Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Vùng vịnh San Francisco

[MINH HUỆ 10-05-2020] Ngày 9 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vùng vịnh San Francisco đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới với các sự kiện tại San Joe và Fremont. Lễ kỷ niệm năm nay đánh dấu 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật lần thứ 69 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

bfb02367fe3a732321c89d2ebda79bd7.jpg

Các học viên tại San Jose kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ

0b092f1522491cb387c3019d88c91244.jpg

Luyện công tập thể tại San Jose

4ff71b33710654db9c67b3692ac6f797.jpg

Các học viên tại San Joe phát chính niệm

d98381164cd0ed6a403cdec743749a7f.jpg

Các học viên tại Fremont kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ

28c5328cfbddec618490c3f33ff37765.jpg

Luyện công tập thể tại Fremont

Các học viên từ Vùng vịnh phía Đông và phía Nam đã tập trung tại các công viên địa phương để cung chúc: “Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

0307c37821f8493c6e2c2b65d92ac6bb.jpg

Bà Dương Lệ

Bà Dương Lệ cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi đề cao tâm tính của mình. Sư phụ dạy tôi nghĩ cho người khác trước và buông bỏ chấp trước vào danh lợi. Ngài chỉ dạy cho tôi làm thế nào để trở thành một người tốt. Sau khi loại bỏ được các chấp trước, cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều.”

Trước đó, bà Dương bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, về sau lại chuyển thành ung thư vòm họng. Bác sỹ cho biết bà chỉ có thể sống được ba tháng nữa. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Bà nói: “Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới, bởi vậy, tôi vô cùng biết ơn Ngài.”

4f6093c8b0447b00c9ef592168e574b3.jpg

Bà Ngô Vân

Bà Ngô Vân chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà cải thiện sức khỏe, thấy được ý nghĩa của cuộc sống và có được một gia đình hạnh phúc. “Sư phụ đã dẫn dắt tôi vượt qua những khảo nghiệm khác nhau trong suốt 20 năm tu luyện. Tôi rất vui khi có được cơ hội như thế này để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Sư phụ!”

Ông Hoàng Xương Vũ cảm thấy tràn đầy năng lượng sau khi luyện công cùng với nhóm các học viên. Ông cho biết: “Tôi đã biết chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để hướng nội tìm vấn đề ở chính mình mỗi khi đối mặt với mâu thuẫn và khó khăn. Đại Pháp đã dẫn hướng cho tôi vượt lên, giúp tôi không bị cuốn theo đạo đức trượt dốc của xã hội ngày nay. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Cậu bé 13 tuổi Trần Thiên Hành nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe, nâng cao tâm tính của cháu và giúp cháu trở thành một học sinh tốt hơn. Cháu tích cực tham gia các hoạt động để nói với nhiều người hơn nữa về Đại Pháp và giúp quảng bá Nghệ thuật biểu diễn của Shen Yun. Một giáo viên của cháu đã xem chương trình biểu diễn Shen Yun theo lời giới thiệu của cháu và thầy giáo đó nói rằng ông rất thích văn hóa Trung Hoa truyền thống mà chương trình đã thể hiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/10/405147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/13/184731.html

Đăng ngày 15-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share