[MINH HUỆ 24-09-2019] Tết Trung thu là một dịp lễ quan trọng trong nhiều nền văn hóa Châu Á. Từ ngày 20 đến 22 tháng 9 năm 2019, cộng đồng người Việt Nam ở Khu vực Vịnh San Francisco đã tổ chức Tết Trung thu tại San Jose. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia sự kiện, đồng thời tổ chức các hoạt động để giúp nhiều người hơn nữa biết đến môn tu luyện thiền định cổ xưa này.

a857853ba96f6b28ef6958defedaf4b7.jpg

Cộng đồng người Việt Nam tại Khu vực Vịnh San Francisco mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Tết Trung thu vào các ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019.

Đối với người Việt Nam, Trung thu cũng là ngày tết của thiếu nhi. Toàn bộ khu vực diễn ra lễ hội được trang trí bằng hơn 10.000 chiếc đèn nhiều màu sắc. Các đội múa rồng và múa sư tử len qua đám đông, và những nghệ sỹ đã thể hiện tài năng của họ trên sân khấu.

Học viên Yung Trần cho biết các cư dân địa phương đã nhiệt liệt chào đón các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đặc biệt là những nhà tổ chức sự kiện đã mời các học viên tới trình diễn các bài công pháp trên sân khấu.

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, người dân đã dừng lại tại quầy thông tin và trò chuyện cùng các học viên. Nhiều người cho biết họ đã từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một số khác chia sẻ rằng họ biết về những thay đổi tích cực mà một số người [tu luyện Đại Pháp] đã trải nghiệm, và rằng họ cũng muốn học pháp môn này.

Lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ông Phước rất hào hứng khi gặp các học viên. Ông chia sẻ rằng ông từng trông thấy nhiều người luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp khi ông tới thăm San Francisco. Ông muốn học nhưng không biết liên hệ với ai. Ông cho biết thêm ông đã nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và sự tàn bạo của nó.

Bà Carol, công tác tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cảm thấy đau lòng sau khi biết thêm thông tin cụ thể về cuộc bức hại. Bà nói bà ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và sẽ chia sẻ những thông tin này cho các đồng nghiệp của mình. Bà còn có ý định mời bạn bè tới điểm luyện công ở địa phương để học các bài công pháp.

Ông Thanh Tran nói ông đã từng trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto và ông cũng đã biết đến cuộc bức hại. Ông chia sẻ rằng bất kỳ ai cũng nên hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ sụp đổ vì đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Thông điệp của sự ủng hộ: Hãy kiên định đức tin của các bạn

Cô Nelly Dương đã biết đến cuộc bức hại trong một lễ diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco. Cô chia sẻ rằng cô sẽ cố gắng hết sức mình để nói với nhiều người hơn về cuộc bức hại này. Cô muốn nói với tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng: hãy luôn mạnh mẽ và kiên định đức tin của các bạn.

Ông Cường cho biết ĐCSTQ đã dùng những lời dối trá và tuyên truyền để tẩy não nhân dân Trung Quốc, bởi vậy người dân Trung Quốc cũng là những nạn nhân. Ông tin rằng khi mọi người biết sự thật về ĐCSTQ và cuộc bức hại, [chắc chắn] họ sẽ ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/24/393756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/29/180104.html

Đăng ngày 03-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share