Số người tử vong do Chính phủ Trung Cộng công bố chỉ chiếm 12%

[MINH HUỆ 27-03-2020] Khi Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Aso Taro bị hỏi về ảnh hưởng kinh tế do sự lây lan của dịch bệnh virus viêm phổi Trung Cộng trong cuộc họp Nghị viên tài chính ở Thượng viện Nhật Bản vào ngày 19 tháng 3, ông ấy chỉ trích thẳng thắn về số liệu trường hợp chẩn đoán nhiễm bệnh Trung Quốc đã công bố như sau: “Tôi không tin con số này là chính xác.”

Trung Cộng công bố dịch bệnh ở Trung Quốc đã thuyên giảm nhưng ông Aso Taro cho rằng virus là “vốn bắt nguồn từ Trung Quốc, nếu như dễ dàng tin vào số liệu của Trung Quốc (Trung Cộng) thì số liệu đó không thể dựa dẫm vào được.”

Vào ngày 24 tháng 3, Nghị viên Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Texas của Mỹ là Michael McCaul đã tiếp nhận cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Fox, ông ấy cho rằng: “Hành vi Trung Cộng nỗ lực che đậy dịch bệnh viêm phổi Trung Cộng trong nước là ‘một hành vi hiếm thấy và tồi tệ nhất trong lịch sử’.”

Hãy để chúng ta tiếp tục tìm hiểu sự thật về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán của Trung Quốc Đại lục như sau.

Thảm họa năm Canh Tý: Nhà tang lễ Vũ Hán vận hành hết công suất cả ngày lẫn đêm

Vào ngày 6 tháng 2, Minh Huệ Net đăng tải bài viết “Thảm họa năm Canh Tý: Nhà tang lễ Vũ Hán vận hành hết công suất cả ngày lẫn đêm”. Bài viết chỉ ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2020, trên mạng có đăng tải đoạn phim chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi đã có 8 thi thể bọc trong giấy màu vàng được mang đi tại Bệnh viện Số 5 ở Vũ Hán. (ghi chú: giấy bọc màu vàng là loại giấy dùng để bọc thi thể người chết vì bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng)

Vào ngày 3 tháng 2, Lão Hoàng là nhân viên Nhà tang lễ Vũ Xương đã tiết lộ một số tình huống diễn ra bên trong nhà tang lễ như sau: “Số người tử vong đã tăng rõ rệt ngay trước khi bước sang năm mới. Cấp trên đã phái 4 người từ Tùy Châu đến giúp đỡ chúng tôi. Kể từ mồng 2 Tết, tất cả nhân viên nhà tang lễ đều phải tăng ca và không có thời gian nghỉ ngơi… Hiện tại trong nhà tang lễ có 4 buồng tiếp điện thoại, nhân viên trực điện thoại 24 giờ đồng hồ…”

Lão Hoàng nói: “Người thường hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được cường độ làm việc của họ cực nhọc và vất vả thế nào. Một ca làm việc kéo dài hơn 30 tiếng, hơn nữa còn phải làm việc xuyên đêm… Có những bệnh nhân kể từ khi vào viện thì không được gặp mặt người thân mãi cho đến khi qua đời. Bây giờ, nhà tang lễ đã bỏ qua nghi lễ mai táng, chỉ tiếp nhận thi thể và mang đi thiêu, chờ cho đến khi bệnh dịch kết thúc thì người nhà sẽ đến lấy tro cốt mang về.”

Trong tháng 2 vừa qua, Nhà tang lễ Thanh Sơn ở Vũ Hán đã hỏa thiêu bao nhiêu thi thể?

Vào ngày 4 tháng 3, Minh Huệ Net đăng tải bài viết “Thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong dịch bệnh”. Theo bài viết này, anh Lý Trạch Hoa từng là người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đã đến Vũ Hán vào ngày 16 tháng 2 như một phóng viên độc lập. Vào ngày 21 tháng 2, anh Lý Trạch Hoa đã bí mật điều tra Nhà tang lễ Thanh Sơn. Anh ấy đã giúp cho người bạn tìm kiếm cơ hội làm việc vác tử thi, đến 11 giờ tối mới rời đi, lúc rời đi thì nghe thấy tiếng lò hỏa thiêu trong nhà tang lễ vẫn hoạt động rầm rầm, vậy có nghĩa là công nhân ở nhà tang lễ phải làm tăng ca.

