Bài viết của Thư Đồng

[MINH HUỆ 20-03-2020] Thời gian gần đây, tình trạng các quốc gia bị lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Trung Cộng mượn cơ hội này để tô điểm bản thân và quảng bá làn sóng dối trá: Tình trạng dịch bệnh ở Trung Quốc chuyển biến tốt, Tây phương rơi vào tình cảnh khốn cùng, và nó cố ý không nhắc đến những nơi là hình mẫu về phòng ngừa dịch bệnh như Hồng Kông, Đài Loan v.v.

Nếu như trong khi lửa cháy khắp nơi mà làm nổi bật thành tích cứu hỏa trong biển lửa đó thì người ta nhất định sẽ cho rằng đây là hành vi lưu manh và côn đồ. Thật đáng thương, dưới sự cổ động của lang sói Trung Cộng và “đội quân 50 xu” đã có rất nhiều người Hoa ở hải ngoại đến nay vẫn chưa nhìn rõ bản chất của Trung Cộng thay nhau đi mua vé máy bay giá cao để trở về Trung Quốc tránh ôn dịch! Vậy tình huống mà họ gặp phải sau khi quay về Trung Quốc Đại lục là như thế nào?

Nhân viên y tế Vũ Hán: Có thể nói 90% số người xuất viện vẫn mang theo virus

Mấy ngày gần đây, các kênh truyền thông Đại lục đưa tin trong vòng một tuần tới, tất cả vé máy bay của các chuyến bay thẳng từ các thành phố lớn ở Âu Mỹ đến Bắc Kinh và Thượng Hải đều được bán hết, hơn nữa còn xảy ra hiện tượng không ít người mua vé với giá tiền vài trăm nghìn nhân dân tệ. Những người có hiểu biết ở hải ngoại đều biết rằng cái gọi là dịch bệnh chuyển biến tốt ở Trung Quốc Đại lục chính là vì yêu cầu mang tính chính trị nên Trung Cộng đã tạo ra dối trá và che đậy về dịch bệnh. Trung Cộng vì để tạo ra giả tướng dịch bệnh chuyển biến tốt nên đã dừng việc xét nghiệm máu, nhân viên y tế Vũ Hán đã tiết lộ có đến 90% số người xuất viện vẫn mang theo virus.

Những câu chuyện bên trong đã được tiết lộ ra hải ngoại nhưng vì sao vẫn có nhiều người Hoa mù quáng quay về Trung Quốc?

Theo khảo sát có ba nguyên nhân như sau. Thứ nhất, ra ngoại quốc nhưng vẫn không hòa nhập vào xã hội quốc tế, không hiểu về văn hóa và giá trị quan của phương Tây: Hầu hết các nước ngoại quốc vì để bảo vệ người dân nên trường học đã chuyển sang học trực tuyến tại nhà, vì vậy có rất nhiều du học sinh Trung Quốc tin nghe theo những lời kích động trên mạng WeChat của Trung Cộng đã cho rằng “Trung Quốc an toàn, hải ngoại không an toàn” nên họ lập tức muốn về nước nghỉ dưỡng. Kết quả là rất nhiều du học sinh Trung Quốc nghe theo Trung Cộng dắt mũi lập tức đặt vé máy bay về nước khiến cho Trung Cộng không kịp lường trước. Điều Trung Cộng chờ đợi ở đây là có thể đưa những người ngoại quốc mang theo dịch bệnh “du nhập vào Trung Quốc” đến “bệnh viện cabin” để họ thiết tha hy vọng vào Trung Cộng. Cho nên trong những ngày gần đây, Trung Cộng lại kêu gọi sinh viên không cần phải về nước trên WeChat và TikTok.

