Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2020] Dịch viêm phổi Vũ Hán đang gây nên mối đe dọa to lớn, không chỉ con người thế gian trong vòng xoáy của thế giới phồn hoa đầy màu sắc, bị làm cho mê mờ và mất phương hướng, là người tu luyện như chúng ta mà nói, cũng có thể cảm thấy sự việc xảy ra quá đột ngột, thậm chí còn cảm thấy có chút choáng váng. Bởi vì điều này không chỉ làm rối loạn cuộc sống hàng ngày của chúng ta, quan trọng hơn, nó gây ra mức độ ảnh hưởng rất lớn đến hoàn cảnh mọi người đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện cứu người (bao gồm cả các điểm chân tướng du lịch ở nước ngoài).

Tại Trung Quốc hiện nay, các thành phố lớn, vừa và nhỏ đều vắng vẻ trống trải, đa số người ta đều ở trong nhà, phần lớn phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động, các chuyến bay quốc tế lần lượt bị hủy. Ngay cả thị trấn nhỏ ở Hắc Long Giang nơi tôi sống, nhiều khu dân cư đăng lên dòng chữ “Đối với người bên ngoài (đặc biệt là người trở về từ Hồ Bắc) phải được kiểm tra và đăng ký cẩn thận”, v.v. Mọi người đều đang ở trong đại nạn, trong trạng thái cực kỳ sợ hãi và bất lực. Điều này cũng cho thấy tiến trình Chính Pháp đang đẩy mạnh cấp tốc về phía trước, và sự gấp rút cứu độ chúng sinh.

Tôi nghĩ rằng cuộc khảo nghiệm máu và lửa của cựu thế lực đối với các đệ tử Đại Pháp đã gần kết thúc, và đợt đại đào thải thứ nhất của nhân loại có thể sắp bắt đầu, nhưng đào thải chúng sinh không phải là điều mà Sư phụ muốn. Sư phụ muốn chúng ta vào trước thời điểm Pháp Chính Nhân Gian có thể cứu càng nhiều người càng tốt. Đợt đại bùng phát viêm phổi ở Vũ Hán, không nghi ngờ gì nữa, đó là một gậy bổng hát (cảnh tỉnh) lớn nhất đối với chúng ta. Hãy thành thật hỏi bản thân mình, rằng tất cả những gì chúng ta đang làm có thể còn kém rất xa những gì Sư phụ mong muốn, rất nhiều người có thể sẽ lưu lại rất nhiều hối tiếc.

Nhưng hiện nay vẫn còn cơ hội. Chúng ta nên vận dụng trí huệ và sức mạnh vô lượng mà Sư phụ đã ban cho chúng ta, để Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa triển hiện Thần uy trên mảnh đất Thần Châu rộng lớn này.

Sư phụ minh thị:

“Đương nhiên thời kỳ cuối cùng mà tôi giảng ấy, kỳ thực mọi người cũng thấy rồi, biến hóa của Thiên tượng và biến hóa nơi thế gian này là cùng dạng. Ví như nói cuộc bức hại của tà ác đối với đệ tử Đại Pháp, đã là đến lúc cùng đồ mạt lộ rồi, tà ác đã là tự mình còn khó bảo đảm, chẳng qua là bộ máy bức hại đệ tử Đại Pháp kia vẫn đang vận chuyển mà thôi. Tuy nhiên, như tôi vừa nói, đã đến cuối cùng, [thì] chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa những gì chúng ta cần làm, bởi vì càng đến cuối thì càng then chốt hơn. Ban đầu hoàn cảnh gian nan thế, hoàn cảnh tà ác thế, mà chư vị đều đã vượt qua, [nên] không lý do nào không làm tốt hơn vào lúc cuối cùng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Vậy chúng ta nên đối đãi như thế nào trong hoàn cảnh cứu người ập đến hết sức đột ngột này, là đệ tử Đại Pháp mà nói, chính là không thể không đối diện với vấn đề, nhân đây tôi muốn chia sẻ một chút về nhận thức của bản thân mình.

1. Đầu tiên các đệ tử Đại Pháp nên hình thành chỉnh thể phát chính niệm ở mật độ cao, để giải thể can nhiễu của cựu thế lực đối với việc cứu độ chúng sinh.

