Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-10-2019] Đài Loan đã tổ chức lễ mừng Ngày Quốc khánh, vào ngày 10 tháng 10 năm 2019, trong bốn ngày liên tiếp. Trong kỳ nghỉ lễ này, nhiều người đã có dịp đến thăm Đài Tưởng niệm Quốc gia Tôn Dật Tiên. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng các bảng thông tin và tổ chức các hoạt động ở đó để giới thiệu môn tu luyện cổ xưa cho công chúng.

cf1a091ce303fde18f4ab32761dce8df.jpg

Du khách đến từ Trung Quốc đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Tưởng niệm Quốc gia Tôn Dật Tiên trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh của Đài Loan.

Các đoàn du khách đến từ Trung Quốc tìm hiểu về cuộc bức hại

Sau khi tham quan Đài Tưởng niệm, các nhóm du khách đến từ Trung Quốc thường tập trung tại điểm cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp của các học viên. Hướng dẫn viên của đoàn nhân dịp này giới thiệu về hệ thống dân chủ của Đài Loan. Một học viên đứng gần đó tham gia cuộc trò chuyện và nói: “Chính vì Đài Loan cho phép tự do tín ngưỡng, các bạn có thể thấy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cùng các học viên đang luyện các bài công pháp ở nơi công cộng. Điều này chẳng phải hoàn toàn tương phản với tuyên truyền ở Trung Quốc hay sao?” Nhiều du khách đã gật đầu đồng ý.

Trước khi rời đi, một hướng dẫn viên đã xin một học viên các tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp mới nhất để anh có thể phát cho người khác.

Một cụ ông thoáiĐảng Cộng sản Trung Quốc

Một ông cụ đi thăm họ hàng ở Đài Bắc đã đến Đài Tưởng niệm và dừng lại đọc bảng thông tin một lúc lâu. Ông nói mặc dù ông đã đến Đài Loan nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông trông thấy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã kinh hoàng sau khi biết đến sự thật. Lúc đầu, ông chưa sẵn sàng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhưng sau khi một học viên giải thích về việc hàng triệu người Trung Quốc đã làm tam thoái, ông quyết định cắt đứt mối liên hệ của mình với chủ nghĩa cộng sản và thoái ĐCSTQ.

Người dân Đài Loan: “Các bạn có trách nhiệm cao cả”

Một người đàn ông kể rằng ông làm việc trong ngành du lịch và thường trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại khi đi công tác nước ngoài. Ông nhận xét ĐCSTQ thực sự tàn ác, chỉ vì tham vọng chính trị mà đã giết hại hàng chục triệu người Trung Quốc. Ông nói: “Các bạn phải khích lệ du khách Trung Quốc đọc và lắng nghe sự việc này khi họ đến thăm Đài Loan. Các bạn có trách nhiệm cao cả. Hãy tiếp tục thực hiện những gì các bạn đang làm.”

Giảng viên đại học muốn đọc các bài giảng Pháp

Một giảng viên người phương Tây, giảng dạy môn chính trị Trung Quốc tại một trường đại học ở New Zealand, nói với một học viên: “Hôm qua, tôi thấy quầy thông tin của các bạn ở lối vào Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch. Hôm nay, tôi lại gặp các bạn ở đây. Ồ, dường như các học viên ở khắp mọi nơi.” Ông cho biết ông rất muốn tìm hiểu và hỏi nơi có thể mua sách Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên bảo với ông rằng cuốn Chuyển Pháp Luân là tập hợp các bài giảng chính nhưng anh hiện không có bản tiếng Anh. Người giảng viên nói ông có thể đọc được tiếng Trung Quốc và hỏi liệu ông có thể mua cuốn sách này ở đâu. Khi người học viên đưa cho ông một cuốn, ông bèn ôm cuốn sách [trong tay] như thể vừa nhận được một kho báu.

Sinh viên: “Chế độ cộng sản Trung Quốc thật hèn hạ”

Một sinh viên đọc kỹ thông tin về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt và chụp ảnh bảng thông tin này. Anh cho biết trước đây anh không quan tâm nhiều đến chế độ cộng sản vì có vẻ như Trung Quốc ở rất xa. Những cuộc biểu tình gần đây ở Hồng Kông khiến anh nhận ra những gì đang xảy ra là rất gần. Sau khi tìm hiểu cặn kẽ về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và nguyên nhân của nó, chàng trai trẻ nói: “Thật không thể tin được. Chế độ cộng sản Trung Quốc quá tàn bạo và đã sử dụng những phương tiện hèn hạ đến vậy để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp!” Trước khi rời đi, anh cảm ơn các học viên và nói anh đã có bước khởi đầu trong việc tìm hiểu về chủ nghĩa cộng sản và sẽ nghiên cứu vấn đề này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/13/394528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/22/180435.html

Đăng ngày 25-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share