Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 30-10-2019] Một khóa học 9 ngày giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, một hệ thống thiền định dựa trên thực hành Chân-Thiện- Nhẫn, đang cải thiện cuộc sống của những người sống trên quốc đảo nhiệt đới Singapore.

Các học viên tổ chức định kỳ các khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày tại Singapore, lần gần đây nhất là từ 19 đến 27 tháng 10 năm 2019. Những người tham dự đã xem video các bài giảng của Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và học 5 bài công pháp. Một số người đã trải nghiệm những chuyển biến tâm và thân kỳ diệu sau khi tham gia các lớp học.

3683833b04c323b64a736256f19dd75a.jpg

Những người tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày xem video bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí để học các nguyên lý chỉ đạo trong tu luyện

a06042b198b2ae0c1557bd00e008607a.jpg

8a1f95acd87a04481234dcccfeb415f7.jpg

Những người tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày học các bài công Pháp.

Ông Cao xuất thân từ Trung Quốc Đại lục và có ấn tượng tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy còn nhớ rằng thậm chí sách giáo khoa ở trường trung học của ông cũng có những đoạn được biên soạn nhằm kích động thù hận Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy bị đầu độc thâm sâu bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản đến mức sau khi sống và làm việc tại Singapore trong một thời gian, ông vẫn không thể xóa được tư tưởng đó.

Một ngày trên đường về nhà, ông được tặng một tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, ông đã nhanh chóng ném đi. Về nhà, ông bình tĩnh lại và quyết định tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng Internet. Ông hoàn toàn mê mải với các bài báo về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Ông tiếp tục nghiên cứu vào ngày hôm sau và nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp không có gì sai và ông đã bị lừa dối.

Hai tháng sau, ông đã lần đầu tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày. Ông ấy nghĩ nó thật tuyệt vời, sau khi học, ông đã dễ dàng bỏ rượu và thuốc lá, bởi vì ông không còn thèm thuốc và rượu nữa. Ông nói ông cũng đã bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc cải thiện bản thân và hành xử theo các nguyên lý cao hơn để tiêu nghiệp của mình.

Một người tham gia hội thảo khác, cô Madhurai đến từ Ấn Độ, chia sẻ rằng cô đã luôn có tính khí thất thường, nhưng sau khi tham dự các buổi học Pháp Luân Đại Pháp, cô đã có thể kiểm soát bản thân tốt hơn. Cô bắt đầu hiểu những gì Sư phụ Lý nói trong các bài giảng và đồng tình với các nguyên lý mà Ngài đã dạy. Có được một nhận thức mới, cô thấy bản thân khoan dung hơn và biết chấp nhận người khác.

Ông Chí Quang đang tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày lần thứ hai. Lần đầu tiên, ông thấy việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp hơi khó nhưng nói rằng lần này thì dễ hơn. Bạn của ông cũng nghĩ rằng môn tu luyện mang lại lợi ích và thích cách mà ông ấy cảm nhận được trên cơ thể. Ông nói rằng các học viên rất thân thiện và ấm áp, đến mức ông cảm thấy họ như người thân trong gia đình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/30/395213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/2/180575.html

Đăng ngày 23-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share