Anh Lý Trạch Hoa nói: Theo dữ liệu chính thức, số ca tử vong không liên quan đến virus corona ở Vũ Hán trung bình là 137 ca mỗi ngày, và thành phố có tổng cộng 74 lò hỏa táng. Anh Lý tính toán mỗi lò sẽ hỏa táng trung bình 1,85 thi thể mỗi ngày và cần 60 phút để hỏa thiêu một thi thể. Sau khi dịch bệnh bùng phát, tin tức mà Chính phủ Trung Cộng công bố khi đó là: Trong vòng 38 ngày kể từ khi bệnh nhân đầu tiên tử vong được công bố vào ngày 12 tháng 1 cho đến ngày 19 tháng 2, mỗi ngày trung bình số người chết do dịch bệnh tại Vũ Hán là 40 người. Nhà tang lễ Hán Khẩu – nhà tang lễ trong thành phố được chỉ định để xử lý thi thể của các bệnh nhân nhiễm virus corona đã chết – có 30 lò, thường sẽ xử lý 56 (= 30 x 1,85) thi thể không phải chết vì virus corona.

Anh Lý cũng được biết số ca tử vong do virus corona trung bình là 40 ca mỗi ngày tại thời điểm điều tra. Anh suy luận rằng khối lượng công việc hàng ngày của Nhà tang lễ Hán Khẩu là 96 (= 56 + 40). Giả sử Nhà tang lễ Hán Khẩu cho lò hỏa thiêu hoạt động tám giờ một ngày thì họ đã xử lý 240 thi thể (= 30 x 8), nhiều hơn con số 96 lấy từ dữ liệu chính thức.

Trước tiết Thanh Minh, Nhà tang lễ Vũ Xương phân phát 500 hũ tro cốt mỗi ngày

Vào ngày 23 tháng 3, Nhà tang lễ Vũ Xương đã bắt đầu phân phát 500 hũ tro cốt mỗi ngày và dự định sẽ gửi xong toàn bộ tro cốt trước tiết Thanh Minh. Có thể nói, nếu như Nhà tang lễ Vũ Xương phân phát tro cốt 8 giờ mỗi ngày thì cứ mỗi 2 phút sẽ gửi xong một hũ tro. Vào ngày 25 và 26 tháng 3, Nhà tang lễ Hán Khẩu đã liên tục cho xe chở 2.500 hũ tro cốt mỗi ngày.

Chúng ta hãy thử tính toán một chút như sau. Tiết Thanh Minh kéo dài ít nhất là 13 ngày, từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4. Trong 13 ngày này, mỗi ngày đều có người đến nhận 500 hũ tro cốt. Điều này nói rõ rằng, số lượng thi thể chỉ riêng Nhà tang lễ Vũ Xương đã hỏa thiêu ít nhất là 6.500 (= 13 x 500).

2020-3-27-cinerary-casket-0--ss.jpg

Vậy rốt cuộc thành phố Vũ Hán có bao nhiêu nhà tang lễ? Theo như dữ liệu công khai, hiện giờ có 7 nhà tang lễ ở Vũ Hán được phân loại thành: Nhà tang lễ Hán Khẩu, Nhà tang lễ Vũ Xương và Nhà tang lễ Quận Hoàng Bi với khối lượng hỏa thiêu 7.000 thi thể/năm; Nhà tang lễ Quận Tân Châu với khối lượng hỏa thiêu 6.000 thi thể/năm; Nhà tang lễ Quận Giang Hạ với khối lượng hỏa thiêu 3.800 thi thể/năm; Nhà tang lễ Thanh Sơn với khối lượng hỏa thiêu 3.700 thi thể/năm; và Nhà tang lễ Quận Thái Điện với khối lượng hỏa thiêu chiếm gần 30% thi thể của toàn bộ thành phố Vũ Hán và số lượng thi thể tăng đều mỗi năm.

(Có cư dân mạng chia sẻ nếu bao gồm cả vùng ngoại ô thì thành phố Vũ Hán có tổng cộng 8 nhà tang lễ. Ví dụ, Nhà tang lễ Hồi Dân, trong bài viết này tạm thời chưa đưa vào số liệu của nhà tang lễ này. Mặt khác, khối lượng thi thể hỏa thiêu của các nhà tang lễ cũng là dữ liệu do trang mạng chính thức của Trung Cộng công bố. Ví như, dữ liệu của Nhà tang lễ Hán Khẩu là 7.000 thi thể/năm, phục vụ 24 giờ/ngày; một năm làm việc 365 ngày và mỗi ngày làm 8 giờ, với khối lượng 7.000 thi thể/năm thì nhà tang lễ này chỉ cần hỏa thiêu 2,4 thi thể mỗi ngày. Con số này quá ít ỏi so với số lượng thi thể vào lúc dịch bệnh bùng phát mỗi ngày và phải hỏa thiêu cả ngày lẫn đêm. Theo như cách tính toán của anh Lý Trạch Hoa, nếu như Nhà tang lễ Hán Khẩu chỉ làm 8 giờ mỗi ngày thì khối lượng hỏa thiêu trong một ngày chỉ là 240 thi thể.)

