Ngày 6 tháng Hai 2010

Nghệ thuật Trình diễn Shen Yun hoàn tất buổi diễn đầu trong số 10 buổi diễn xuất tại Trung tâm Âm nhạc nổi tiếng Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles chiều thứ sáu. Theo các lời bình phẩm của khán thính giả, Shen Yun thành công trong việc đem lại một trải nghiệm của sự mỹ lệ tuyệt vời.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.02.06.Monroe+Beehler.JPG

Chủ nhà hát Monroe Beehler và Bà Keller – người bạn đồng sự của ông.

Chủ nhà hát Monroe Beehler và vị đồng sự của ông, Bà Keller rất hào hứng về buổi diễn xuất. Bà Keller nói, “Màu sắc rất phù hợp với phông nền – thật là tuyệt đẹp, như là những bức họa làm bằng tay tuyệt hảo, tuyệt hảo. Thật là hoàn hảo. Các màn vũ thật vĩ đại.”

Bà nhắc đến các y phục làm bằng tay và cách mà phông nền của mỗi màn đã bổ trợ cho màu sắc của các y phục.

Một trong nhiều khía cạnh đặc sắc của Shen Yun là các phông nền to hơn thật, thiết kế bằng máy tính, và cử động mà đã thêm vào một không gian mới cho mỗi màn. Các màn vũ mà diễn tả các chuyện thần thoại cổ điển Trung Quốc được làm sống lại một cách hoàn toàn mới lạ khi các nhân vật rời khỏi sân khấu và bay nhập vào một không gian thần tiên trong bức phong cảnh sống động.

Ông Beehler cũng rất có ấn tượng với buổi trình diễn: “Tôi nghĩ nó thật là vĩ đại. Thật là tuyệt đẹp!” Ông thêm vào, “thật phi thường!’

Là chủ một nhà hát, ông Beehler chia sẻ ý nghĩ của ông về các buổi trình diễn sống động, “Tôi có một loạt nhà hát. Tôi đã xem tốí thiểu là 75 buổi diễn cổ nhạc kịch (operas) tại nhà hát này và có lẽ khoảng 75 buổi múa ba lê (ballets) khác,” ông nói.

“Tôi nghĩ màu sắc và các động tác của các vũ côngShen Yun vô cùng uyển chuyển và đẹp mắt. Nó cho chư vị một cảm giác tốt lành. Phông nền phía sau thật đặc biệt không thể tưởng,” ông nói thêm.

Ông đặc biệt thích màn Chào mừng Mông cổ, một vũ điệu của người dân Mông cổ, trong đó các chén dĩa bình thường trở nên vô cùng nhịp điệu với sự giúp sức của các trang sức mang bởi các vũ công. “Tôi thích màn múa Mông cổ đó. Thật là đẹp. Thậy là tuyệt vời!”

Ông nói thêm là ông rất thưởng thức “cái đẹp của kinh nghiệm.”

Nghệ sĩ thưởng thức cái ‘Cảm giác thần thánh viếng thăm nhân loại’

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.02.06.nancy+and+mike+Mooslin.JPG
Họa sĩ trừu tượng Bà Mooslin tham gia buổi trình diễn cùng với chồng bà, ông Mooslin

Họa sĩ trừu tượng Bà Mooslin, tham gia buổi trình diễn với chồng bà, ông Mooslin, chủ tịch của một hội đoàn đặc quyền nghệ thuật quốc tế. Bà nói bà nghĩ buổi trình diễn rất đẹp và các phong cảnh nói về nghệ thuật thì rất ‘vĩ đại, rất rất đẹp—toàn thể thật là tuyệt vời.”

Bà đặc biệt thích “cách mà âm nhạc và vũ điệu phối hợp với nhau.” Một ban hòa tấu các nhạc khí cổ điển Tây phương và Trung Quốc phụ đệm cho các vũ khúc Shen Yun.

“Các vũ công đã được tập dợt rất hay,” bà nói. “Và sự dàn xếp vũ điệu cũng rất vĩ đại, thật hết sức vĩ đại.” Các màn vũ cỡ lớn đã là trọng tâm của các màn vũ của Shen Yun. Thể theo Shen Yun, các vũ công trải qua ‘hằng chục chục giờ’ để cho các động tác của họ trở nên hòa hợp “như vậy họ xem như cùng như một thể cử động trên sân khấu.”

Ông Mooslin cũng bình phẩm về tài năng thể hiện của các vũ sinh. Ông nói ông rất thích sự chính xác và kỷ luật. Ông nói các vũ công‘là đang làm những điều rất khó và làm nó xem như rất dễ dàng. Họ đang làm đúng cùng một điều cùng một lúc, thật là vô cùng tuyệt hảo.”

