Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải

[MINH HUỆ 11-03-2020] Một cư dân Thượng Hải đang đối mặt với việc bị bức hại thêm nữa vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Điền Huy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi chứng kiến mẹ ông khỏi xuất huyết não một cách thần kỳ nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ông Điền tin rằng Pháp Luân Công đã cải thiện tâm tính và giúp đỡ người khác nhiều hơn. Vợ ông làm việc xa nhà, cho nên một mình ông đã phụ trách chăm sóc cho con cái và cha mẹ của ông. Khi một người bạn không có gia đình ở bên lúc nguy kịch, ông Điền đã chăm sóc cho ông ấy trong những ngày cuối đời.

Tuy nhiên, chỉ vì nói với mọi người việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp ông cải biến bản thân như thế nào mà ông lại bị bắt vào ngày 4 tháng 2 năm 2020. Ông bị bắt giữ chính thức vào ngày 6 tháng 3. Hiện ông đang bị giam ở trong Trại tạm giam Quận Dương Phổ.

Việc ông Điền bị bắt giữ đã khiến mẹ ông bị thương tổn nặng nề, đến nỗi bà đã bị ngã từ trên giường xuống đất, và hiện tại không thể tự chăm sóc bản thân. Gia đình đang hối thúc cảnh sát ngay lập tực trả tự do cho ông Điền vô điều kiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/11/402289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/22/183731.html

Đăng ngày 25-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share