Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 25-09-2019]

Trại hè Minh Huệ 2019 tại Pháp được tổ chức ở một ngôi làng ở vùng Đông Bắc nước Pháp, giáp với Thụy Sỹ. Trong 8 năm qua, các học viên trẻ đã thu được lợi ích từ các hoạt động như học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, luyện công tập thể, phát chính niệm, chụp ảnh, cũng như học cách làm đồ thủ công.

37 học viên trẻ đến từ các quốc gia Pháp, Thụy Sỹ và Đức, có tuổi từ 4 đến 17, đã tham gia trại hè năm nay. Các em bắt đầu mỗi ngày bằng việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Ngay cả những đứa trẻ ồn ào nhất cũng có thể trầm tĩnh lại trong một trường năng lượng dễ chịu nhưng rất mạnh mẽ.

Sau khóa học nhiếp ảnh 5 ngày, các em đã chụp nhiều tấm ảnh và quay video về trại hè, [đó là] những điều các em dự định sẽ chia sẻ với gia đình và bạn bè của mình.

f636dadb606b155e5b72f704b66db328.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi chia sẻ trải nghiệm tu luyện.

13987068c37b8f7ffeb0e1f27ba5e8fa.jpg

Các em gái học những kỹ năng cơ bản của múa cổ điển Trung Quốc.

7b75f2fb649abdd97cec3744b077ca63.jpg

61dbd6c3c2ffb2cbb47ca053c9c29437.jpg

Các học viên trẻ cùng nhau luyện công buổi sáng.

570565d68108d05dde2cb68ec7140bbd.jpg

Các học viên trẻ tham gia trại hè tận hưởng một chuyến đi dã ngoại.

7cc7f78f4a1ae05ff34737d6278a8f14.jpg

Khán giả cổ vũ vào cuối một buổi biểu diễn nghệ thuật.

Chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Cậu bé Remy 8 tuổi từng có vấn đề với việc giữ tâm tĩnh lặng khi tọa thiền ở nhà vì cơn đau chân. Cậu thích luyện công với các bạn nhỏ khác ở trại hè, cậu kể rằng cậu đã được trải nghiệm trạng thái an hòa, tĩnh lặng. Cậu đã có thể chịu đựng cơn đau trong một khoảng thời gian và sau đó cậu cảm thấy rất tuyệt vời. Mẹ của Remy cho biết cô nhận thấy con trai cô có khả năng tập trung tốt hơn sau khi trở về nhà từ trại hè. Cậu đã thể hiện cho mẹ xem những kỹ năng cơ bản và ý nghĩa của múa cổ điển Trung Quốc.

Cậu bé Louis 10 tuổi chia sẻ rằng có một em nhỏ tuổi hơn hay làm cậu khó chịu, nhưng cậu nhận ra rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần đối xử tốt với người khác. Louis đã quyết định làm tốt hơn. Trong lần tiếp theo khi em nhỏ kia lại chọc tức cậu, Louis đã [có thể] kiểm soát bản thân mình. Cậu rất tự hào về điều đó.

Cô bé Ina 9 tuổi kể rằng khi em bắt đầu tập các bài công pháp thứ hai và thứ năm, nhạc luyện công dường như kéo dài vô tận, và chân cô bé rất đau. Ina cảm thấy được khích lệ khi em nhận thấy các bạn nhỏ tuổi hơn có thể tập trung và tiếp tục luyện các bài công pháp. Trong mấy ngày cuối của trại hè, cô bé nói rằng thời gian dường như trôi rất nhanh khi cô luyện bài thứ hai và thứ năm. Cô cảm thấy rất thoải mái và đã có một trải nghiệm tuyệt vời.

Cha mẹ của các học viên trẻ tham gia trại hè nhận thấy các con của họ đã chủ động hơn trong việc luyện các bài công pháp sau khi chúng tham gia trại hè. Một phụ huynh nói: “Các con tôi phát chính niệm và học Pháp đúng giờ khi chúng trở về nhà [sau trại hè]. Ngày nào chúng kể về những trải nghiệm của chúng ở trại hè này.”

Tìm hiểu và truyền rộng văn hóa truyền thống Trung Hoa qua [lớp học] múa cổ điển Trung Quốc

Mỗi sáng, các học viên trẻ đã dành 2 giờ đồng hồ để học múa cổ điển Trung Quốc. Giáo viên hướng dẫn các em là hai nghệ sỹ từ Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.

Sau một số buổi diễn tập, các em đã có một buổi biểu diễn nghệ thuật vào ngày cuối cùng của trại hè. Tất cả giáo viên của trại hè cùng nhiều cư dân địa phương đã tham dự. Các em cũng biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công. Người dân địa phương đã có dịp tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và văn hóa truyền thống Trung Hoa qua buổi biểu diễn nghệ thuật này.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự hợp tác của mỗi thành viên, Trại hè Minh Huệ 2019 tại Pháp đã diễn ra suôn sẻ trong bầu không khí vui vẻ và chan hòa. Các giáo viên đã giúp đỡ hỗ trợ nhau khi cần. Vào cuối mỗi ngày, thầy cô và các bậc phụ huynh đều học Pháp và chia sẻ trải nghiệm của họ. Thay vì cảm thấy mệt mỏi, mọi người đều cảm thấy được tiếp thêm năng lượng sau trại hè này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/25/393790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/4/180173.html

Đăng ngày 07-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share