[MINH HUỆ 21-03-2020] Sau khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát đã nhanh chóng lây lan ở Trung Quốc Đại lục, hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn nó đã phát tán đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người ta thường nói: Kiếp nạn vô tình, ôn dịch có mắt. Nhìn xem xu hướng viêm phổi Vũ Hán phát tán ở quốc tế (hình 1 bên dưới) sẽ không khó để nhận ra rằng lần ôn dịch này rõ ràng là nhằm vào Đảng Cộng sản mà đến.

2020-3-20-i526543_01--ss.jpg

Hình 1: Số liệu do Wikipedia công bố tính đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2020

“Hoàng Đế Nội Kinh, Tố Vấn, Thích Pháp Luân” có viết rằng: “Chính khí ở bên trong, tà không thể xâm nhập.” Bệnh tật có phát sinh hay không, có chuyển biến sang ác tính hay không, điểm then chốt nằm ở chỗ chính khí bên trong thân thể con người. Bên trong thân thể một người tràn đầy chính khí thì khí âm tà của bệnh tật ắt sẽ không xâm nhập vào người, ngược lại trong thân thể thiếu chính khí thì tà khí sẽ nhập vào người. Một quốc gia cũng giống như một con người, thân thể người là do rất nhiều tế bào tổ hợp mà thành, quốc gia là do nhiều con người tổ hợp thành, những con người này giống như các tế bào cấu thành một quốc gia. Nếu như một bộ phận người tích lũy đủ tà khí thì quốc gia này sẽ gặp nạn. Biểu đồ trên giống như nói với người ta rằng viêm phổi Vũ Hán trực tiếp nhắm vào những “quốc gia thân cộng” trên thế giới mà lây nhiễm. Có người có thể nghĩ rằng lực miễn dịch của thân thể người và sự phát tán của dịch bệnh có quan hệ như thế nào với việc thân cộng? Họ cho rằng chúng không có liên quan gì. Kỳ thực chúng có liên quan rất lớn.

Những người có hiểu biết về bản chất “giả ác đấu” của Trung Cộng đều biết về cái tà ác của chất độc Trung Cộng, chỉ có bạn nghĩ không tới chứ không phải là chúng làm không được. Dù cho là quốc gia hay là một cá nhân thân cộng, thứ âm tà đã tiếp thụ và lây nhiễm từ Trung Cộng rất dễ dàng trở thành đòn chí mạng. Điều này những kẻ vô Thần luận không phải chỉ dùng hai chữ “không tin” là có thể phủ nhận được.

Cho đến ngày 18 tháng 3, ngoại trừ Trung Quốc ra, vài quốc gia có số người tổng cộng được chẩn đoán nhiễm viêm phổi Vũ Hán nhiều nhất là Ý, Iran, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Hàn Quốc. Nhìn từ số liệu cho thấy những nước này đều qua lại vô cùng gần gũi với Trung Cộng.

Trước hết hãy xem nước Ý. Để trở thành một trong bảy nước công nghiệp lớn G7 trên thế giới, nước Ý bất chấp phản đối của các nước bạn trong Liên minh châu Âu ký kết hiệp ước với Trung Cộng vào tháng 3 năm 2019 để trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu thương lượng về kế hoạch “một vành đai, một con đường” của Trung Cộng. Năm 2019, do số lượng du khách Đại lục tăng đột biến nên đường phố ở Rome đã xuất hiện cảnh sát của Trung Cộng.

Nói đến Iran, nước này được quốc tế công nhận là em út của Trung Cộng. Những thứ như vũ khí đạn dược, tên lửa đạn đạo, vũ khí hạt nhân, sản phẩm điện tử v.v của Iran là nhập khẩu từ Trung Cộng. Trong kế hoạch “một vành đai, một con đường” của Trung Cộng, Iran là vùng chiến lược của Trung Cộng để thâm nhập vào châu Âu, châu Á và châu Phi. Trong suốt 10 năm qua, Trung Cộng luôn là đối tác mậu dịch lớn nhất của Iran.

