Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Châu Âu

[MINH HUỆ 06-10-2019] Hội nghị của Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng Châu Âu (ESOT) lần thứ 19 đã diễn ra tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, từ ngày 15 đến 18 tháng 9 năm 2019. Trong đó, nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục nhận được sự quan tâm rộng rãi.

ESOT là tổ chức đầu ngành chuyên điều phối và hoàn thiện các hoạt động cấy ghép ở Châu Âu và trên toàn thế giới. Hội nghị của ESOT, được tổ chức hai năm một lần, thu hút sự quan tâm của các lãnh đạo và chuyên gia của ngành cấy ghép nội tạng đến từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện năm nay tại Copenhagen có trên 3.500 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cấy ghép tạng tham dự, cùng với hơn 1.500 người tham gia trực tuyến.

Triển lãm về lĩnh vực cấy ghép nội tạng được tổ chức tại cùng địa điểm diễn ra Hội nghị trong suốt thời gian của sự kiện. Tham dự triển lãm có Trung tâm Nghiên cứu Thu hoạch Nội tạng Trung Quốc (COHRC), một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện và trình bày nghiên cứu về nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, bao gồm cả việc giết hại tù nhân lương tâm để lấy nội tạng.

Nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc nhận được sự quan tâm rộng rãi

Một báo cáo nghiên cứu của COHRC về nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng của Trung Quốc, và cấy ghép theo yêu cầu trong khi thiếu nguồn hiến tạng đã được chọn là một phần của triển lãm kỹ thuật số này. Các kết quả nghiên cứu cho thấy sự phát triển đáng kinh ngạc của Trung Quốc trong ngành cấy ghép nội tạng với thời gian chờ đợi cực ngắn, số bệnh viện ghép tạng và phẫu thuật lớn nhưng lại thiếu nguồn hiến tạng tự nguyện, điều này trái ngược hoàn toàn với quy mô lớn của các ca phẫu thuật theo yêu cầu.

Mọi người có thể xem báo cáo này trên các màn hình kỹ thuật số cũng như ứng dụng của Hội nghị, và người xem còn có thể thảo luận với các tác giả.

Hai bài thuyết trình về chủ đề này gồm Lạm dụng định nghĩa chết não trong việc buôn bán nội tạng ở Trung Quốc của ông Lý Hội Cách thuộc Trung tâm Y tế của trường Đại học Johannes Gutenberg Mainz và Lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc của COHRC(2): Tiếp tục buôn bán phi đạo đức mặc dù tuyên bố thay đổi, đã được chọn để trình bày theo hình thức ngắn gọn vào ngày 17 tháng 9.

77ed5334750b8c30a55bb854f54723d3.jpg

Ông Lý Hội Cách thuộc Trung tâm Y tế của trường Đại học Johannes Gutenberg Mainz thuyết trình trong Hội nghị ESOT

e28e4a2accb263fb738a84db36ece17c.jpg

Một bác sỹ thảo luận với bác sỹ Lý Hội Cách (bên trái) về các phương án có thể thực hiện đối với vấn đề thu hoạch nội tạng sau khi nghe bài thuyết trình của ông.

Hôm 16 tháng 9, luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas đã có bài thuyết trình với tiêu đề Báo cáo bắt buộc về du lịch ghép tạng. Ông chỉ rõ:

“Nạn lạm dụng ghép tạng đã xảy ra một cách hoàn toàn bí mật. Các thủ phạm cố gắng đưa ra càng ít thông tin càng tốt, còn những người tham gia vào hành vi này thường cố ý nhắm mắt làm ngơ. Làm sáng tỏ nạn lạm dụng này là một việc quan trọng để góp phần chấm dứt nó…Báo cáo bắt buộc là rất then chốt trong giai đoạn đầu để xác định phạm vi của vấn đề.”

Ông Matas nhấn mạnh rằng vì lý do bảo mật nghề nghiệp, nên không thể trông chờ các bác sỹ nói về những gì họ biết về bệnh nhân của họ, vậy nên việc lập báo cáo bắt buộc là cần thiết.

cafc25b29ada1af4f06e6e6f1d4c7e3b.jpg

Luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas trình bày tại Hội nghị ESOT.