Như vậy rốt cuộc 7 nhà tang lễ ở Vũ Hán đã xử lý bao nhiêu thi thể bệnh nhân? Chúng ta có thể tính toán đại khái như sau.

Phép tính thứ nhất dựa trên khối lượng hỏa thiêu bình thường trong một năm.

– Quy mô hỏa thiêu 7.000 thi thể/năm: có 3 nhà tang lễ, mỗi nhà tang lễ này đã xử lý 6.500 thi thể nên tổng cộng số lượng thi thể là 19.500 (= 3 x 6.500).

– Quy mô hỏa thiêu 6.000 thi thể/năm: có 1 nhà tang lễ đã xử lý 5.570 thi thể.

– Quy mô hỏa thiêu 3.800 thi thể/năm: có 1 nhà tang lễ đã xử lý 3.528 thi thể.

– Quy mô hỏa thiêu 3.700 thi thể/năm: có 1 nhà tang lễ đã xử lý 3.435 thi thể.

Như vậy 6 nhà tang lễ nêu trên đã xử lý tổng cộng 32.033 thi thể.

Riêng Nhà tang lễ Quận Thái Điện với quy mô khối lượng hỏa thiêu chiếm gần 30% của toàn thành phố, giả sử lấy 30% trong tổng số thi thể của 6 nhà tang lễ nêu trên thì Nhà tang lễ Quận Thái Điện đã xử lý tổng cộng 9.610 thi thể (= 30% x 32.033).

Tính đến hết ngày 22 tháng 3, số lượng người chết của toàn bộ thành phố Vũ Hán được đưa đến 7 nhà tang lễ để hỏa táng ước tính có khoảng 41.643 người (= 32.033 + 9.610).

Dữ liệu bên trên chỉ được tính toán dựa trên số liệu bình thường trong năm, còn nếu gặp phải tình huống ôn dịch bùng phát thì không cách nào đem ra so sánh bình luận được. Cho nên chúng ta chỉ có thể nói một cách bảo lưu về số liệu, hơn nữa con số đó cũng chưa bao gồm một lượng lớn thi thể được hỏa thiêu bởi các lò thiêu xác di động trên phố và những thi thể được chôn cất trong những “hố chôn xác tập thể” ở vùng nông thôn.

Phép tính thứ hai dựa trên cách tính toán của anh Lý Trạch Hoa. Mỗi một nhà tang lễ chỉ thiêu xác trong 8 giờ mỗi ngày, như vậy khối lượng hỏa thiêu của Nhà tang lễ Hán Khẩu là 240. Tổng số thi thể của Nhà tang lễ Hán Khẩu, Nhà tang lễ Vũ Xương và Nhà tang lễ Quận Hoàng Bi là 720 (= 240 x 3). Khối lượng hỏa thiêu của Nhà tang lễ Quận Tân Châu mỗi ngày là 205, Nhà tang lễ Quận Giang Hạ mỗi ngày là 136,8; Nhà tang lễ Thanh Sơn mỗi ngày là 124,8; Nhà tang lễ Quận Thái Điện mỗi ngày là 356. Có thể nói, thực tế 7 nhà tang lễ ở thành phố Vũ Hán hỏa thiêu chưa đến 1.542,6 thi thể mỗi ngày. Như vậy 7 nhà tang lễ này cần mất đến 27 ngày để có thể hỏa thiêu thành 41.643 hũ tro cốt.

Người viết cho rằng, bởi vì Trung Cộng đã quen che đậy và nói dối nên số người chết trong dịch bệnh SARS và dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vĩnh viễn sẽ là ẩn đố đối với thế nhân, nhưng ở đây kết quả của phép tính thứ hai so với phép tính thứ nhất ghi bên trên gần với số người chết thực tế ở Vũ Hán hơn.

