Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 30-10-2019]

Ngày 27 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Hiroshima đã tham gia Lễ hội Hòa bình và Tình yêu ở Công viên Trung tâm thành phố. Họ đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu trong thời gian diễn ra lễ hội và còn trực tiếp hướng dẫn từng người luyện công. Nhân dịp này, nhiều người đã tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

8a8d158030dc28a00cd664b0f0efca42.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại Lễ hội Hòa bình và Tình yêu ở Hiroshima.

8df40094f4798a810c9b3b06dfb9acc7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn một tiết mục múa trống lưng.

a2d24a69eeec60b0d9513023d4daeba0.jpg

Khách tham gia lễ hội dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

a06a6a557c46c41cf00ab067ed5d2333.jpg

Một học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho một người tham gia lễ hội.

35ddf4952adca50226c614e3f644cbae.jpg

Một biểu ngữ giải thích về sự phổ truyền của Pháp Luân Công trên khắp thế giới và cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên trước sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

4fdff3c9d8e4264aaa659114edf00983.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

33a4b68ee77a99a288db726940c4cca2.jpg

Ông Kamei mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Ông Kamei, một cư dân địa phương, đã học các bài công pháp Pháp Luân Công vào Chủ Nhật tuần trước. Ông tới quầy thông tin của Pháp Luân Công tại lễ hội để mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông cho biết ông muốn đọc cuốn sách này và tiếp tục luyện các bài công pháp Pháp Luân Công.

569fa1a673aa4e3ed569922d3a682594.jpg

Một giáo sư đã nghỉ hưu của trường Đại học Hiroshima cùng vợ ông thích quan sát các bài công pháp Pháp Luân Công.

Một giáo sư người Mỹ, đã nghỉ hưu sau 30 năm giảng dạy tại trường Đại học Hiroshima, cùng vợ ông muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công sau khi quan sát các học viên biểu diễn các bài công pháp. Họ chia sẻ rằng họ rất thích màn trình diễn và cổ vũ các học viên tiếp tục kiên trì với việc làm ý nghĩa của họ.

50828c079b0766ba9599972abdb2af76.jpg

Một phụ nữ Trung Quốc (ở giữa) quyết định thoái Đoàn Thanh niên, một tổ chức cộng sản dành cho thanh thiếu niên ở Trung Quốc, mà bà đã gia nhập khi từ học tiểu học.

Các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã kiên trì phơi bày [chân tướng] về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội ở Trung Quốc. Năm 2002 và 2003, ĐCSTQ đã từng gây áp lực lên những người trong ban tổ chức Lễ hội Hòa bình và Tình yêu để họ từ chối sự tham gia của Pháp Luân Công, nhưng các học viên đã không nản lòng. Họ tiếp tục giảng rõ chân tướng về cuộc bức hại cho những người tổ chức lễ hội, và kể từ năm 2004 đến nay, năm nào các học viên Pháp Luân Công cũng tham gia lễ hội. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra các hoạt động của lễ hội này.

Sau buổi biểu diễn các bài công pháp, các học viên đi tới Công viên Hòa Bình và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm kêu gọi đưa cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, ra công lý, và chấm dứt sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Giang đã phát động cuộc bức hại trên phạm vi toàn quốc đối với Pháp Luân Công vào năm 1999, và còn chỉ thị cho các cấp dưới giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng.

85aa51ef61f1854add465f3f15c6fc39.jpg

Một giáo viên giải thích cho các học sinh của cô về biểu ngữ của Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công đã nói chuyện với các du khách về Pháp Luân Công tại công viên Hòa Bình trong hơn 10 năm, bất kể nắng mưa. Số lượng khách đến thăm công viên tăng lên trong những năm vừa qua và họ đã có cơ hội biết đến Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/30/395218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/8/180651.html

Đăng ngày 09-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share