Bài viết của Trương Minh, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 22-08-2020] Virus Trung Cộng gây ra dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn tiếp tục lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, đã hơn ba tháng trôi qua, Trung Cộng vẫn luôn che giấu và làm nhiễu loạn tin tức, khiến cho người dân toàn Trung Quốc từ đầu đến cuối không biết rõ tình hình dịch bệnh thật sự, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt bình thường của người Trung Quốc nói riêng và người dân trên toàn thế giới nói chung. Vậy hiện tại bệnh dịch tại Trung Quốc rốt cuộc đã nguy hiểm đến mức độ nào?

1. Quan chức tỉnh Hồ Bắc gián tiếp công bố có hơn 800.000 ca nhiễm bệnh

Trước tiên, chúng ta cùng nhau xem số liệu mà Trung Cộng đã đưa ra: Vào hồi 16 giờ ngày 16 tháng 3, văn phòng thông tin Quốc Vụ viện đã tổ chức một buổi họp báo tại thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, công bố tình hình tiến triển trong công tác phòng chống và điều trị dịch viêm phổi do virus corona gây ra. Theo thông tin công bố trong buổi họp báo, thống kê của hơn 40 nghìn bác sỹ, y tá trên toàn quốc đến Vũ Hán hỗ trợ cho thấy, hiện tại không có thêm ca nhiễm mới nào. Trong giai đoạn đầu của dịch bệnh, tỉnh Hồ Bắc có hơn 3.000 nhân viên y tế bị nhiễm virus, 40% trong số đó bị nhiễm tại bệnh viện, 60% còn lại bị nhiễm tại khu dân cư, hầu hết đều là những nhân viên y tế tại Vũ Hán, phần nhiều trong đó là những bác sỹ không thuộc khoa truyền nhiễm.

Buổi họp báo cũng cho biết, có 42.322 nhân viên y tế đã đến Vũ Hán hỗ trợ, trung bình mỗi người một ngày phụ trách 40 bệnh nhân.

Con số thống kê bên trên cho thấy, chỉ riêng khu vực Vũ Hán có ít nhất hơn 800 nghìn người nhiễm bệnh.

Chúng ta biết rằng, trong tin tức mà Trung Cộng đưa ra, không có nhắc đến số lượng nhân viên y tế của Vũ Hán, cũng như những người chết tại nhà và những người chết do bệnh viện không tiếp nhận.

Gần đây, Trung Cộng đã liên tiếp ba ngày tuyên bố rằng “0” có ca mắc bệnh, “0” có ca tử vong. Vì sự an nguy của người dân Trung Quốc, liệu Trung Cộng có dám rõ ràng một lần công khai trả lời những nghi ngờ khúc mắc hiện hữu khắp nơi về “con số 0” này hay không?

Để phối hợp với chính sách quay trở lại làm việc của chính phủ, 14 bệnh viện dã chiến của Trung Quốc đã lần lượt đóng cửa. Tuy nhiên, những người mắc viêm phổi Vũ Hán đã từng bị cách ly tập trung trong những bệnh viện này đã thật sự được chữa khỏi hoàn toàn mới xuất viện hay chưa?

Sau khi kết thúc lệnh phong tỏa Vũ Hán, những người dân bị cấm cửa cách ly trong nhà, có phải tất cả đều có cơ hội được kiểm tra y tế, và xác nhận âm tính với căn bệnh này hay không?

2. Số người nhiễm bệnh của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang vô cùng lớn, tin tức bị kiểm soát nghiêm trọng

Bác sỹ của Bệnh viện Số 1 thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ tiết lộ, cách đây nửa tháng, chỉ trong bệnh viện của họ đã có hơn hai trăm nhân viên nhiễm bệnh. Trong đó, khoa xét nghiệm và khoa xương khớp, toàn khoa đều bị nhiễm, hiện đang bị kiểm soát nghiêm ngặt, cấm lan truyền bất cứ một thông tin nào ra ngoài.

Chủ một cửa hàng thực phẩm của Tề Tề Cáp Nhĩ vừa nghe được những tin tức rằng “dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán chưa được dập tắt, Đảng Cộng sản đang lừa dối người dân”. Ông nói rằng anh trai đã nói với ông điều này, các bệnh viện lớn của thành phố đều chật kín người nhiễm bệnh, chỉ là không thông báo ra mà thôi.

3. Quay trở lại làm việc là điều mà Trung Cộng cần, cũng là điều mà người dân mong muốn

Trung Cộng che giấu chân tướng dịch bệnh, khiến nó bùng phát trên khắp Trung Quốc và lan sang toàn thế giời. Hiện tại, kinh tế Trung Quốc đang rơi vào tình cảnh lao đao. Quay lại làm việc sẽ gây ra lây lan dịch bệnh, nhưng nếu không quay lại, kinh tế sẽ triệt để sụp đổ. Đứng trước ngã ba này, Trung Cộng lại lựa chọn ưu tiên giải quyết nguy cơ kinh tế, mà không thành thật thừa nhận sai lầm, công bố tin tức sự thật, vẫn ngựa quen đường cũ, thêm vào đó còn công khai công kích gièm pha nước Mỹ, không ngừng thổi phồng bản thân, không từ thủ đoạn lừa dối người dân Trung Quốc và toàn thế giới.

Đồng thời, là người chịu thiệt hại trong trận ôn dịch này, cuộc sống và công việc của rất nhiều người dân Trung Quốc đang rơi vào đường cùng. Lấy người chủ cửa hàng tại Tề Tề Cáp Nhĩ làm ví dụ, ông nói rằng, thêm hai tháng nữa không làm việc thì ông ấy sẽ không cầm cự được nữa. Tiền nhà, tiền xe, còn cả chi phí của cửa hàng, ông sắp không chống đỡ nổi rồi. Hiện tại, không chỉ ông, rất nhiều người dân cũng đang lâm vào tình cảnh như vậy.

Nếu như Trung Quốc không làm việc trở lại, nền kinh tế chắc chắn sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, quay trở lại làm việc khiến cho ôn dịch một lần nữa bùng phát, thì cũng không thể giải quyết được vấn đề cuộc sống người dân, ảnh hưởng đến cả cuộc sống và kinh tế không phải là điều mà mọi người mong muốn. Chỉ có trong trường thiên tai nhân họa này, học được bài giáo huấn căn bản, mới có thể hiểu ra biện pháp triệt để để đẩy lùi ôn dịch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/22/402826.html

Đăng ngày 26-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share