Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 24-10-2019] Hôm 20 tháng 10, hơn 1.600 nghệ sỹ của 45 nhóm đã diễu hành trên những con phố nhỏ cổ kính của Đạm Thủy, một quận lịch sử của thành phố Tân Bắc, để khai mạc Lễ hội Nghệ thuật Môi trường Đạm Thủy năm 2019 của thành phố này.

Nhóm cuối cùng trong lễ diễu hành là Đoàn Nhạc Tian Guo, gồm các học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan. Đồng phục màu xanh và trắng cùng màn trình diễn hùng tráng của họ đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía khán giả.

40a6407a7cedfb16d3ebc91c25d78f0f.jpg

Ông Hầu Hữu Nghi, thị trưởng thành phố Tân Bắc chụp ảnh cùng Đoàn Nhạc Tian Guo

Lễ hội Nghệ thuật Môi trường Đạm Thủy được tổ chức vào tháng 10 hàng năm tại quận Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc. Sự kiện này bắt nguồn từ một hoạt động kỷ niệm nghệ thuật của người dân, giới nghệ sỹ, trường học, khu phố và các nhóm nghệ thuật địa phương. Sự kiện nổi tiếng này là một trong những lễ hội địa phương đặc biệt nhất của Đài Loan.

Bà Hoàng, người điều phối của Đoàn Nhạc Tian Guo miền Bắc Đài Loan, cho biết đây là lần thứ ba đoàn nhạc tham gia Lễ hội Nghệ thuật Đạm Thủy. Bà nói: “Chúng tôi mang đến những giai điệu đẹp và lan tỏa năng lượng tích cực cho sự kiện. Chúng tôi cũng có một nhóm múa trong trang phục thiên nữ của các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt và phấn khích của khán giả.”

Đây là lần thứ hai ông Thái, một nghệ sỹ của Đoàn Nhạc Tian Guo, tham gia lễ diễu hành này. Ông Thái cho biết: “Chúng tôi là nhóm cuối cùng trong số 45 nhóm tham gia diễu hành. Người xem vây kín con phố hẹp, bởi vậy chúng tôi phải di chuyển chậm lại. Chúng tôi đã mất hơn một giờ để đi hết con phố cổ Đạm Thủy, một con phố chỉ dài vài trăm mét.”

Khán giả vỗ tay cổ vũ sau mỗi bản nhạc, và nhiều người tiến đến gần hơn để chụp ảnh với các nghệ sỹ của Đoàn Nhạc Tian Guo.

Một thành viên ban nhạc đến từ Gia Nghĩa đã lái xe khoảng 250 cây số để tham gia buổi diễn hành này. Ông nhận xét: “Trong ba năm qua, cuộc diễu hành này ngày một lớn hơn. Đạm Thủy là một thị trấn cổ kính và thu hút du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Buổi biểu diễn của chúng tôi thể hiện phẩm chất và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là với những người đến từ Trung Quốc Đại lục. Tôi rất vui, và không cảm thấy mệt mỏi chút gì sau khi lái xe trên một đoạn đường dài như thế.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/24/394991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/30/180533.html

Đăng ngày 31-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share