Thứ hai, ra ngoại quốc nhưng vẫn không hòa nhập vào xã hội quốc tế, không hiểu và không tiếp thu văn hóa và giá trị quan của phương Tây: Hầu hết người Hoa ở ngoại quốc là du học sinh hay người định cư có thẻ xanh cũng vậy, tuy là họ sống ở nước ngoài nhưng ý thức tư tưởng vẫn chịu nhận ảnh hưởng nghiêm trọng từ tuyên truyền bên ngoài của Trung Cộng. Thường ngày họ chỉ xem thông tin trên TikTok và WeChat, trong khi rất nhiều kênh truyền thông phương Tây ít khi hoặc thậm chí là không có đào sâu vào bối cảnh câu chuyện của Trung Cộng. Những tiếng la hét và tiếng nói độc lập của người dân trong nước, cùng với chân tướng sự thật hoàn toàn bị Trung Cộng bưng bít. Thân sống ở thế giới tự do nhưng trái tim không ở nơi đó.

Thứ ba, ra ngoại quốc nhưng vẫn không hòa nhập vào xã hội quốc tế, không hiểu và không tiếp thu văn hóa và giá trị quan của phương Tây: Tuyên truyền bên ngoài của Trung Cộng nhắm thẳng vào bộ phận người Hoa, chơi trò “lòng yêu nước, chủ nghĩa dân tộc và tình thân”. Đặc biệt là khi dịch bệnh trong nước “chuyển hướng tốt” và dịch bệnh ở hải ngoại “mất kiểm soát” thì Trung Cộng đã lợi dụng tâm lý người Hoa ở hải ngoại sợ bị lây nhiễm để tạo ra tin tức phương Tây mất kiểm soát trong phòng ngừa dịch bệnh, chủ nghĩa đế quốc lâm vào cảnh khốn cùng và mạng sống bi đát, còn chế độ trong nước với hình thế tổ quốc ưu việt bảo đảm an toàn bình ổn không đâu sánh được. Trung Cộng đẩy mạnh tuyên truyền ở hải ngoại trong mấy ngày liền, chúng nói rằng những người hồi hương tránh ôn dịch nhất định sẽ được chiếu cố và chăm sóc chu đáo, từ sân bay cho đến khách sạn nhất loạt mở cửa phục vụ, hơn nữa còn được cách ly miễn phí. Lời nói dối nghe rất lọt tai.

Tóm lại, người Hoa ở hải ngoại hồi hương là vì một mực tin nghe theo tuyên truyền của Trung Cộng, tuy họ đã ra nước ngoài nhưng vẫn không hòa nhập vào xã hội quốc tế, không hiểu và cũng không chịu tiếp thu văn hóa và giá trị quan của phương Tây.

Kinh ngạc thay tránh nạn biến thành gặp nạn

Tuy vậy, quay đầu nhìn lại những người Hoa đã bị lời nói dối “Trung Quốc an toàn, hải ngoại không an toàn” của Trung Cộng dẫn sai hướng không hề mảy may nghĩ đến tình huống chân thật của “tổ quốc” là hoàn toàn tương phản với dự liệu của họ.

Có mấy ví dụ như sau:

Vào ngày 15 tháng 3, người dùng Twitter có tên là “@niuniu_Liu” đã đăng tải đoạn phim về tình trạng chân thật kèm theo lời bình luận: “Một nhà ba người từ Thái Lan trở về Vũ Hán, về đến khu Thái Điện thì bị cộng đồng dùng xe chở rác (gọi là khử trùng) đưa đến điểm cách ly giống như một nhà vệ sinh công cộng, họ phải ôm con ngồi suốt cả đêm. Những người trong cộng đồng đến nói với họ một cách không hề sợ hãi rằng nơi đây là điểm cách ly những người tiếp xúc gần gũi ở bên cạnh bệnh viện cabin. Nhân viên công tác đều mặc quần áo bảo hộ, nhưng một nhà ba người họ hoàn toàn không có đồ bảo hộ và đang ở trong nguy hiểm!”

Du học sinh từ Anh và Pháp trở về Thượng Hải chia sẻ rằng lúc vừa xuống sân bay liền bị lôi đến bệnh viện Phố Đông, không chỉ mất đi tự do thân thể mà còn phải đứng suốt ngoài hành lang trong 15 tiếng đồng hồ, không ăn không uống, không có nơi ở cũng không có ai quản: Đã hai ngày nay cô ấy không có cơm ăn!

