Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2020] Sự bùng phát của vi-rút Corona ở Vũ Hán, Trung Quốc và sự lây lan nhanh chóng của nó ra các khu vực khác trên thế giới trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán này đã khiến nhiều người hoang mang và thực sự sợ hãi.

Từ lâu, chính quyền cộng sản đã mất niềm tin của công chúng vì che đậy sự lây lan của dịch SARS 17 năm trước. Nhiều người cũng đang chỉ trích các quan chức ở Vũ Hán (tâm điểm của đợt dịch này) vì cách họ xử lý vụ khủng hoảng mới này.

Khi trang web Minghui.org bắt đầu đưa tin về vi-rút ở Vũ Hán, chúng ta, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nên có cách nhìn thế nào trước sự bùng phát này và chúng ta có thể làm gì để giúp những người đang phải chịu nạn hoặc đối mặt với nguy cơ nhiễm vi-rút?

Tôi tin rằng chúng ta nên mở rộng tâm mình để thể hiện sự đồng cảm lớn hơn với người khác mặc dù chính chúng ta cũng đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại chỉ vì kiên định với đức tin.

Trang web Minghui.org đã đăng rất nhiều câu chuyện về những người không tu luyện được cải thiện sức khỏe, tâm trí bình hòa và nguy hiểm bị chặn đứng nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Trong lúc các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang chạy đua để phát triển vắc-xin nhằm kháng loại vi-rút chết người lạ thường này, chúng tôi cũng khuyên mọi người niệm có thể niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hoặc hơn thế nữa là đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tin rằng nếu những người ở địa khu này thực sự tin vào năng lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp, họ có thể sẽ khá hơn hoặc thậm chí cùng nhau tránh được dịch bệnh. Tất nhiên, để mọi người liễu giải Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta cần luôn duy trì tâm từ bi khi nói chuyện trực tiếp với họ hoặc thông qua các kênh liên lạc khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/27/400333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/27/182966.html

Đăng ngày 30-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share