Số người chết trong viêm phổi Vũ Hán bảo lưu với con số 20.822 người tương hợp với phân tích của các học giả Anh quốc và Hoa Kỳ

Giả thiết là số lượng thi thể từ các nhà tang lễ ở Vũ Hán hỏa thiêu chỉ có 50% là bệnh nhân nhiễm virus corona. Như vậy số người chết vì virus cho đến hôm nay ở Vũ Hán sẽ bảo lưu ở con số 20.822 người.

Tuy nhiên, Ủy ban Sức khỏe quốc gia Trung Cộng công bố số người chết cho đến ngày 25 tháng 3 là 2.531 người. So với con số bảo lưu tính toán về số lượng thi thể ở các nhà tang lễ bên trên (20.822 người) thì số người chết vì viêm phổi Vũ Hán do Trung Cộng công bố chỉ chiếm vỏn vẹn 12%, thấp hơn 10 lần so với số người chết thực tế.

Vào ngày 1 tháng 3, Minh Huệ Net đăng tải bài viết “Điểm lại ba tháng qua: Tình hình virus corona từ Vũ Hán lan ra toàn Trung Quốc và các quốc gia khác”​. Ngày 5 tháng 2, ông Neil Ferguson, Giám đốc Trung tâm Phân tích Bệnh Truyền nhiễm Toàn cầu MRC tại Đại học Imperial College London cho biết, dựa trên phân tích của ông, số người nhiễm virus do cơ quan thẩm quyền Trung Cộng thông báo mỗi ngày chỉ chiếm 10% số người trên thực tế, hơn nữa tốc độ truyền tin về viêm phổi Vũ Hán cứ cách mỗi 5 ngày truyền đi 1 lần.

Phó giáo sư Hà Mai là nhà bệnh lý học và miễn dịch học của Đại học Washington ở St.Louis, Hoa Kỳ và Giáo sư kinh tế học Lucia Dunn ở Đại học Tiểu bang Ohio đã phát biểu luận văn nghiên cứu vào cuối tháng 2 dựa trên một nguồn dữ liệu phi chính phủ khả tín rằng số ca nhiễm bệnh, số ca tăng thêm và số lượng người chết đều cao hơn từ 5 đến 10 lần so với dữ liệu chính phủ công bố.

Tóm lại như sau: (1) Số người chết tính toán dựa trên khối lượng thi thể người bệnh hỏa thiêu từ 7 nhà tang lễ ở Vũ Hán có độ tương hợp rất cao với kết quả phân tích của học giả Anh quốc và Hoa Kỳ, (2) 20.822 người có khả năng chỉ là một con số mang tính bảo lưu.

Đảng viên Trung Cộng chiếm 88%, người trẻ chiếm 43.7%

Thuận tiện xin chia sẻ một chút về bảng danh sách thống kê số người chết vào tháng 2 trong một công ty của Trung Cộng gần đây được đăng tải trên mạng. Trong số những người chết ghi chép trong danh sách này, theo thống kê chưa hoàn chỉnh thì số Đảng viên Trung Cộng chiếm 88%. Nếu phân chia theo tuổi tác, từ 20 đến 29 tuổi chiếm 4%, từ 30 đến 39 tuổi chiếm 13%, từ 40 đến 49 tuổi chiếm 26,7%, từ 50 đến 59 tuổi chiếm 35,6%, từ 60 đến 69 tuổi chiếm 9,4%. Đây là một bảng danh sách về số lượng người chết như thế nào? Phải chăng số liệu ghi chép trong danh sách này cũng giống với tỉ lệ số người chết vì viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc Đại lục.

Số người chết vì viêm phổi Vũ Hán chỉ trong tháng 2 ở thành phố Vũ Hán bảo lưu với con số là 20.822 người, tính đến tháng 3 là 60.000 người.

Số lượng người chết chiếm 9% số người được chẩn đoán nhiễm bệnh. Như vậy tính đến tháng 3 thì số người được chẩn đoán nhiễm bệnh trong vòng 3 tháng là 600.000 người, chiếm 7% dân số Vũ Hán.

Những người thiện lương và những người bình thường có thể sẽ vĩnh viễn đánh giá thấp trình độ che đậy và nói dối của Trung Cộng, nhưng họ sẽ không bị lừa gạt vĩnh viễn bởi lời nói dối của Trung Cộng.

2020-3-26-cinerary-casket_01--ss.jpg

2020-3-26-cinerary-casket_02--ss.jpg

2020-3-27-cinerary-casket_3--ss.jpg

2020-3-27-cinerary-casket_4--ss.jpg


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/3/27/403034.html

Đăng ngày 01-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share