Sau vụ thảm sát Lục Tứ của Trung Cộng, Tây Ban Nha là quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu đã phái quan chức ngoại giao viếng thăm Bắc Kinh. Năm 2017, Thủ tướng Tây Ban Nha tham gia diễn đàn Hội nghị thượng đỉnh hợp tác quốc tế “một vành đai, một con đường” của Trung Cộng. Tháng 6 năm 2019, công ty Vodafone ở Tây Ban Nha đã chính thức ra mắt mạng di động 5G đầu tiên và chọn lấy Huawei làm hạch tâm để cung ứng thiết bị. Tháng 1 năm 2019, sau khi lãnh đạo Trung Cộng viếng thăm Tây Ban Nha, Nhà hát Hoàng gia Madrid dưới áp lực của Trung Cộng đã cưỡng chế hủy bỏ buổi diễn của Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun hồng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Chúng ta lại nhìn xem Đức và Pháp là hai cường quốc châu Âu bị lây nhiễm dịch bệnh khá là nghiêm trọng. Mấy năm gần đây, chính phủ của hai quốc gia này đều là thân cộng. Huawei là nhà cung cấp thiết bị đầu cuối thông minh và cơ sở nền tảng ICT (công nghệ thông tin và truyền thông). Ở hải ngoại, Huawei luôn bị chất vấn về việc người sáng lập vốn có bối cảnh xuất thân từ quân giải phóng. Đức và Pháp đã lựa chọn phớt lờ sự cảnh báo từ Hoa Kỳ, gần đây cả hai quốc gia này đã quyết định cho phép Huawei tham dự vào kiến thiết mạng 5G cho họ. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, trong một buổi họp báo ở Paris, Thủ tướng Đức đã khen ngợi “một vành đai, một con đường” là “một kế hoạch vô cùng quan trọng”, “người châu Âu chúng tôi muốn tham gia”. Tổng thống Pháp tại buổi phỏng vấn của “Le Parisien“ vào ngày 3 tháng 3 năm 2017 đã tự gọi mình là “người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông”.

Chúng ta nhìn lại một nước châu Á khác ngoài Trung Quốc có tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng là Hàn Quốc. Mấy năm gần đây, chính phủ Hàn Quốc cật lực gần gũi với Trung Cộng. Thậm chí sau khi dịch bệnh ở Đại lục bị phanh phui, chính phủ Hàn Quốc còn lo lắng sẽ sứt mẻ mối quan hệ với Trung Cộng nên đã kiên trì không thiết lập giới hạn biên giới và không tiến hành kiểm soát dịch bệnh đối với du khách. Trong 10 năm qua, bởi vì sức mạnh chuyên chế và sự thâm nhập của Trung Cộng đã khiến cho các thành phố như Seoul, Daegu v.v. Của Hàn Quốc nhiều lần từ chối các buổi diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.

Các địa khu hình thành đối lập rõ ràng với các quốc gia thân cộng nêu trên chính là Hồng Kông, Nga, Ấn Độ, và Đài Loan. Những quốc gia và các vùng lãnh thổ này tuy là có biên giới gần với Trung Quốc nhưng bởi vì họ đều lựa chọn từ chối Trung Cộng và không tin vào Trung Cộng nên về cơ bản là thành công trong việc đẩy lùi viêm phổi Vũ Hán.

2020-3-20-i526543_01--ss.jpg

Hình 2: Hồng Kông và Đài Loan là láng giềng của Đại lục đều từ chối Trung Cộng nên đã thành công trong việc đẩy lùi viêm phổi Vũ Hán. Hình bên phải: Đêm trước ngày bầu cử tổng thống Đài Loan, dân chúng trục xuất kênh truyền thông do Trung Cộng kiểm soát

Cho đến ngày 18 tháng 3, trong số hơn 100 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Hồng Kông, đa số là những người đến từ Đại lục. Trong những người bản địa Hồng Kông cũng có nhiều trường hợp bị lây nhiễm là các nhân sĩ có xu hướng ủng hộ Trung Cộng. Nói đến Hồng Kông, rất nhiều người lập tức sẽ nhớ đến cuộc biểu tình “chống dẫn độ” năm 2019. Cho dù Hồng Kông mỗi ngày có 100 nghìn người Đại lục nhập cảnh nhưng chính phủ Hồng Kông luôn không có phong tỏa toàn diện nhập cảnh, người bản địa Hồng Kông vì kiên trì đẩy lùi Trung Cộng nên đã giữ được bình an cho mình.

Nói đến Đài Loan, người ta có thể lập tức sẽ nhớ đến cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vừa mới kết thúc vào tháng 1 năm 2020. Người dân Đài Loan nói không với Trung Cộng bằng cách chọn dùng phiếu bầu, họ triệt để từ chối Trung Cộng. Tuy Đài Loan có quan hệ kinh tế mậu dịch mật thiết khác thường với Đại lục nhưng số người chẩn đoán nhiễm bệnh của Đài Loan tương đối ít khiến cho nước này trở thành một hình mẫu về đẩy lùi dịch bệnh trên toàn thế giới.