Vào ngày 18 tháng 3, người dùng mạng có tên là “@goodgirland1” đã công bố đoạn phim người thật việc thật cho thấy căn phòng cô ấy bị cách ly sau khi về nước là nơi những người từng bị chẩn đoán nhiễm bệnh sử dụng qua, chăn mền là những thứ người bệnh đã từng sử dụng, trên mặt đất còn có cả vỏ trái cây, tóc, thuốc viên… Nhưng không có dọn dẹp vệ sinh, cũng không có qua khử trùng! Do vậy, không ít người Hoa đã hồi hương đăng tải bài viết trên mạng để cảnh báo những người Hoa ở hải ngoại chưa hồi hương đừng bao giờ quay về nước.

Điều đáng thương hơn là Trung Cộng khuấy động thù hận giữa dân chúng trong nước và người Hoa hồi hương. Có người dân trong nước bắt đầu chửi rủa những người Hoa hồi hương vì tin nghe theo kích động của Trung Cộng: “Lúc xây dựng tổ quốc thì không thấy các bạn đâu, mang virus lây lan từ nước ngoài về thì các bạn là nhanh nhất.” Người Hoa hải ngoại hồi hương khi xuống sân bây thì lập tức bị thay đổi thân phận: Người đi tránh virus đã trở thành tội phạm lây lan virus, tự mình đối diện với nguy cơ lây nhiễm. Trung Cộng ắt hẳn là kẻ hưởng lợi trong việc kể câu chuyện về Trung Quốc: Du nhập virus dẫn đến chuyển ngược tình trạnh dịch bệnh!

Bài học lịch sử ngay trước mắt

Thống chiến của Trung Cộng là những lời mật ngọt chết người. Bài học trong lịch sử vẫn còn đó. Không lâu sau khi Trung Cộng cướp lấy chính quyền, những nhà khoa học đang du học ở Âu Mỹ như Diệp Xí Tôn, Nhiêu Dục Thái, Vương Gia Tiếp v.v. đã vứt bỏ hoàn cảnh thoải mái an nhàn và đãi ngộ hậu hĩnh để nghe theo tuyên truyền thống chiến của Trung Cộng. Họ đã quyết định hồi hương và từ chối “kế hoạch cứu giúp nhân sĩ nổi tiếng trong giới học thuật Bắc Bình và Thiên Tân” của Tưởng Giới Thạch. Họ không đi sang Đài Loan mà đã chọn ở lại Đại lục. Qua nhiều lần vận động chính trị trong lịch sử, họ đã nhận phải sự bức hại tàn khốc của Trung Cộng. Huyễn tưởng đối với Trung Cộng đã tạo thành việc họ vĩnh viễn mất đi mạng sống và linh hồn của họ bị dằn vặt không ngơi nghỉ.

Sau chiến tranh Triều Tiên, quân nhân Trung Cộng được tuyển mộ vào quân đội của Liên Hợp Quốc lúc đó có hơn 210 nghìn người, trong số đó có 140 nghìn người kiên quyết thái độ “thà chết còn hơn” để từ chối quay trở về Trung Quốc sống dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản. Trung Cộng không cam tâm nên đã tiến hành cái gọi là lời khuyên hồi hương “giải thích” cho từng tù nhân chiến tranh. Sau khi trải qua thời hạn giải thích 90 ngày thì có khoảng 440 tù nhân chiến tranh bị lừa gạt tự nguyện quay về nước. Ngày 23 tháng 1 năm 1954, hơn 140 nghìn tù nhân chiến tranh được trao đổi với Trung Hoa Dân Quốc và được trả tự do. Những tù nhân chiến tranh cuối cùng trong “đội quân tình nguyện” quay về Trung Quốc đã bị cách ly thẩm tra không lâu sau đó. Họ phải chịu đựng bức hại trong nhiều lần vận động chính trị trong lịch sử khiến cho cuộc đời của họ trở nên tối tăm ảm đạm.

