Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Minnesota

[MINH HUỆ 15-10-2019] Ngày 4 tháng 10 năm 2019, các học viên của Câu lạc bộ Pháp Luân Công tại thành phố đôi đã tham gia Lễ diễu hành Về lại Trường xưa của Trường Đại học Minnesota.

Đây là lễ hội về thăm trường lần thứ 105 của Đại học Minnesota, một sự kiện truyền thống thường niên vào mùa thu mà các cựu sinh viên, sinh viên và cư dân địa phương háo hức tham dự. Lễ diễu hành được tổ chức vào tối thứ Sáu. Mặc dù thời tiết lạnh giá, hàng ngàn người vẫn xếp thành hàng học theo tuyến đường diễu hành.

de048849de8dfe4271fad6e821b3ec8c.jpg

4cfa73ee02e260b71093d0617605c87e.jpg

79b4919df44dcafe98ded76562f2db2a.jpg

Câu lạc bộ Pháp Luân Công tại thành phố đôi tham gia Lễ diễu hành Về lại Trường xưa của Trường Đại học Minnesota, ngày 4 tháng 10 năm 2019

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên xe hoa, và một số khán giả đã tập theo động tác luyện công của họ. Nhiều người vui vẻ đón nhận thông tin về Pháp Luân Công và những bông sen được làm thủ công.

Khi các thành viên trong ban nhạc của Trường Đại học Minnesota đi ngang qua xe diễu hành của các học viên, họ đã hô to “Chân-Thiện-Nhẫn”, nguyên lý của Pháp Luân Công được in trên biểu ngữ của xe hoa.

Dẫn đầu bởi Goldy Gopher, biểu tượng may mắn của Đại học Minnesota, những người tham gia diễu hành không ngừng hô vang: “Chúng ta tin tưởng vào điều gì? Chân-Thiện-Nhẫn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/15/394612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/24/180459.html

Đăng ngày 28-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share