210b8cd04bc52a331aed9324444bf4db.jpg

Các chuyên gia y tế được cung cấp thêm thông tin từ bài thuyết trình của ông Matas.

Đại diện của COHRC đã đệ trình những phát hiện nghiên cứu mới nhất lên Chủ tịch của ESOT, ông Steffan Scneeberger. Trong đó có phân tích các bằng chứng về nạn cấy ghép theo đặt hàng của Trung Quốc, sự tăng trưởng liên tục sau khi bị phơi bày, quy mô của ngành ghép tạng, sự phát triển mới nhất, và các nhóm nạn nhân, v.v. . Báo cáo kết luận rằng mặc dù đã tuyên bố việc hiến tạng là nguồn cung cấp tạng duy nhất kể từ năm 2015, Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện ghép tạng theo đặt hàng với quy mô lớn hơn nhiều so với con số chính thức.

Báo cáo của COHRC đã mang đến một thông điệp quan trọng cho các chuyên gia y tế, rằng ĐCSTQ tiếp tục giết người theo đơn đặt hàng để cấy ghép nội tạng, và các học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Tân Cương, và các tín đồ Cơ Đốc giáo là nguồn cung chính cho ngân hàng nội tạng sống.

83488e1c657c51522640f29760659441.jpg

Quầy thông tin của COHRC tại Hội nghị ESOT

Phản hồi từ các chuyên gia ghép tạng

Ông Louis, một bác sỹ phẫu thuật đến từ Bỉ, cho biết ông đã từng xem bộ phim tài liệu có tên Thu hoạch Nhân thể. Bộ phim phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc thu hoạch nội tạng này đã khiến ông bị sốc trước các bằng chứng của nó. Ông nói các vụ mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đã được nhiều người trong lĩnh vực cấy ghép tạng biết đến, nhưng lại không có số liệu thống kê. Ông rất mừng khi nhận được một báo cáo chi tiết về kết quả điều tra và hiểu rằng tài liệu đó rất có giá trị. Ông lên kế hoạch nghiên cứu nó một cách cẩn thận.

Ông Steffen, lãnh đạo của một trung tâm ghép tạng ở Đức, cho biết ông tưởng Trung Quốc đã chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ năm 2015, bởi các bác sỹ thực tập người Trung Quốc tại trung tâm của ông từng bảo với ông rằng họ không liên quan gì đến việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Ông Steffen cho hay khi nghĩ lại ông mới hiểu thực tế đơn giản này: Nếu không có hoạt động thu hoạch nội tạng nào diễn ra sau năm 2015, thì hoàn toàn không thể có sự tăng trưởng 10.000 ca cấy ghép mỗi năm theo báo cáo chính thức của Trung Quốc. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều.

Ông Vihaan, một bác sỹ phẫu thuật đến từ Ấn Độ, cho biết các bệnh nhân ở Ấn Độ có thể mua thận một cách hợp pháp miễn là họ có giấy tờ hợp lệ. Một đại diện của COHRC nói với ông rằng tình hình buôn bán nội tạng ở Trung Quốc là khác hẳn bởi đây là một hệ thống có sự tham gia của các cơ quan chính quyền bao gồm quân đội, lực lượng cảnh sát, nhà tù, bệnh viện và các chuyên gia y tế. Ông Vihaan rất ngạc nhiên trước những sự thật này, và hỏi liệu ông có thể làm gì để giúp ngăn chặn nó. Đại diện của COHRC cho biết luật pháp có thể cấm du lịch ghép tạng, và chấm dứt việc đào tạo bác sỹ ghép tạng người Trung Quốc trừ khi họ cam kết không sử dụng các nguồn nội tạng phi đạo đức. Ông Vihaan liên tục gật đầu trước những đề nghị này.

Ông Tim, một chuyên gia y tế tham dự triển lãm, đã thảo luận chi tiết với các đại diện của COHRC về vấn đề này. Ông nhận xét vấn nạn này là chưa từng có và hết sức nghiêm trọng. Ông có ý định sẽ đọc báo cáo, và nói với các đồng nghiệp của mình về nó. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên Pháp Luân Công vì tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và phản bức hại một cách ôn hòa. Ông cũng muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Bà Gaia, một nhà nghiên cứu về ghép tạng đến từ Hy Lạp, cho biết bà từng nghi ngờ khi nghe đến nạn thu hoạch nội tạng lần đầu tiên, nhưng bà rất ngạc nhiên với kết quả nghiên cứu chi tiết. Bà tiếp tục trao đổi về nó với các đồng nghiệp của mình. Bà nói với đại diện của COHRC rằng đây là vấn đề của toàn thế giới và bà muốn đem báo cáo mới nhất này về trường đại học và bệnh viện của mình.

