Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2019] Mới đây Trang web Minh Huệ đã xác nhận một cư dân huyện Cử Nam, tỉnh Sơn Đông đã qua đời vào ngày 2 tháng 9 năm 2018, khoảng một năm sau khi mãn hạn 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định bị chính quyền Cộng Sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vương Hiến Học bị cao huyết áp và viêm gan B trong thời gian thụ án tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông. Hiện chưa xác minh được chính xác liệu ông có bị ngược đãi trong nhà tù hay không.

Tình trạng của ông Vương tiếp tục xấu đi sau khi ông được trả tự do. Trong những ngày cuối đời, ông bị phù toàn thân và đã qua đời ở tuổi ngoài 70.

Vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công mà ông Vương đã nhiều lần bị bắt giữ, bị tống giam cũng như bị lục soát nhà trong suốt 20 năm qua.

Ngày 11 tháng 8 năm 2005, Phòng 610 và cảnh sát địa phương đã đột nhập vào nhà ông Vương khi không có ai ở nhà. Họ lật tung tất cả mọi thứ và tịch thu các kinh sách Pháp Luân Công của ông.

Ông Vương bị bắt vào tháng 9 năm 2007. Cảnh sát một lần nữa lại lục soát nhà ông. Trong khi cố gắng để thoát khỏi đồn cảnh sát địa phương, ông Vương đã buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại.

Ông Vương bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 3 tháng 3 năm 2009 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà và lấy đi hầu hết các tài sản có giá trị, kể cả số tiền 400 nhân dân tệ mà ông cất giữ ở giường.

Sau 15 ngày tạm giam, ông Vương bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức. Trại lao động đã từ chối tiếp nhận ông vì sức khoẻ yếu. Cảnh sát tiếp tục giam giữ ông tại trại tạm giam địa phương thêm hai tuần nữa và tống tiền ông Vương một khoản 360 nhân dân tệ rồi sau đó mới trả tự do cho ông.

Lần gần đây nhất ông Vương bị bắt là vào tháng 6 năm 2014. Cảnh sát đã giam giữ ông tại trại tạm giam Cử Nam và không cho phép gia đình được vào thăm. Lần này, gia đình đã không dám làm gì để tìm cách giải cứu ông vì họ lo rằng cảnh sát sẽ bắt giữ con trai ông, bởi con trai ông đã từng viết một tuyên bố bảo đảm rằng cảnh sát có thể bắt giữ anh ấy nếu họ phát hiện được ông Vương lại tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 31 tháng 10 năm 2014, ông Vương bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Cử Nam. Tòa án đã không thông báo cho gia đình ông về phiên tòa và thẩm phán đã tuyên bố bản án của ông vài tuần sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/20/396020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/21/180808.html

Đăng ngày 27-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share