội tâm. Pháp Luân Công dạy mọi người thiền định, điều này rất tốt. Chúng ta không bao giờ chấp nhận một chính quyền đàn áp quyền tự do thực hành tín ngưỡng, đức tin hay quan điểm; những quyền tự do này là nhân quyền cơ bản. Do đó, chúng ta phải bước ra để phản đối chính quyền này. Đặc thù của chính quyền ĐCSTQ, đặc biệt là ĐCSTQ, là che giấu sự thật và không để tin tức về sự thật lan truyền. Từ việc đàn áp nhân quyền cho đến che giấu tin tức về virus Vũ Hán, tất cả những điều này đều đã phơi bày ra bản chất tà ác của chính quyền ĐCSTQ. Tôi cho rằng The Epoch Times gọi virus corona là virus Trung Cộng là vô cùng chính xác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/11/405595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/14/184946.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share