Ấn Độ là một quốc gia đi theo con đường dân chủ và ở trạng thái đối đầu với chủ nghĩa bá chủ của Trung Cộng trong thời gian dài. Tuy là có biên giới gần với Trung Quốc và dân số đông xấp xỉ Trung Quốc nhưng số người chẩn đoán nhiễm bệnh của Ấn Độ tương đối ít.

Trên bề mặt, nước Nga là “anh cả” của Trung Cộng nhưng trên thực tế họ không tin vào Trung Cộng nhất. Ngày 20 tháng 1, vào lúc Trung Cộng biểu đạt thái độ phải kiểm soát dịch bệnh thì vào ngày hôm sau, nước Nga đã xác định viêm phổi Vũ Hán là “mối đe dọa sinh học”. Dù cho lãnh đạo đương nhiệm của Trung Cộng xem Tổng thống Nga là “người bạn tri kỷ tốt nhất” của họ nhưng nước Nga đã chọn cách xử lý tối nghiêm trọng đối với viêm phổi Vũ Hán đến từ Trung Quốc.

Được xem là một quốc gia trong Liên bang Xô Viết trước đây, Ba Lan đã từng chịu thiệt hại nặng nề trước sự khủng bố của chủ nghĩa cộng sản nên ghét cay ghét đắng chủ nghĩa cộng sản. Mỗi năm, Ba Lan đều tổ chức tưởng niệm những nạn nhân bị hại bởi sự khủng bố của chủ nghĩa cộng sản. Ngày 11 tháng 11 là ngày độc lập của Ba Lan. Năm 2018, theo báo cáo điều tra một phần trưng cầu dân ý của Ba Lan cho thấy người Ba Lan xem sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản là sự kiện lịch sử quan trọng nhất và thành công nhất trong 100 năm trở lại đây. Cho đến ngày 17 tháng 3, số người chẩn đoán lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán ở Ba Lan chỉ có 17 người.

Nhìn ngược lại về Trung Quốc Đại lục, lộ trình lây lan của viêm phổi Vũ Hán (như ở hình 3) giống như nói rõ thiên ý là trận đại ôn dịch có mắt nhắm thẳng vào Trung Cộng. Vì sao ôn dịch phải bắt đầu từ Vũ Hán mà không bắt đầu từ địa phương khác?

2020-3-20-i526543_03--ss.jpg

Hình 3: Sau khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát từ Vũ Hán, nó đã nhanh chóng lan ra toàn quốc trong đoạn thời gian ngắn

Đầu năm 1999, Tập đoàn Trung Cộng Giang Trạch Dân đã bí mật xúi giục Giám đốc Đài truyền hình Vũ Hán Triệu Chí Chân sản xuất một bộ phim bôi nhọ Pháp Luân Công dài sáu tiếng, phát sóng trên toàn quốc vào ngày 22 tháng 7 năm 1999; còn ép buộc các cơ quan khác nhau như trường học, doanh nghiệp và nhiều đơn vị sự nghiệp tổ chức các buổi chiếu yêu cầu toàn thể nhân viên phải đến xem, dùng những lời dối trá kích động thù hận của người dân đối với Pháp Luân Công.

Bộ phim vu khống đổ thừa cho Pháp Luân Công này xuất xứ từ Vũ Hán, nó đã đầu độc toàn Trung Quốc và thế giới, khiến cho vô số thế nhân sinh ra hiểu lầm sâu sắc đối với Pháp Luân Phật Pháp, thậm chí là thù hận mà đánh mất vạn cổ cơ duyên đắc được bộ Cao Đức Đại Pháp. Nó đã mang đến cho Vũ Hán và người dân Vũ Hán không biết bao nhiêu tội nghiệp!

Không chỉ như vậy, tội lớn tày trời Trung Cộng mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công cũng khởi nguồn từ Bệnh viện Đồng Tế ở Vũ Hán. Việc Trung Cộng mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công đã bị quốc tế gọi là “tội ác chưa từng có tiền lệ trong lịch sử trên hành tinh này”. Bệnh viện Đồng Tế là “nơi khởi nguồn việc cấy ghép tạng” ở Đại lục.

