Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ thường trú tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 28-10-2019] Ngày 23 tháng 10 vừa qua, bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia đã được trình chiếu tại Nhà hát Quốc hội New South Wales. Buổi chiếu phim được ông David Shoebridge, thành viên Hội đồng Lập pháp bang New South Wales chủ trì.

Bộ phim Thư từ Mã Tam Gia đã được đề cử nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có giải Oscar cho Phim tài liệu hay nhất lần thứ 91, và đã nhận được một số giải thưởng tại các Liên hoan Phim Quốc tế.

Ông Shoebridge chia sẻ ông cảm thấy may mắn khi được đứng ra tổ chức buổi chiếu phim này: “Vấn đề này rất quan trọng. Tất cả người dân trên toàn thế giới đều có nghĩa vụ chấm dứt vi phạm nhân quyền.”

7e01d06f35faa5c782ff89573d61c8b5.jpg

Ông David Shoebridge, thành viên Hội đồng Lập pháp bang New South Wales, chủ trì buổi chiếu bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia.

Ông Shoebridge cho biết nhân vật chính của bộ phim, ông Tôn Nghị, đã thật sự thể hiện được đức tính can đảm và kiên cường. Phải sống dưới sự cai trị của chế độ toàn trị, các nhà hoạt động nhân quyền nhận thức sâu sắc rằng động thái của họ có thể sẽ khiến họ bị chính quyền trả thù tàn bạo, thậm chí là cái chết. Ông thấy lòng can đảm của nhân vật Tôn Nghị thật đáng khâm phục. Ông cũng cho biết bộ phim đã cho khán giả một cơ hội tốt để hỏi về những việc có thể làm để giúp đỡ.

Ông Shoebridge nói mọi người có trách nhiệm thông tin những quan ngại của họ về vấn đề này cho các Nghị sỹ của họ, những người có nghĩa vụ lên tiếng thay mặt cho công chúng. Vì nhà hát đông kín chỗ, ông Shoebridge cho hay nhiều người có vẻ lo ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông nói mọi người nên chú ý đến những vi phạm nhân quyền này và không ai nên giữ im lặng.

76a321483112e1a314170dcc4fba3b24.jpg

Phiên hỏi đáp diễn ra sau buổi chiếu phim

Người Việt tại New South Wales, Úc

Ông Paul Huy Nguyen, lãnh đạo Cộng đồng người Việt tại New South Wales, cho biết chính phủ Úc nên có hành động để hạn chế cấp visa cho các quan chức Trung Quốc dính líu đến việc bức hại người dân nước này, cũng như con của họ.

Ông nói: “Chúng ta không thể kể hết những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với người dân của họ trong 70 năm qua. Chúng ta cần lên án những tội ác này. Tôi hy vọng bộ phim này có thể được chiếu ở khắp nơi, để nhiều người hơn nữa trên thế giới có thể hiểu được bản chất của chế độ tàn ác này.”

Ông mong ĐCSTQ sẽ sụp đổ và Trung Quốc có thể khôi phục nhân quyền, luật pháp và các giá trị truyền thống. Đây cũng là hy vọng của những người yêu tự do và các học viên Pháp Luân Công. Ông nói mọi người trên toàn thế giới cần xem phim Thư từ Mã Tam Gia.

452e399967570c6011d6988f880f640b.jpg

Anh Tsundu Oser, Chủ tịch Chi nhánh Sydney của Nhóm Thanh niên Tây Tạng

Anh Tsundu Oser, chủ tịch Chi nhánh Sydney của Nhóm Thanh niên Tây Tạng, hy vọng sẽ có thêm nhiều người Úc cũng như người dân ở khắp nơi trên thế giới xem bộ phim này. “Khi bạn xem bộ phim này, bạn sẽ hiểu được rằng cuộc sống của tất cả người dân Trung Quốc đều đang gặp nguy hiểm và thấy được những khó khăn trong cuộc sống của họ.”

“Tôi cũng hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ cho truyền thông, các nghị sỹ và chính trị gia biết những điều chính phủ Trung Quốc đang làm – là tra tấn, giết người, hủy hoại cuộc sống và phá vỡ gia đình.”

70c9ba460bfeaceebae07137b52f62a2.jpg

Ông Stephen Sim, người dẫn chương trình phát thanh ở Sydney

Ông Stephen Sim, người dẫn chương trình phát thanh, chỉ ra rằng kênh thương mại Úc-Trung không nên ngăn cản chính phủ Úc thực hiện nghĩa vụ về việc lên án các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.

Ông nói: “Từ lâu rồi, tôi đã luôn ủng hộ Pháp Luân Công. Từ những năm 1990, tôi đã kinh hoàng trước các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Bộ phim này có tác động rất lớn, cảm động và chân thực.”

ed209a781f6d759b112192d81493df03.jpg

Bà Sally, một khán giả

Bà Sally, một khán giả, rất mong nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể truyền rộng ra toàn thế giới.

Bà nhận xét: “Bộ phim là một thông điệp mạnh mẽ giúp cho nhiều người nhất có thể biết đến sự thật này. Tôi nghĩ bộ phim này có thể được trình chiếu tại các trường phổ thông và đại học.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/28/395143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/3/180584.html

Đăng ngày 06-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share