Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 22-10-2019] Trong hai ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội Granny Smith. Sự kiện cộng đồng này là lễ kỷ niệm lớn nhất tại quận Eastwood của thành phố Sydney, và đã thu hút hơn 80.000 người [tham gia]. Các học viên đã tham gia lễ diễu hành và biểu diễn các bài công pháp trong hai ngày cuối tuần diễn ra sự kiện.

75e6f8b3f31f802d38d96ad9e8406c89.jpg

283ec9d6d63abe92018d11cd219bfa71.jpg

37cbdddebc684289fb3ccebb62d4749a.jpg

1c52bdf82577fb15129bb435570805ac.jpg

Khán giả nồng nhiệt hưởng ứng đoàn diễu hành của các học viên trong thời gian diễn ra Lễ hội Granny Smith, ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2019

Khán giả xem diễu hành đánh giá cao Đoàn Nhạc Tian Guo, đội trống lưng, và xe hoa được trang hoàng lộng lẫy vốn được mọi người yêu thích của các học viên. Nhiều người chụp ảnh và quay video đoàn diễu hành của họ.

916b0ccf0693d25799e4cec9e42680d2.jpg

Ông Trenton Brown, Ủy viên Hội đồng Thành phố, rất vui khi trông thấy các học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện. Ông tán dương nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn [của Pháp Luân Công].

Ủy viên Hội đồng Thành phố Ryde, ông Trenton Brown, đã chụp vài tấm ảnh về đoàn diễu hành của các học viên và nói ông sẽ đăng chúng lên mạng xã hội của mình. Ông cho biết ông rất vui khi được thấy các học viên Pháp Luân Công tham gia [lễ hội] và ca ngợi phong thái nhã nhặn và đầy sức sống của họ. Ông chia sẻ rằng ông cũng rất vui khi thấy nhóm luyện công tập thể của các học viên trong Công viên Eastwood vào mỗi buổi sáng. Ông cảm thấy thật tuyệt vời khi biết Pháp Luân Công được thực hành trên khắp thế giới và đau lòng trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông tán dương nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và sự phản kháng ôn hòa của các học viên đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc.

13f6da49df7d7d5edbf89fd70b8ed047.jpg

Ông John F. Booth (bên phải), tổng biên tập của thời báo Weekly Times và nhiếp ảnh gia Ulrike

Năm nào ông John F. Booth, tổng biên tập của thời báo Weekly Times, cũng tham gia lễ kỷ niệm này. Ông nhận xét Đoàn Nhạc Tian Guo và đội trống lưng của đoàn Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Ông cho hay ông đánh giá cao năng lượng nồng ấm, vẻ đẹp ôn hòa và sự chân thành của các học viên. Ông hy vọng sẽ được trông thấy Pháp Luân Công trong lễ diều hành mỗi năm! Bà Ulrike khen ngợi sắc màu tươi sáng và đẹp mắt của đoàn Pháp Luân Công.

f4a4d5a97a1c9b5b4e27573a98ab033c.jpg

Cô Lyn nhận xét Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát

Cô Lyn, một cư dân địa phương, cảm thấy buồn khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên [Pháp Luân Công]. Cô cho rằng mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, và Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát.

630e1e5e681db894f6794582a9bac044.jpg

 Sunida Belwda cho biết bà đã từng nhìn thấy các học viên luyện công trong Công viên Eastwood và đánh giá cao những phẩm chất chính trực của Pháp Luân Công

54c3da35d6377451af36d8be2f80a0ce.jpg

Cô Romeo Camela cảm thấy đau lòng trước cuộc bức hại

Sau khi cô Romeo Camela gặp gỡ các học viên Pháp Luân Công vào lễ hội năm ngoái, cô đã mời họ đến hướng dẫn các bài công pháp tại viện dưỡng lão nơi cô làm việc. Cô nói những người cao tuổi tại viện dưỡng lão thích học các bài công pháp, và chia sẻ rằng họ cảm thấy thoải mái và tâm trí trở nên sáng suốt hơn sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Cô Camela cũng viết một bản kiến nghị gửi đến chính phủ Úc nhằm giải cứu mẹ và chị gái của một học viên trẻ đang bị cầm tù ở Trung Quốc. Cô còn tham gia vào một buổi biểu diễn của Pháp Luân Công khi cô đến Rome

Cô Romeo nói: “Những buổi biểu diễn của các học viên Pháp Luân Công rất an hòa và không hề bạo lực. Chính quyền Trung Quốc quá tàn ác đối với người dân. Nó không được phép đối xử với mọi người như vậy. Con người chúng ta là một gia đình. Chúng ta cần tự do, bác ái và thấu hiểu lẫn nhau.” Sau khi nghe nói chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định từ chối cấp visa cho những người vi phạm nhân quyền, cô cho hay chính phủ Úc cũng nên làm điều tương tự, và cuộc bức hại này cần phải chấm dứt.

b3abeb111f1c1bd5c9f50d0f30a9bf24.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu là một phần của sự kiện này. Một học viên giới thiệu về môn tu luyện cổ xưa và mời mọi người tham gia một hội thảo miễn phí sắp diễn ra.

2e9241b5702741735a591dfd4a0b0b74.jpg

Cư dân địa phương, bà Kate, rất vui khi nghe nói có một điểm luyện công ở gần nhà bà

771054455e1b3dd5e5ebbf4ccb382d17.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp và giới thiệu Pháp Luân Công tại quầy thông tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/22/394901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/31/180545.html

Đăng ngày 01-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share