Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 13-10-2019] Hôm 12 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Geneva. Họ giới thiệu Pháp Luân Công cho cộng đồng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính nhà nước này hậu thuẫn. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại.

993b90fa0c80f502b3e7fc3ac6d5be2c.jpg

4a5d1d0f16db4192e438ed9b71915ffb.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và giảng chân tướng cho cộng đồng

Một nhà cựu lập pháp bang Geneva đã trò chuyện hồi lâu cùng một học viên Pháp Luân Công. Ông sửng sốt khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Ông cho hay ông hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của các học viên. Rồi ông lập tức ký tên vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại.

03bf9ffa9382a44f5470517744685385.jpg

117718b00749b49ea96efb76028f6501.jpg

Một số người ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại.

Một thanh niên sửng sốt khi nghe đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và nói anh không hiểu tại sao truyền thông lại không đưa tin về nó. Anh còn nói anh muốn học cách tu luyện Pháp Luân Công và hỏi địa điểm học pháp môn này ở Geneva.

Một người đàn ông, là hướng dẫn viên yoga, quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và đã đặt vài câu hỏi. Một học viên khuyên ông nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông liền truy cập ngay vào trang web Falundafa.org và cho biết ông sẽ đọc nó.

Ông nói, để tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, điều ông cần làm trước tiên là ký tên vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/13/394524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/23/180448.html

Đăng ngày 25-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share