Viêm phổi Vũ Hán chiếm lĩnh toàn thế giới ngày hôm nay cũng tuân theo dạng thức tương tự, từ Vũ Hán lây lan ra toàn Trung Quốc và thế giới. Nếu đó là sự trùng hợp thì phải chăng nó là một lời cảnh cáo và cảnh tỉnh? Với lộ trình ôn dịch phát tán, phải chăng thượng thiên đang nói với con người rằng “đẩy lùi Trung Cộng mới có thể tránh xa virus”?

Trong nền văn hóa Thần truyền 5.000 năm của Trung Quốc, người Trung Quốc kính Trời sợ Thần, tin vào thiên tai nhân họa chính là thượng thiên cảnh cáo con người. Trung Cộng, một chính quyền tàn bạo trong 70 năm đã hại chết hơn 80 triệu người Trung Quốc, phá hoại đạo đức và nền văn hóa truyền thống Trung Quốc; từ vận động chỉnh phong cho đến cải cách ruộng đất, từ Tam phản Ngũ phản cho đến Đại cách mạng Văn hóa, từ thảm sát sinh viên học sinh năm 1989 cho đến bức hại tàn khốc Pháp Luân Công kể từ năm 1999, hiện nay lại đang bắt nạt và đàn áp toàn thể quảng đại quần chúng. Trung Cộng sử dụng bạo lực và nói dối để mang đến tai nạn thảm trọng cho dân tộc Trung Hoa và thế giới. Trung Cộng đã làm hết mọi việc xấu, trong ngoài hôm nay nó đều đối mặt với cảnh khốn cùng, khí số đã tận.

2020-3-20-i526543_04--ss.jpg

Hình 4: Tháng 6 năm 2002, ở khu thắng cảnh Chưởng Bố huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu đã phát hiện khối “tàng tự thạch” có tuổi 2,7 tỉ năm, trên mặt khối đá nứt ra vào 5 năm trước xuất hiện 6 chữ được xếp ngay ngắn chỉnh tề “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”, trong đó chữ “vong” đặc biệt to lớn. Hình góc dưới bên trái là ảnh chụp chính diện vé vào cổng của khu vực thắng cảnh có “tàng tự thạch”.

Tính đến hôm nay đã có hơn 350 triệu người Trung Quốc từ quan chức cấp cao cho đến người dân bình thường đã làm “tam thoái bảo bình an” và đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng. Lúc Đảng Cộng sản bắt người ta gia nhập vào Đảng, Đoàn, Đội thì đều bắt họ giơ nắm tay lên trước trán phát lời thề độc trước lá cờ máu, dâng hiến mạng sống cho nó, vì chủ nghĩa cộng sản phấn đấu cả đời. Lời thề độc này là theo người ta đến đời sau. Nếu như không thể làm tam thoái kịp thời thì sớm hay muộn đều phải đoái hiện lời thề độc này. Thanh minh “tam thoái” chính là thanh minh không làm con dê thế tội cho Trung Cộng. Ông Trời có đức hiếu sinh. Học viên Pháp Luân Công không màng đến an nguy cá nhân, trong đỉnh điểm áp lực của cuộc bức hại giảng chân tướng cho người dân trong suốt 20 năm qua chính là để cho dân chúng nhìn rõ bản chất Trung Cộng để tránh xa nó.

Mong rằng những người hữu duyên xem được bài viết này đều có thể nắm bắt cơ hội thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội và cắt đứt quan hệ với Trung Cộng; từ đó đắc được sự bảo hộ và cứu độ của thượng thiên vào lúc đại đào thải Trời diệt Trung Cộng. Sử dụng tên thật, tên lúc nhỏ hoặc hóa danh đều có thể làm tam thoái, cũng có thể viết lên tờ tiền 1 nhân dân tệ rồi dùng nó chi tiêu; hoặc viết lên tờ giấy dán bên ngoài, hoặc là cũng có thể nói với học viên Pháp Luân Công đến giúp đỡ thanh minh làm tam thoái. Điều Thần Phật nhìn vào là nhân tâm.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta phải bảo vệ tốt bản thân mình, đừng để mỗi ngày bị đánh vào mặt, bị cuốn vào trong vòng xoáy tuyên truyền của Trung Cộng (truyền hình, Weibo, TikTok). Mong rằng sau khi trải qua trận ôn dịch hung tợn đến nhắm thẳng vào Trung Cộng lần này, các bạn sẽ chúc mừng bản thân mình vì đã xung phá được lời dối trá và đã hiểu được chân tướng có được bình an đi tới tương lai.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/3/21/402742.html

Đăng ngày 23-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share