Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 04-10-2019] Kể từ đầu năm 2019, các Hạ nghị sỹ Pháp đã đề xuất 29 dự thảo liên quan đến Luật Đạo đức Sinh học của Pháp, vốn được sửa đổi 7 năm một lần. Các dự luật này đã đề nghị chính phủ Pháp thành lập một cơ quan phụ trách đăng ký cấy ghép nội tạng người, truy suất nguồn gốc của nội tạng từ nước ngoài và ban hành các hình phạt nghiêm khắc hơn để hạn chế hành vi buôn bán nội tạng.

Trong những năm gần đây, ngày càng phát hiện ra nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc là nguồn chủ yếu của nạn buôn bán nội tạng và mổ lấy nội tạng người không tự nguyện.

Ngày 1 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Paris đã tổ chức một cuộc mít-tinh trên quảng trường bên ngoài Hạ viện, để kêu gọi các Hạ nghị sỹ ủng hộ một đạo luật mới nhằm chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công là nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất mà chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm đến để thu hoạch nội tạng cưỡng bức.

031aa749760b82dce55a499aac6f7549.jpg

64d6bd27a2f2dde514e5c21d2bce03ce.jpg

90879567373ebe1bc6eeb40435791508.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp và tổ chức một cuộc mít-tinh bên ngoài Hạ viện Pháp.

Một số Hạ Nghị sỹ đã đưa ra các dự luật về sửa đổi quy trình hiến tạng của Luật Đạo đức Sinh học hiện hành, nhằm chấm dứt nạn buôn bán nội tạng và bảo vệ nền tảng đạo đức cơ bản.

Pháp là quốc gia đầu tiên ở châu Âu đề xuất cần có một cơ quan chính phủ phụ trách việc đăng ký và lưu trữ hồ sơ liên quan đến những ca ghép tạng được tiến hành ở nước ngoài. Nếu dự luật này được thông qua, Pháp sẽ trở thành quốc gia tiên phong trong việc hợp tác đa quốc gia để quản lý việc cấy ghép tạng.

Các đề xuất khác bao gồm thiết lập một danh sách đen những kẻ buôn bán nội tạng và đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn để truy tố những cá nhân hưởng lợi từ hành vi buôn bán nội tạng. 29 dự luật này đã được thảo luận và bỏ phiếu tại Hạ viện từ ngày 24 tháng 9 năm 2019.

Ông Hervé Saulignac, Hạ nghị sỹ đại diện cho Khu hành chính Ardèche, phát biểu rằng việc cho người dân Pháp biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc là hết sức quan trọng.

Ông nói: “Ý tôi là, có những cơ quan nội tạng được lấy đi mà không theo ý nguyện của người đó, cũng không theo bất kỳ quy tắc đạo đức nào cả. Chúng tôi không ủng hộ loại hành vi này. Nó vi phạm giá trị đạo đức của chúng tôi.”

Hạ nghị sỹ Josiane Corneloup cho biết lý do chủ yếu khiến bà đề nghị thiết lập một hệ thống đăng ký theo dõi mọi ca ghép tạng mà một công dân Pháp thực hiện ở nước ngoài là vì có nhiều trường hợp cho thấy các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã bị giết hại để lấy nội tạng và bán cho những ca cấy ghép.

Lên tiếng ủng hộ nỗ lực của Pháp Luân Công trong việc chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng

082bec91ff3f1e32799ad86f52e9f028.jpg

Ông Harold King

Ông Harold King, đại diện cho Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông kêu gọi chính phủ Pháp thực hiện các biện pháp hiệu quả để trợ giúp chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

f5d44b2c8469775da378ed0d8c645010.jpg

Bà Fiorella Luna, đại diện của ETAC tại Pháp

Bà Fiorella Luna, đại diện của Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) tại Pháp, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Bà cho biết nguồn cung cấp nội tạng người ở Trung Quốc hầu hết đến từ các tù nhân lương tâm, các học viên Pháp Luân Công và có thể có một số người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Bà phát biểu: “Mục đích của nạn giết hại những người này là để mổ lấy nội tạng của họ bán cho những người dân Trung Quốc và du khách nước ngoài đang chờ ghép tạng. Việc thông qua một đạo luật đạo đức sinh học mới sẽ ngăn công dân Pháp tham gia vào hoạt động buôn bán nội tạng bởi nó sẽ là một sự răn đe mạnh mẽ hơn đối với những hành vi như vậy. Một hệ thống đăng ký cũng sẽ giúp xác định tính hợp pháp và tính đạo đức của ngành du lịch ghép tạng.”

c3f9c7a9e8abe97a1fd84da8b8aba1e6.jpg

Ông Momen, làm việc cho Ủy ban Nghị viện Pháp, cho biết ông sẽ cảm ơn các học viên Pháp Luân Công nếu việc sửa đổi luật được thông qua.

Ông Momen, người làm việc cho Nghị viện Pháp, ghé qua cuộc mít-tinh và đưa ra ý kiến ​​của mình. Ông nói: “Dù sao đi chăng nữa, hành vi buôn bán nội tạng là vô nhân đạo. Việc giết hại người dân ở bất kỳ quốc gia nào, thuộc bất kỳ tín ngưỡng nào, kể cả các học viên Pháp Luân Công, để bán nội tạng của họ là một hành vi chống lại loài người.”

Ông tiếp tục: “Ở Trung Quốc, hầu hết nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng bị nhắm đến chỉ vì đức tin của họ. Tôi còn được biết rằng người dân ở một số quốc gia khác phải bán nội tạng của chính họ là vì nghèo túng. Những hành vi mua bán nội tạng như vậy phải bị cấm.”

Ông cũng bày tỏ rằng các Hạ nghị sỹ cần thông qua điều luật sửa đổi để khiến việc buôn bán nội tạng vì lợi ích kinh tế trở nên bất hợp pháp. Ông tin rằng họ sẽ phải công khai lên án sự tàn bạo này. Ông Momen đề cập đến những nỗ lực không mệt mỏi của các học viên Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc: “Chính vì điều này, tôi đánh giá cao những nỗ lực của các bạn.”

Một cựu Thượng Nghị sỹ dừng chân tại cuộc mít-tinh. Ông nói với một phóng viên, ông cho rằng điều quan trọng là phải truy suất nguồn gốc của các cơ quan tạng để quyết định xem có phải chúng được hiến tặng một cách tự nguyện không và không phải từ những người bị tra tấn và bị giết hại vì mục đích bán nội tạng của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/4/394144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/10/180257.html

Đăng ngày 12-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share