2. Internet và viễn thông là đặc biệt quan trọng tại thời điểm này, nhưng đồng tu ở Đại lục hiện gặp khó khăn khi truy cập Internet ẩn danh, thiếu thẻ điện thoại và không thể sử dụng một lượng lớn nhân lực, tổn thất trong mấy năm qua là không thể tính được. Trong chỉnh thể phát chính niệm, tôi ngộ rằng chúng ta nên giải thể tà linh cộng sản và những nhân tố tà đảng Trung Cộng ở Trung Quốc Đại Lục gây phong tỏa, chặn internet và viễn thông (bây giờ không chỉ hệ thống tên thật, mà cá nhân còn phải có chứng minh nhân dân và phải chụp ảnh). Đồng thời các đồng tu hải ngoại cần gọi điện thoại giảng chân tướng, gửi thông tin chân tướng đến các bộ phận liên quan, những người liên quan ở trong nước để cứu độ chúng sinh nơi đây. Đồng thời nếu các đồng tu có mối quan hệ hay công việc liên quan đến mạng internet có thể cố gắng có được thẻ điện thoại để gửi khẩn cấp cho các địa phương.

3. Phát tài liệu chân tướng và dán biểu ngữ. Trong bài viết “Cứu người gấp trong dịch” của đồng tu đăng trên Minh Huệ Net vào ngày 30 tháng 01 có chỉ ra rằng, phát tài liệu chân tướng và dán biểu ngữ trên diện rộng cũng vô cùng cần thiết, sau đây là một đoạn trong bài viết:

“Tài liệu chân tướng tôi chọn khá có tính nhắm thẳng, chủ yếu nhắm vào nội dung dịch bệnh hiện nay. Những điều này mọi người đều rất quan tâm và mẫn cảm. Vậy nên tôi tải xuống những bài như “Dịch bệnh như lửa”, “Người không sợ ôn dịch”, “Khắc ghi Pháp Luân Đại Pháp hảo trong dịch bệnh”. Sau này khi chia sẻ với người nhà, mọi người đều cảm thấy “Khắc ghi Pháp Luân Đại Pháp hảo trong dịch bệnh” là bài viết có tựa đề hay nhất, nhưng lại viết về sóng thần và động đất, mọi người sẽ cảm thấy xa xôi. Hai bài trước viết trực tiếp về dịch bệnh lần này nên thu hút được sự quan tâm rất lớn. Mọi người quá sợ hãi trận dịch lần này, dẫu ngắn cũng là hảo sự, đi thẳng vào chủ đề không dài dòng, đó chính là cọng rơm cứu mệnh. Cho nên hai bài này tôi in thành một tờ hai mặt, đặt khổ chữ hơi to một chút, rồi mang đi phát, xếp thành hai xấp, phát trực tiếp, có thể đánh thẳng vào lòng người.”

“Biểu ngữ cũng vậy, đẹp đẽ bắt mắt, dẫu cho rất ít người ra vào, nhưng những sinh hoạt thiết yếu vẫn phải có, nên lúc này nhìn thấy tài liệu, mọi người sẽ có cảm giác hoàn toàn khác, không còn những quan niệm như trước.”

Tôi cảm thấy đồng cảm với những điều này và cũng đang thực hiện như vậy.

4. Nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho người thân bạn bè của mình, để hỏi thăm và chúc mừng năm mới cũng đồng thời gửi đến họ phúc âm bảo bình an, có thể dặn dò họ tiếp tục gửi thông điệp này cho bạn bè trong nhóm chat. Tất nhiên, để đạt được kết quả tốt, đầu tiên chúng ta có thể phát chính niệm giải thể những nhân tố can nhiễu từ không gian khác.

5. Nếu đồng tu trong vùng dịch bệnh nhận thức ra được điều này và có thể thực hiện một cách bình tĩnh, có thể thâm nhập vào trong bệnh viện để phát tài liệu chân tướng cho những bệnh nhân nhiễm dịch và người nhà của họ, thì hiệu quả sẽ rất tốt.

Tôi cảm thấy rằng các đệ tử Đại Pháp tu Chân-Thiện-Nhẫn nhất định phải đi ra ngoài cứu độ chúng sinh trong thời điểm này, triển hiện ra phong thái không lo không sợ, mà lại điềm tĩnh tự nhiên, và đại từ đại bi của một đệ tử Đại Pháp.

Cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh một chút. Sư phụ đang kiểm soát chỉnh thể Chính Pháp vũ trụ, do đó tôi nhắc nhở đồng tu không nên bị những thông tin liên tục thay đổi trên Internet kia thao túng chính niệm của người tu luyện chúng ta. Nếu tâm như bèo nổi sẽ dễ dàng bị nhân tố cựu thế lực dùi vào chỗ trống, khiến chúng ta dễ đi đường vòng. Chỉ có làm tốt ba việc, tu tốt bản thân, thì mới có thể hoàn thành tốt sứ mệnh thần thánh của chúng ta.

Trong bài viết nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/3/面对汹汹疫情-修炼人怎样认识与应对-400646.html

Đăng ngày 04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share