Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bungari

[MINH HUỆ 30-10-2019] Tối ngày 24 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sofia, Bungari đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Patriarch Evtimii để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có việc giết hại các học viên để lấy nội tạng.

c419ff7ed895472bd62736b5f12999c6.jpg

c17aadca1dd6871544f5bf05ade791da.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị trong thời gian diễn ra các hoạt động tại Sofia, Bungari nhằm kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ , hôm 24 tháng 10 năm 2019.

Các học viên trưng bày hai biểu ngữ lớn bằng tiếng Bungari và tiếng Trung, với nội dung “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” và “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”. Dòng người nối tiếp nhau dừng lại để trò chuyện với các học viên, và sau đó tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.

Một người đàn ông trung niên nói: “Tôi đã nghiên cứu về tôn giáo được gần 40 năm. Khi tôi trông thấy quầy trưng bày của các bạn, tôi chợt nhận ra rằng mọi người đã không biết đến một sự thật, đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc mới thật sự là một thứ tà giáo. Nó đã gây ra những tội ác phản nhân loại. Những tội ác của nó sẽ không bao giờ bị [lịch sử] lãng quên.”

Một phụ nữ cho biết bà làm việc cho một cơ quan quân đội, nhưng vừa mới nghỉ hưu. Mặc dù bà không tiện ký tên vào bản kiến nghị do chức vụ của bà, bà quả quyết với các học viên rằng: “Tôi nhất định ủng hộ các bạn. Tôi phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng!”

Một nhân viên lâu năm của thư viện quốc gia nhận xét: “ĐCSTQ đã phạm nhiều tội ác kinh hoàng! Nó đã lừa dối người dân và đang làm những điều ghê tởm sau lưng mọi người.”

Một cặp vợ chồng cao tuổi bàng hoàng khi biết đến cuộc bức hại. Họ nói những thảm kịch đó thật quá sức hình dung. Cả hai người đều ký tên vào bản kiến nghị và cho biết họ hy vọng tội ác thu hoạch nội tạng có thể chấm dứt ngay lập tức.

Hai người phụ nữ đã đọc thông tin một cách kỹ lưỡng và trò chuyện với các học viên. Sau khi ký tên vào bản kiến nghị, họ còn đưa bốn đồng nghiệp của họ đến để cùng ký.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/30/395212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/5/180612.html

Đăng ngày 06-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share