Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-01-2020] Một chủng virus Corona mới đã bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào cuối năm 2019 và nhanh chóng lan ra các khu vực khác trên thế giới. Kể từ cuối tháng 1 năm 2020, người dân ở Trung Quốc và hơn 10 quốc gia khác ở Châu Á, Bắc Mỹ và Châu Âu, đã được xác nhận là bị nhiễm loại virus này.

Cũng như những gì đã xảy ra 17 năm trước với dịch SARS, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã che đậy thông tin trong suốt thời gian bùng phát dịch bệnh mới. Nhiều chuyên gia ước tính số ca nhiễm virus và số người chết thực tế cao hơn nhiều so với con số do chính quyền Trung Quốc đưa ra.

Với sự phong tỏa gần như toàn bộ tỉnh Hồ Bắc và tiếp tục kiểm soát và kiểm duyệt gắt gao thông tin thực, nhiều người dân Trung Quốc hiện đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng.

Trong bài phát thanh này, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho bạn và bạn có thể bảo vệ bản thân cũng như gia đình mình khi đối mặt với dịch bệnh.

Phần 1: Cập nhật về dịch Corona

Do virus lây lan nhanh, vào 2 giờ sáng ngày 24 tháng 1, chính quyền Vũ Hán đã thông báo phong tỏa toàn bộ thành phố và cấm mọi phương tiện vận chuyển bắt đầu từ 10 giờ sáng hôm đó. Một tờ báo địa phương đưa tin: “Vẫn còn tám tiếng để mọi người lựa chọn rời khỏi thành phố nếu họ muốn.”

Theo tin tức lưu truyền trên WeChat, một mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc, trong vòng 22 ngày kể từ khi phát hiện ra virus này, nhiều người đã bay khỏi Vũ Hán, trong đó, 43.000 người đến Hải Khẩu, 27.000 người đến Tam Á, 5.600 người đến Bác Ngao, 59.000 người đến Bắc Kinh, 70.000 người đến Thượng Hải, 49.000 người đến Quảng Châu, 37.000 người đến Thâm Quyến, 47.000 người đến Thành Đô và 22.000 người đến Trùng Khánh. Những con số này được cho là do các hãng hàng không cung cấp.

Chỉ hai ngày sau khi phong tỏa, 30 tỉnh ở Trung Quốc đã báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh và tuyên bố “tình trạng khẩn cấp cấp độ 1 về sức khỏe cộng đồng.” Bên ngoài Trung Quốc cũng đã có báo cáo về bệnh nhân nhiễm virus ở Hồng Kông, Macao, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Nepal, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Canada, Pháp và Úc.

Tờ The Independent, một tờ báo nổi tiếng của Anh, ngày 24 tháng 1, đã đăng một bài báo có tựa đề: “Virus Corona vào đến châu Âu khi Vương quốc Anh ‘tìm kiếm 2.000 hành khách mới trở về từ Vũ Hán’”. Bài báo cho biết các viên chức y tế của Anh đã làm việc với các hãng hàng không để tìm 2.000 người đã nhập cảnh từ Vũ Hán trong 14 ngày qua. Theo báo cáo, “Giáo sư Paul Cosford, Giám đốc Y khoa của Cục Y tế Công cộng Anh, cho biết đây vẫn là ‘những ngày đầu’ của loại virus này, nhưng ông thừa nhận rằng ‘nhiều khả năng’ các bệnh nhân nhiễm chủng virus Corona mới sẽ được tìm thấy tại Vương quốc Anh, sau khi kiểm tra trên hơn chục người.”

Đài Loan đã xác nhận bốn trường hợp nhiễm bệnh. Chính phủ đề nghị công dân của họ không đến thăm Vũ Hán hay địa khu khác của tỉnh Hồ Bắc. Đài Loan cũng đã thông báo vào ngày 24 tháng 1 rằng du khách đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Macao phải điền vào phiếu khảo sát y tế tại hải quan. Ngoài ra, Đài Loan cũng cấm người dân địa phương sang Trung Quốc du lịch.

Chuyên gia: Virus Corona Vũ Hán có thể nghiêm trọng gấp 10 lần so với SARS

Ông Quản Dật (管軼), một chuyên gia về virus tại Đại học Hồng Kông đã giúp phát hiện ra virus SARS 17 năm trước, đã đưa một nhóm nghiên cứu đến Vũ Hán vào ngày 21 tháng 1 với hy vọng giúp kiềm chế sự bùng phát. Ông và nhóm của ông đã rời đi vào ngày 23 tháng 1, một ngày trước khi có lệnh phong tỏa. Ông cho biết ông rất lo lắng về tình trạng lây lan của virus ở Vũ Hán.

Ông Quản phát biểu với tạp chí Tài Tân (财新) của Trung Quốc: “Tôi cho rằng chúng ta đã bỏ lỡ thời điểm vàng để kiểm soát và phòng ngừa. Tôi không nghĩ là chính quyền địa phương đã làm những gì mà họ nên làm. Họ thậm chí còn không đưa ra hướng dẫn cách ly cho những người đang rời khỏi thành phố.”

Ông cảnh báo rằng dịch bệnh mới có thể nghiêm trọng gấp 10 lần dịch SARS. Ông Quản nói: “Tôi chưa bao giờ thấy sợ. Nhưng lần này thì tôi sợ.”

