Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2019] Một cư dân thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông đã qua đời sau khoảng sáu tháng bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà đã qua đời ở tuổi ngoài 70.

Được biết, thi thể của bà Trần Ngọc Hoa đã được hỏa táng vào ngày 25 tháng 9 năm 2019. Thông tin chi tiết về trường hợp của bà hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, sau khi cảnh sát phát hiện các học viên đã phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, bà Trần, nữ doanh nhân đã nghỉ hưu, đã bị bắt giữ cùng với bà Trình Phán Vân, cựu công tố viên cũng ở tuổi ngoài 70 và bà Lý Chấn Hoàn, 66 tuổi, cựu giám đốc đài truyền hình.

Sau một năm bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Hà Trạch, ba học viên đã ra hầu tòa tại Tòa án Huyện Quyên Thành và bị kết án tù với mức án của bà Trần là 4 năm, bà Trình là 3,5 năm và bà Lý là 3 năm.

Cả ba học viên đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Được biết, hiện có khoảng 120-130 học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại khu số 11 của nhà tù. Họ liên tục phải chịu sự tẩy não và áp bức khi các chức trách nhà tù nỗ lực ép buộc họ phải từ bỏ đức tin.

Những người kiên định đức tin bị đưa vào biệt giam, bị bắt ngồi trên ghế nhỏ trong nhiều giờ, bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh và không được phép tắm hoặc ngủ.

Một lính canh có tên Từ Ngọc Mỹ đã ra lệnh cho các tù nhân bỏ thuốc vào thức ăn của các học viên. Một số học viên cao tuổi bắt đầu bị cao huyết áp, xuất hiện các vấn đề về tim, mờ mắt và suy giảm vận động sau khi ăn thức ăn này. Tuy nhiên, được biết các học viên trẻ tuổi hơn thì bị thiếu máu, giảm lượng đường trong máu và mắc bệnh phụ khoa.

Hiện chưa xác định được rõ liệu bà Trần có bị bỏ thuốc vào thức ăn trong thời gian bị cầm tù hay không.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, vì không từ bỏ đức tin mà bà Trần đã bị bắt giữ tổng cộng tám lần và hai lần bị giam giữ trong trại lao động.

Ngày 14 tháng 10 năm 2007, bà bị bắt khi đang chăm sóc người chồng nằm liệt giường. Sau đó bà bị kết án tù và thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông và bị gãy đốt sống thắt lưng sau khi bị tra tấn ở nhà tù này.

Báo cáo liên quan:

https://vn.minghui.org/news/126145-ba-phu-nu-ve-huu-bi-bi-mat-ket-an-tu-vi-nang-cao-nhan-thuc-ve-cuoc-buc-hai-phap-luan-cong.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/24/396163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/25/180848.html

Đăng ngày 29-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share