Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 30-10-2019] Từ ngày 19 đến 24 tháng 10 năm 2019, chín học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ New Zealand đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Port Vila, thủ đô của Vanuatu, một quốc gia nhỏ ở phía Bắc New Zealand. Các học viên đã tới các nhà thờ, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, đài phát thanh và các ngôi làng.

Vanuatu là đảo quốc gồm khoảng 80 hòn đảo và có dân số khoảng 270.000 người. Người dân nơi đây nhiệt tình chào đón các học viên và rất vui khi biết về Pháp Luân Đại Pháp. Họ ủng hộ những gì các học viên làm để chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và một số người đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ

Các học viên đã đến thăm một nhà thờ và nói chuyện với mục sư, người đã mời họ đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người đến nhà thờ. Một học viên đã giới thiệu môn tu luyện, và kể về cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các học viên vô tội ở Trung Quốc. Mọi người đều nhận được một tờ rơi giới thiệu.

2c44e8be6733751ccf9e57e627d4cadc.jpg

Một học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong một nhà thờ.

Các học viên cũng phát tặng tờ rơi bên ngoài siêu thị lớn nhất tại Port Vila, và có nhiều người hỏi thêm thông tin chi tiết. Họ tán dương nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Một số người xin thêm tờ rơi để giúp truyền rộng thông tin.

Hai giáo viên địa phương nói với các học viên rằng họ đã từng nghe về những vi phạm nhân quyền xảy ra ở Trung Quốc. Họ lo ngại về khoản đầu tư của ĐCSTQ vào Vanuatu. Một số người đến từ Úc và New Zealand cho biết họ đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và khích lệ các học viên không bỏ cuộc.

Các học viên trò chuyện với các công nhân Trung Quốc tại cảng về cuộc bức hại. Một phụ nữ Trung Quốc cho biết bản thân cô đã có trải nghiệm về những hành động xấu xa của ĐCSTQ. Người thân của cô đã bị theo dõi và bức hại chỉ vì bảo vệ quyền của họ. Cô lo lắng rằng có những người Trung Quốc sẽ không thể nhận ra bản chất xấu xa của ĐCSTQ. Cô quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Khi các học viên nói với một người đàn ông Trung Quốc về việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản, người đàn ông trả lời: “Tôi đã thoái từ lâu rồi. Tôi đã tải Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và thường nghe nó trên điện thoại di động của mình.” Người đàn ông nói ông biết Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt.

Hướng dẫn các bài công pháp Đại Pháp

Trong năm ngày ở Port Vila, vào mỗi buổi chiều, các học viên lại trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và dạy các bài công pháp miễn phí tại Công viên Độc lập. Anh Walt, một cư dân địa phương, rất hào hứng học các bài công pháp. Anh quay trở lại vào ngày thứ hai và kể với các học viên rằng thiên mục của anh đã mở sau khi anh luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, và anh có thể nhìn thấy nhiều thứ tuyệt đẹp ở không gian khác. Anh tọa thiền với các học viên, và mời họ đến hướng dẫn các bài công pháp cho ngôi làng của mình. Người lớn và trẻ em trong làng của anh đứng thành một vòng tròn và học các bài công pháp. Anh Walt nói với các học viên: “Tôi ước tôi có thể xây một cung điện khổng lồ và mời các bạn đến dạy tại đó!”

1af10e0f68b466a632e828ba6d7e9607.jpg

Cô Rosalie (thứ hai từ phải sang) và em gái cô (thứ nhất từ ​​phải sang) đến khách sạn của các học viên để học các bài công pháp.

Một phụ nữ tên Rosalie đã đưa em gái của mình đến khách sạn của các học viên để học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Cô nhờ một học viên quay lại phần hướng dẫn cho cô để cô có thể xem chúng. Sau khi học xong các bài công pháp, cô Rosalie cho biết cơn đau ở vai và tim cô đã biến mất. Cô muốn tiếp tục luyện công mỗi sáng, và nói cô cũng sẽ đề nghị gia đình cô cùng học.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại một trường học và trên phương tiện truyền thông

6d52281fbc90304c944d15272f994f8e.jpg

Học sinh tại một trường học ở Port Vila học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên cũng đã đến thăm một số trường và dạy các bài công pháp cho giáo viên và học sinh. Các nhân viên phụ trách các hoạt động ngoại khóa của trường đã trao đổi thông tin liên lạc với các học viên và cho biết họ hy vọng sẽ mời các học viên đến dạy lại trong tương lai.

Các học viên đã đến thăm đài phát thanh FM 96.3 và trò chuyện với người dẫn chương trình phát thanh. Sau khi nghe về Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy đã rất xúc động. Anh đã mời các học viên đến tham gia chương trình phát thanh của đài, và dành cho họ 30 phút để giới thiệu môn tu luyện. Các biên tập viên đã chụp ảnh cùng các học viên và cho biết họ cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/30/395211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/9/180656.html

Đăng ngày 10-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share