Kinh nghiệm lịch sử đã cảnh báo con người hôm nay: Giáo đồ Cơ Đốc cứu người trong trận đại ôn dịch thời La Mã cổ đại, người bệnh hiểu rõ chân tướng và thoát khỏi lừa dối, đắc được thụ ký từ chính Thần của Cơ Đốc giáo thì ôn thần mới rời đi, con người được cứu rỗi hồi phục khỏe mạnh và trận ôn dịch cũng qua đi.

Xa rời Trung Cộng mới có thể phòng dịch, miễn dịch

Dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) đang có xu hướng bùng phát mạnh mẽ trên toàn thế giới. Kẻ gây ra tội ác là Trung Cộng không chỉ không biết hối lỗi, ngược lại nó còn từ không nói có đổ thừa cho nước Mỹ. Đồng thời, nó còn cố ý phô trương tuyên truyền dịch bệnh ở phương Tây, phát hành những bài báo giả trên toàn thế giới. Hành vi tà ác này càng ngày càng dẫn khởi sự phản đối và tẩy chay của xã hội quốc tế.

Ngày 16 tháng 3, Tổng thống Trump đăng trên Twitter đã minh xác sử dụng cụm từ “virus Trung Quốc” để gọi thay cho virus Vũ Hán (ghi chú: ở đây gọi là “virus Trung Cộng” càng chuẩn xác hơn, bởi vì “Trung Cộng” không phải là “Trung Quốc”). Thủ tướng nước Ý cũng chỉ ra việc Hoa Xuân Oánh (chính trị gia của Trung Cộng) tuyên truyền tin tức giả. Ngay cả Iran là liên minh tà ác của Trung Cộng cũng phẫn nộ chỉ trích Trung Cộng.

Đối diện với việc Trung Cộng đang tích cực quảng bá về kỹ thuật phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh theo kiểu cộng sản trên toàn thế giới, thế giới đã thể hiện rõ sự cẩn trọng. Người dẫn chương trình nổi tiếng về tiết mục dược phẩm trị liệu ở Philippines là bác sĩ khoa tai mũi họng Freddie Gomez cho rằng: “Trung Cộng giải quyết vấn đề bằng những chuyến viếng thăm đột ngột của quan chức, giám sát qua lại giữa các nước láng giềng, truyền phát những tin tức lũng đoạn thị trường v.v. Rõ ràng là xâm phạm nhân quyền.”

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) có bình luận như sau: “Nếu như nói cơ quan thẩm quyền Trung Quốc có bài học giáo huấn như thế nào trong quá trình quy mô dịch bệnh bùng phát chưa có tiền lệ trong lịch sử này thì đó chính là: Họ đã không công khai về dịch bệnh ở đoạn thời gian ban đầu, thậm chí là ‘siết cổ’ những ai lên tiếng tiết lộ sự tình. Họ không chọn lấy cách giải quyết vấn đề phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh hữu hiệu kịp thời ngay từ giai đoạn ban đầu. Họ bưng bít và che đậy dịch bệnh vì những mục đích chính trị nào đó nên cái giá phải trả cuối cùng là vô cùng cay đắng: trước mắt có vài trăm nghìn người trên thế giới bị lây nhiễm, hơn vạn người mất đi mạng sống, chi phí kinh tế lên đến hơn hàng nghìn tỷ đô-la Mỹ.”

Liên quan đến lần dịch bệnh virus Trung Cộng này, người Trung Quốc hiểu rõ sự tình và người dân Vũ Hán đang phải hứng chịu dịch bệnh sớm đã tổng kết như sau: “Tin vào Đảng Cộng sản thì sẽ nhanh chân bước vào lò hỏa táng.”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/3/20/聽信中共煽動-華人回國避疫吞苦果-402695.html

Đăng ngày 22-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share