“Khi chư vị nhìn xem một nghệ sĩ thật sự luôn làm nó xem như dễ dàng và uyển chuyển, chư vị không thấy các cử động” ông nói.

Một số các vũ điệu là dùng các tay áo đặc biệt dài. Ông nói rằng các tay áo là “được mang lên và thả xuống, chư vị không bao giờ thấy các bàn tay cử động, chư vị không bao giờ nhìn thấy các các tay áo được mang lên, nó xem như không một cố gắng. Và khi họ cử động chư vị không nhìn thấy chân họ cử động, thật là như không có sự cố gắng.”

Ông và bà Mooslin thích không chỉ các vẻ đẹp nghệ thuật của sự trình diễn. Bà Mooslin nói bà thích cái “ý nghĩa là thần thánh đang viếng thăm nhân loại, thật là rất đẹp để xem.”

“Đẹp và rất quan trọng,” ông Mooslin nói về công việc mà Shen Yun đang làm. “Bởi vì tôi nghĩ là đoàn biểu diễn đang giữ lại cái mà nếu không thì sẽ bị mất.”

Shen Yun thêm vào cho ‘sự hiểu biết của chư vị về thế giới’

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.02.06.LA_104.jpg

Bà Cendejas, chủ tịch của một nhánh của Hội các Giáo sư về hưu ở California

Trong số các khán thính giả có Bà Cendejas, chủ tịch của một nhánh của Hội các Giáo sư về hưu California, mà thật rất thích buổi trình diễn.”Thật là một sản phẩm tuyệt vời”, bà nói. Bà rất thích sự chính xác của các vũ công.

“Khi các bạn xem toàn bộ vũ điệu với 20 vũ công khác nhau trên sân khấu, sẽ luôn là một sự ngạc nhiên. Một nhóm đang làm một cái gì mà chư vị không chờ đợi. Nó làm cho nó luôn sống động và cử động. Chư vị không bao giờ bị mất sự chú ý.” Bà nói, bà “hoàn toàn” thưởng thức sự bố trí của các điệu múa.

Bà cũng nhìn ra điều mà bà gọi là “sự vượt thoát tính dân tộc.” Bà đang nói về các màn vũ diễn tả nhiều nhóm dân tộc khác nhau tại Trung Quốc kể cả Tây Tạng, Mông Cổ, và dân tộc Mèo tại phía Nam Trung Quốc.

Bà Cendejas nói, “Các ca sĩ rất hay; giọng của họ thật tuyệt vời.” Bà bị ngạc nhiên bởi sự trong sáng của họ. “Dĩ nhiên tôi không hiểu tiếng Trung Hoa, nhưng họ diễn tả cảm xúc qua bản nhạc.”

Một trong nhiều đặc điểm của Shen Yun là các phông nền lớn hơn thật, làm bằng vi tính mà làm nổi bật hình ảnh và tầm vóc huyền thoại của các màn. Bà Cendejas nói, “Các phông nền số hóa thật hay.”

Bà cũng nhìn nhận giá trị giáo dục của buổi trình diễn, nói rằng, “Mỗi khi các bạn có thể tham gia một cái gì mà chân chính, nó thêm vào sự hiểu biết thế giới của các bạn, và cách mà văn hóa liên hệ- cách mà người ta liên hệ. Chúng ta hoàn toàn bị ràng buộc.”

Bà Cendejas thích cái chân thật của nghệ thuật, nói rằng: “Thật là một sự nhìn nhận đẹp đẽ của các văn hóa trong các vùng khác nhau của Trung Quốc, mà đã bị đè bẹp trong lịch sử.”

Bà cũng ghi nhận rằng một vài màn vũ của buổi trình diễn nói lên cuộc bức hại một môn tập tinh thần, Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói, “Chúng ta phải nhớ các vi phạm nhân quyền mà đang tiếp tục xảy ra và đừng có quên nó.” Bà cảm thấy rằng các màn đó thật “đúng. Thật chân thật.”

Bà Carnejas nói bà sẽ “nhất định” giới thiệu Shen Yun với các bạn bè của bà.”Thật là một trải nghiệm văn hóa tuyệt đẹp. Cả khi các bạn không hiểu tiếng Trung Hoa, chúng cũng làm cho chư vị hiểu … Và dĩ nhiên các hình ảnh thật nổi bật.”

Nguồn:

https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29195/

https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29194/

https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29189/

Ngày đăng: 7-2-2010


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/7/114478.html
Đăng ngày 26-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share