Bài viết của Hạ Quân và Lưu Văn Tân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-02-2020] Lễ hội Đèn lồng Đài Loan đang được tổ chức tại Đài Trung từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 năm 2020. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan đã tham gia lễ hội quan trọng trong dịp Tết Nguyên Đán này trong nhiều năm qua.

Tiết mục tham dự của họ là một chiếc đèn lồng Thuyền Pháp cao ba tầng thu hút nhiều người tham dự sự kiện. Các học viên đã dành một năm để chế tác chiếc thuyền này. Trên thân thuyền có 12 cánh hoa sen lớn, trên các cánh buồm có chín đồ hình Pháp Luân, còn trên cột buồm là ba lá cờ với chữ Chân, Thiện, Nhẫn. Ban đêm, chiếc thuyền tỏa sáng rực rỡ.

Nhiều du khách đã lên chiếc đèn lồng Thuyền Pháp, họ chụp ảnh và quay video. Các học viên cũng có mặt tại đó để hướng dẫn các bài công pháp và giúp mọi người tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công.

fa2316c14d94e96585f9e39b4dc80164.jpg

f8080a05f80ed170d64b8cbc1eaa0173.jpg

Chiếc đèn lồng thuyền mô hình lớn bắt mắt tại Lễ hội Đèn lồng Đài Loan năm 2020.

Trong ngày 8 tháng 2, ngày đầu tiên của sự kiện, đội trống lưng, đội hợp xướng và đội cờ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn trước Thuyền Pháp để góp vui cho lễ hội. Một số nhà lãnh đạo cộng đồng tại địa phương tham gia lễ thắp sáng cho biết họ đánh giá cao những đóng góp của các học viên.

d3fd65a6e0d85f5eeee968c1b0954581.jpg

Đội trống lưng biểu diễn vào ngày 8 tháng 2 năm 2020.

Ngưỡng mộ Pháp Luân Công

30de77d7fe3302cc97d5b6840fdee4c3.jpg

Bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, cùng với các vị khách mời trong lễ thắp sáng đèn lồng.

Bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, đã tham gia lễ thắp sáng cho chiếc Thuyền Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Trương cho biết: “Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, lên thuyền có hàm nghĩa là đưa mọi người đến một thế giới thần thánh hơn, đặc biệt hơn, vì vậy nó còn có ý nghĩa mang lại phúc lành cho mọi người.”

8b8f491fc7e565fa5470d2bd611ab6ad.jpg

Cô Ông Mỹ Xuân, cựu thành viên hội đồng của quận Đài Trung, đánh giá cao và ngưỡng mộ các học viên vì những đóng góp của họ.

Cô Ông Mỹ Xuân, cựu thành viên hội đồng của quận Đài Trung, cho biết cô đánh giá cao các học viên vì đã chế tác chiếc đèn lồng Thuyền Pháp và hy vọng chiếc thuyền sẽ mang đến phúc lành cho người dân địa phương. Cô nói: “Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Công.”

Cô Ông kể rằng cô đã từng liên lạc với các học viên khi cô còn ở văn phòng và cô ấn tượng với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn. Cô rất mong mọi người sẽ quan tâm đến vấn nạn này và giúp chấm dứt những tội ác.

Ông Chiêm Cẩm Chương, thị trưởng của thị trấn Trác Lan, đã tán dương chiếc đèn lồng thuyền này và nói nó rất có ý nghĩa. Ông hy vọng đèn lồng Thuyền Pháp sẽ xua đi tai họa và bài trừ những thứ bất hảo, mang lại sự thịnh vượng cho địa khu và sức khỏe tốt cho người dân.

Đèn lồng Thuyền Pháp được đặt ngay bên cạnh ga tàu. Những người đi tàu được thấy quá trình chế tạo của nó và đã đến lễ hội để chiêm ngưỡng.

Ông Trì đến từ Cao Hùng đưa gia đình và các cháu của mình đến thưởng thức đèn lồng và lên thuyền. Cả gia đình ông cho biết chiếc thuyền thật ngoạn mục.

Ông Trì nhận xét: “Cảm giác lên thuyền thật tuyệt vời. Góc nhìn rộng mở và tráng lệ. Hôm nay tôi thật may mắn.”

Du khách ủng hộ Pháp Luân Công

b31d9ed5c699594372e45a2c8cb341df.jpg

67e45b29464cb4b0999f985cb1a35019.jpg

Du khách ký tên vào bản kiến nghị nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Nhiều du khách nói với các học viên rằng họ yêu thích chiếc đèn lồng Thuyền Pháp. Một số người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và muốn học các bài công pháp ngay lập tức. Một số còn hỏi về các điểm luyện công tập thể tại địa phương.

Các học viên đã thu thập chữ ký của khách du lịch cho bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại lục. Nhiều người muốn ký tên vào bản kiến nghị này.

Ba nữ du khách đến từ Israel đã lên thuyền. Một trong số họ, cô Noy Gotlib, cảm thán: “Tuyệt diệu! Chiếc thuyền trông thật tuyệt vời!”

Một học viên tên Hiểu Tuệ đã đề nghị ba người phụ nữ này ủng hộ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và giải thích rằng ĐCSTQ vẫn đang bức hại Pháp Luân Công. Cô gợi ý họ ký bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại.

Cô Hiểu Tuệ cũng cho họ biết về một số lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công. Một trong những người phụ nữ lấy một bông hoa sen giấy gấp thủ công từ túi của cô và nói: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/10/401014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/14/183239.html

Đăng ngày 19-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share