Ông Brian là quản lý của một công ty thiết bị y tế lớn của Hoa Kỳ. Ông cho biết Trung Quốc đã mua một phần công ty của ông và công ty của ông đã bán thiết bị cho một số bệnh viện ghép tạng ở Trung Quốc. Ông Brian muốn tìm hiểu thêm về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, và ông cũng băn khoăn về quyết định của công ty mình. Ông nói phần lớn các quản lý có thể sẽ nghỉ việc nếu họ biết khách hàng Trung Quốc của họ có tham gia vào hành vi thu hoạch nội tạng.

Ông Martin, một bác sỹ ghép tạng đến từ Vương quốc Anh, phát biểu việc thu hoạch nội tạng là vấn đề nhân quyền cơ bản, và nêu bật sự tương đồng giữa các bác sỹ Trung Quốc và bác sỹ Đức Quốc xã hồi Thế chiến II. Ông Martin nói nhân loại không nên lặp lại sai lầm của mình, và sau Thế chiến II, chúng ta đã nói rằng điều đó không xảy ra nữa, nhưng nó lại xảy ra! Ông Martin nhấn mạnh chúng ta phải tìm ra sự thật và đối mặt với chúng.

Bà Veceric đến từ Slovenia đã kinh hoàng khi nghe đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, tuy nhiên, bà nói bà biết về sự xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi vì người dân ở đất nước bà đã từng sống dưới chế độ độc tài cộng sản và cũng bị bức hại. Bà chân thành hy vọng người dân Trung Quốc sẽ thoát khỏi Đảng Cộng sản và sớm có quyền tự do!

Bác sỹ có tâm người Trung Quốc thể hiện sự quan tâm

Trong số những người tham gia Hội nghị có nhiều bác sỹ và các chuyên gia y tế có tâm người Trung Quốc. Một số là người Trung Quốc Đại lục, nhưng đang sinh sống ở nước ngoài. Họ thể hiện mối quan tâm lớn đối với nạn thu hoạch nội tạng từ những người còn sống của ĐCSTQ.

Bà Tôn, một nhà nghiên cứu y học, đã sống ở Châu Âu được 20 năm. Bà tìm đến quầy thông tin của COHRC tại triển lãm sau khi xem chương trình hội nghị. Đầu tiên, bà hỏi: “Bạn có bằng chứng nào không?” Sau khi nói chuyện với đại diện COHRC và đọc các dữ liệu và phân tích của báo cáo nghiên cứu, bà trầm ngâm một lúc. Cuối cùng bà nói bà đã nghe đến sự việc này từ nhiều kênh khác nhau, nhưng không thể tin một điều khủng khiếp như vậy lại có thể xảy ra. Bà cho biết bà sẽ tìm hiểu thêm về nó.

Anh Trần, một sinh viên y khoa đến từ Đài Loan, cho biết một số người bạn công tác trong lĩnh vực y tế của anh đã kể với anh rằng nhiều người Đài Loan đã sang Trung Quốc Đại lục để ghép tạng, và việc này được tiến hành cực kỳ nhanh chóng. Anh Trần nói ĐCSTQ đã chi một số tiền rất lớn cho truyền thông thâm nhập vào Đài Loan và lừa dối người dân Đài Loan. Anh rất lo lắng về tương lai của Đài Loan và cảm ơn COHRC vì đã thông tin cho mọi người về nạn thu hoạch nội tạng tại triển lãm này.

Bác sỹ Lý đến từ Hoa Kỳ cho biết các bệnh nhân ở Mỹ phải đợi một thời gian dài mới có nội tạng, và luật pháp cũng như các quy định của Mỹ khá nghiêm ngặt trong lĩnh vực này. Ông tuyên bố ông tin ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ những người còn sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/6/394247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/18/180371.html

Đăng ngày 22-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share