Giữ gìn tốt vệ sinh cá nhân và giữ bình tĩnh

Vì chủng virus Corona mới có thể lây truyền từ người sang người, điều quan trọng là chúng ta phải giữ gìn tốt vệ sinh cá nhân, ví dụ như rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang để đề phòng căn bệnh chết người này.

Việc giữ bình tĩnh cũng không kém phần quan trọng. Người Trung Quốc có câu “tướng tùy tâm sinh.” Khi đối mặt với thảm họa bất ngờ, mọi người có xu hướng trở nên lo lắng, hoảng loạn, tức giận và tuyệt vọng. Đó là những cảm xúc và phản ứng tự nhiên, nhưng chúng không giúp được gì trong những tình huống như vậy. Trái lại, cảm xúc mạnh mẽ đó có thể khiến chúng ta thiếu sáng suốt để nhận định và làm cho tình hình tồi tệ hơn hay khó khăn hơn.

Tuy nhiên, giữ bình tĩnh không có nghĩa là từ bỏ hy vọng. Trí huệ thường xuất hiện khi chúng ta bình tâm. Nó có thể giúp chúng ta nhanh chóng xác định giải pháp và tìm ra lối thoát.

Phần 2: Phương thuốc mới

Trang web Minh Huệ đã đăng tải rất nhiều câu chuyện về những người cải thiện sức khỏe và vượt qua nguy hiểm bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Nhiều người cho biết việc niệm những từ này có thể giúp họ bình tĩnh và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Họ cũng cảm thấy có nhiều năng lượng tích cực hơn.

Dưới đây là một câu chuyện như vậy.

Chị dâu của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối vào tháng 7 năm 2019.

Bệnh nhân ung thư này rất thân thiết với học viên này. Cô ấy đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp từ lâu và ủng hộ học viên này bảo trì đức tin của mình cho dù cuộc bức hại đang diễn ra. Cô cũng truyền thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho các đồng nghiệp của mình và vạch trần tuyên truyền của chính quyền cộng sản.

Một ngày trước cuộc phẫu thuật, học viên này đến thăm chị dâu, thấy cô tỏ ra tuyệt vọng. Cô bảo có nghe nói tỷ lệ tử vong của ung thư tuyến tụy là hơn 90%. Cô đã rất sợ và muốn hủy ca phẫu thuật.

Người học viên khích lệ cô và khuyên cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Người học viên nói: “Nhiều người đã có trải nghiệm thần kỳ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị nên tin tưởng vào Đại Pháp.”

Ca phẫu thuật kéo dài hơn sáu giờ. Một phần dạ dày, túi mật và tá tràng của cô đã được cắt bỏ. Người học viên ở lại bệnh viện và cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, những mong chị dâu được ban phúc.

Ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi chị dâu trở về phòng, người học viên đã bật các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp cho cô và nói với cô rằng việc nghe các bài giảng sẽ giúp cô ấy hồi phục.

Hôm sau, khi người học viên trở lại bệnh viện, chị dâu của cô đã nghe gần xong chín bài giảng. Tâm trạng cô ấy tốt, ngay cả bác sỹ cũng kinh ngạc khi chứng kiến cô hồi phục nhanh đến vậy.

Chín ngày sau cuộc phẫu thuật, bác sỹ cho biết khối u đã loại bỏ hoàn toàn và hiện tại cô đã khỏi bệnh ung thư. Mọi người đều thấy mừng cho cô.

Phần 3: Virus Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Năm 2019 vừa qua là năm Hợi. Trong năm đó, Trung Quốc đã bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Trước khi sang năm Tý 2020, bệnh dịch hạch do bọ chét trên chuột đã được ghi nhận. Trong khi những trận dịch đó còn chưa hết, thì virus Corona bí ẩn đã lại bùng phát.

Từ quan điểm của triết học Trung Quốc cổ đại, nhiều thiên tai là có liên quan đến sự suy đồi về đạo đức của người dân và sự chuyên chế của chính quyền.

Trên thực tế, kể từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền cách đây 70 năm, nó đã phát động hết cuộc vận động chính trị này đến cuộc vận động chính trị khác, giết hại những tinh anh của xã hội, địa chủ, sinh viên và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ước tính hơn 80 triệu người Trung Quốc đã chết vì những nguyên nhân phi tự nhiên trong các cuộc vận động đó. Hơn nửa dân số Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản bức hại theo cách này hay cách khác.

Tuy nhiên, ĐCSTQ không bao giờ thừa nhận nó đã làm bất cứ điều gì sai, mà vẫn tiếp tục tự coi mình là vĩ đại, vinh quang và đúng đắn.

Với việc che đậy dịch SARS 17 năm trước, chúng ta có thể không bao giờ biết được có bao nhiêu người đã chết trong thảm họa đó. Giờ đây, với sự lây lan của chủng virus Corona mới, ĐCSTQ lại tiếp tục che đậy thông tin và đặt tính mạng của hàng triệu người Trung Quốc vào chỗ nguy hiểm.

Hơn 350 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nó đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng lớn khi mọi người dần nhận ra bản chất chuyên chế, giết chóc của nó, và nghi ngờ về tính hợp pháp của chính quyền.

Chỉ khi thời kỳ virus Đảng Cộng sản này kết thúc, chúng ta mới có thể có được một tương lai mới và tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/29/400420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/29/183004.html

Đăng ngày 01-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share