Bài viết của Đức Tường, một phóng viên báo Minh Huệ tại Munich

[MINH HUỆ 30-10-2019] Ngày 26 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức hoạt động Ngày Thông tin tại quảng trường Marienplatz, Munich. Trong thời gian diễn ra sự kiện này, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trên khắp Trung Quốc. Hoạt động này đã được công chúng nhiệt tình ủng hộ.

Ông Ingo Meekel kể với một học viên Pháp Luân Công rằng ông cũng đang đi trên con đường tâm linh và đang tìm kiếm phương thức có thể giúp ông giác ngộ. Ông nói: “Khi tôi đi ngang qua quảng trường này, tôi cảm thấy một lực nào đó đang điều khiển mình khiến tôi chú ý đến Pháp Luân Công.”

Ông Ingo đã ký bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và hỏi thông tin chi tiết về các điểm luyện công tại Munich.

Sau khi đọc một số tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công, ông Ingo nhận xét rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ không đáng được phép tồn tại. “Mọi người đều cần Chân-Thiện-Nhẫn. Đắc được một nguồn tinh thần là quan trọng nhất. Môn này không liên quan gì đến lợi ích quốc gia. Nó là lòng trắc ẩn mà mọi người cần có.”

448c5e1ac3199e952d47f9ef4b48dc5f.jpg

Ông Ingo Meekel muốn tham gia môn tu luyện thiền định

Hai du khách đến từ Đài Loan đã hỏi một học viên Pháp Luân Công rằng họ có thể quyên góp cho trường hợp này như thế nào. Người học viên giải thích với họ Pháp Luân Công không nhận quyên góp, nhưng họ có thể giúp đỡ bằng cách truyền rộng thông tin về cuộc bức hại. Một trong số họ nói: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn!”

Nhiều du khách đến từ Trung Quốc Đại lục cũng trò chuyện với các học viên và đọc các bảng trưng bày được đặt xung quanh quầy thông tin của các học viên. Sau khi biết thêm chi tiết về cuộc bức hại, một số người trong số họ đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà họ đã từng gia nhập.

Nhiều người qua đường đã ký bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi Chính phủ Đức trợ giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ. Một số người đã rơi lệ khi họ lắng nghe các học viên thuật lại sự tàn bạo của ĐCSTQ.

e26ad8e7fefc9de5cbb144205c86a6d3.jpg

a1ed6f1c156b813241423693f8a934bf.jpg

Ngày Thông tin Pháp Luân Công tại Munich

51ee6b36143aada2461190b41d329819.jpg

e367a1c8e9ef2f85f48501f41393cbec.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

c2781410902c0483ed0647c7404d9709.jpg

230837a14f883483e270014401e4067e.jpg

Bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

ef03a8acd28fc4d6b70b0fa6267c02ba.jpg

Một người phụ nữ cùng các con học các bài công pháp Pháp Luân Công

b9037ba74827259effb3150dfefd1b7e.jpg

Cô Bohnstengel cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những gì họ làm và chúc họ thành công tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/30/395217.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/6/180617.html

Đăng ngày 09-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share