Bài viết của Trịnh Nham, Lục Đồng

[MINH HUỆ 13-03-2020] Đài Loan ở rất gần với Trung Quốc và có nhiều người qua lại với Đại Lục. Tuy trận ôn dịch viêm phổi Vũ Hán đã xảy ra hơn vài tháng nay nhưng người ta có thể nhìn thấy rõ ràng: Đài Loan đã trở thành hình mẫu về ngăn chặn ôn dịch trên toàn thế giới. Vậy điểm then chốt nằm ở đâu?

Đài Loan nằm cách vùng bờ biển của Trung Quốc Đại lục khoảng 81 dặm. Mỗi ngày đều có các chuyến bay thường xuyên qua lại với Trung Quốc. Dân số Đài Loan khoảng 23 triệu người, trong đó có 850 nghìn người thường trú tại Trung Quốc, 4.040.000 người đang làm việc ở Đại lục. Năm 2019, có 2.710.000 du khách Đại lục đến Đài Loan. Dưới điều kiện này, nếu theo suy đoán thì khả năng virus viêm phổi Vũ Hán COVID-19 bùng phát ở Đài Loan sẽ cao hơn so với các nước khác. Tuy nhiên ở Đài Loan không hề xuất hiện tình huống số trường hợp nhiễm bệnh tăng cao như các chuyên gia dự đoán.

Kỳ thực, rất nhiều người đã chú ý đến hai nguyên nhân then chốt như sau: Thứ nhất là Đài Loan có đầy đủ chính khí hơn so với rất nhiều quốc gia khác, thứ hai là Đài Loan đã nắm bắt thời cơ ngăn ngừa viêm phổi Vũ Hán không tiến nhập vào được.

“Chính khí ở bên trong, tà không thể xâm nhập”

Con cháu Viêm Hoàng đều biết rằng “chính khí ở bên trong, tà không thể xâm nhập”. Nói Đài Loan là một quốc gia đầy đủ chính khí bởi vì hai nguyên nhân sau: (1) Đài Loan dốc hết sức lực hồng dương Pháp Luân Đại Pháp, ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn, có thể nói rằng Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền rất tốt ở Đài Loan; (2) Chính phủ Đài Loan không chỉ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp mà còn nghiêm khắc bài trừ Trung Cộng.

Trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây, một lần nữa dân chúng Đài Loan lấy bài trừ Trung Cộng làm nguyên tắc để đưa ra lựa chọn của bản thân họ, đây chính là một ví dụ về việc dựng lập chính khí tốt nhất. Như vậy họ đã tránh xa khỏi tai họa này của Trung Cộng. Bất kể virus Vũ Hán là do Phòng thí nghiệm P4 chế tạo ra, hay là thiên nhiên nhắm vào Trung Cộng mà đến thì ôn dịch là có mắt, nó sẽ đánh trực diện vào Trung Cộng và những địa phương thân cộng có quá nhiều tà khí.

Hiện nay mọi người đều nhìn thấy viêm phổi Vũ Hán phát triển mạnh, 93% trường hợp nhiễm bệnh chỉ tập trung ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran. Trong bốn quốc gia này, Trung Quốc bị Trung Cộng chiếm đóng lâu nhất nên chúng ta không nói đến mức độ phát triển của tà khí nữa. Ba quốc gia còn lại đều là vì thân cộng nên đã tích tụ quá nhiều tà khí.

Càng gần gũi với Trung Cộng thì càng xong đời, ôn dịch sẽ càng trầm trọng. Càng lánh xa Trung Cộng thì càng bình an.

Đài Loan làm rất tốt công tác phòng ngừa ôn dịch. Trước tiên, việc ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn và tránh xa Trung Cộng đã khiến cho đất nước này có đầy đủ chính khí nên tà ác không thể xâm nhập, cùng lúc với việc kịp thời đóng cửa quốc gia. Trước khi ôn dịch bùng phát họ đã chuẩn bị đầy đủ và phán đoán tính nghiêm trọng của dịch bệnh sớm nhất có thể. Toàn quốc công khai thảo luận và tích cực chọn ra hành động phòng ngừa dịch bệnh có hiệu quả.

