Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Gia Nghĩa, Đài Loan

[MINH HUỆ 11-02-2020] Ngày 9 tháng 2 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã quảng bá những lợi ích sức khỏe của pháp môn tới khán giả tham dự loạt các hoạt động lễ hội được tổ chức tại Công viên Văn hóa ở thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp nhẹ nhàng, thư thái và phát tài liệu giảng rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

86bda1ccac4dc9e0beba63ef431f01b6.jpg

9232ee5a9f7da2c05120437c11c83d0f.jpg

Các học viên biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công

a00e434be947c66b1a342c96fdf4ff33.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn trống lưng

0c2ff2a0dbe70286ca4d398bad272fd1.jpg

Một học viên giải thích cho một vị khách tại sao cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc là sai trái

34c889c2c21dac988dec683d4e1ee472.jpg

Người qua đường đọc kỹ các thông tin có trên các tấm bảng trưng bày của Pháp Luân Công

Các học viên dựng bảng giảng chân tướng có ảnh các học viên từ khắp nơi trên thế giới học Pháp Luân Công. Có những tấm áp phích phơi bày các phương thức tra tấn mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng suốt 20 năm qua. Nhiều người, sau khi hiểu được bản chất tà ác của cuộc bức hại, đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức chấm dứt cuộc bức hại.

Để thu hút nhiều khách hơn đến công viên, các học viên trong đồng phục màu vàng biểu diễn múa Trống lưng ở lối vào công viên. Tiếng trống vang dội cùng các động tác đồng đều tạo nên bầu không khí vui tươi và khiến người xem thích thú.

Không còn đau lưng nữa

Cơn đau lưng kinh niên của một học viên mới đã biến mất chỉ sau vài tháng luyện công, anh đã có thể tham gia được các sự kiện của Pháp Luân Công.

Anh tiến đến một khán giả đang bắt chước các động tác của các học viên đang biểu diễn luyện công. Khán giả này nói với anh: “Bài công pháp này khiến tôi thấy rất dễ chịu. Âm nhạc thật yên bình và thư thái. Tôi rất thích tham gia với các bạn để cùng luyện công ở công viên (vào các buổi sáng).”

Ngưỡng mộ các học viên

Vì ảnh hưởng của dịch virut corona ở Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác, nhiều người chọn ở nhà, và tạm dừng các hoạt động thường nhật của mình. Một người đàn ông đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và nói với một học viên rằng: “Tại thời điểm này mà (các học viên Pháp Luân Công) vẫn đến công viên để nói cho mọi người về những lợi ích của pháp môn, cũng như cuộc bức hại. Các bạn thật tuyệt vời”.

Những kẻ bức hại sẽ bị trừng phạt

Khi một bé gái hân hoan đón nhận một bông hoa sen gấp bằng giấy xinh xắn từ một học viên, bà của cô bé hỏi một học viên: “Các bạn đều rất tốt. Tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn vậy?”

Người học viên đã giải thích cho bà rằng, pháp môn đã được hồng truyền vào năm 1992 và trở nên vô cùng phổ biến, nhờ những lời dạy chân chính và tác dụng chữa bệnh thần kỳ. Lãnh đạo ĐCSTQ bấy giờ là Giang Trạch Dân, vì đố kỵ mà phát động cuộc bức hại pháp môn vào năm 1999, khiến hàng triệu học viên cũng như gia đình của họ rơi vào thống khổ.

“ĐCSTQ thật đáng ghê tởm và nên bị trừng phạt để đem lại hòa bình cho thế giới”, cụ bà nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/11/401067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/15/183255.html

Đăng ngày 17-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share