Kinh nghiệm phòng ngừa dịch bệnh của Đài Loan thu hút sự chú ý, các chuyên gia cho rằng dân chủ là điểm quan trọng

Ngày 3 tháng 3, Tạp chí Y học ở Mỹ (JAMA) đã đăng tải bài viết của Phó giáo sư Vương Trí Hoằng (Jason Wang) ở Học viện Y học của trường đại học Stanford giới thiệu với hãng truyền thông Deutsche Welle về cách phòng ngừa dịch bệnh của Đài Loan cho toàn thế giới như sau: “Sau khi Đài Loan trải qua dịch bệnh SARS năm 2002, không lâu sau vào năm 2003 họ đã lập ra Trung tâm chỉ đạo sức khỏe quốc gia (NHCC). Vào giai đoạn đầu khi trận ôn dịch virus corona mới bùng phát, chính phủ Đài Loan cũng lập tức chỉ huy Trung tâm chỉ đạo sức khỏe quốc gia tổng hợp một bộ cơ chế phòng ngừa dịch bệnh thông qua việc thu thập tin tức từ các nơi trên toàn quốc và từ các giới chuyên gia.”

Hơn nữa, Vương Trí Hoằng cũng chỉ ra rằng “phương pháp phòng ngừa và chữa trị bệnh truyền nhiễm” của Đài Loan có thể cho phép chính phủ có nhiều quyền lực dùng đến tư nguyên quốc gia vào việc phòng ngừa bệnh lúc đất nước đối diện với tình trạng dịch bệnh khẩn cấp. Ông ấy nói một điều quan trọng trong đó chính là chính phủ kết hợp công nghệ cao vào công tác phòng ngừa dịch bệnh, vào giai đoạn đầu chớm phát bệnh đã lấy dữ liệu bảo hiểm sức khỏe của người dân liên kết với kho dữ liệu của Cục di dân để tiến hành phân tích, giúp cho nhân viên y tế tuyến đầu có thể đối chiếu lịch sử du lịch và triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân để phán đoán và nhanh chóng đưa ra cảnh báo. Như vậy họ có thể kịp thời nhận biết những trường hợp nhiễm bệnh.

Vương Trí Hoằng phát biểu với hãng truyền thông Deutsche Welle: “Chính phủ Đài Loan ngoại trừ việc vận dụng hiệu quả công nghệ cao tiến hành công tác phòng ngừa dịch bệnh ra, họ cũng khiến cho những người tiếp nhận cách ly cảm thụ được chính phủ quan tâm đến an nguy của họ. Cách làm này cũng khiến cho những người dân bị nghi ngờ xuất hiện triệu chứng bệnh nguyện ý chủ động trình báo. Đây chính là điểm khác nhau lớn nhất về việc xử lý cùng một sự việc giữa quốc gia dân chủ và quốc gia chuyên chế.”

Giáo sư Chunhuei Chi của Học viện Y tế cộng đồng và Khoa học nhân văn thuộc Trường đại học Oregon State University ở Mỹ cũng cho rằng người dân Đài Loan nguyện ý tuân theo chính sách phòng ngừa dịch bệnh và các dạng thức cách ly do chính phủ định ra, đây cũng là điểm then chốt mà Đài Loan có thể triệt để chấp hành trình tự phòng tránh dịch bệnh.

Những chỗ trước đây làm chưa tốt bây giờ vẫn còn cơ hội để dựng lập chính khí

“Chính khí ở bên trong, tà không thể xâm nhập” là trí huệ của nền văn hóa Thần truyền, đối với cá nhân và quốc gia đều như vậy. Với những ai đứng trên lập trường “vô Thần luận” đã làm điều xấu, nếu như bây giờ ý thức ra được và mong muốn không bị ôn dịch xâm nhập, không ngại thì các vị hãy chân thành tạ lỗi với ông Trời, với Thần linh và với Sư phụ Đại Pháp, nhận rõ bản chất giả dối, tà ác và tàn bạo của Trung Cộng, không cùng khiêu vũ với ma quỷ cộng sản.

Dù cho là người ở Đại lục quanh thân đầy ắp tà khí thì các vị cũng hoàn toàn có thể khiến cho bản thân tăng cường chính khí bên trong thân thể. Ví như, các vị đã từng bức hại Pháp Luân Công và gia nhập vào Đảng, Đoàn, Đội thì có thể lập tức tuyên bố thanh minh tam thoái (thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội). Các vị có thể cố hết sức mình thiện đãi các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong phạm vi năng lực có thể, hoặc là thành tâm kính niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”! Chính khí thăng lên thì sẽ được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/3/13/402318.html

Đăng ngày 16-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share