Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Argentina

[MINH HUỆ 20-09-2019] Gần đây, các học viên Pháp Luân Công đã tụ hội tại Thủ đô Buenos Aires, Argentina để tham gia Pháp hội Nam Mỹ. Hôm trước ngày diễn ra Pháp hội, họ đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2019, các học viên đã tổ chức biểu diễn luyện công tập thể quy mô lớn và còn tổ chức một cuộc diễu hành ôn hòa qua Khu phố Tàu của Buenos Aires vào chiều cùng ngày. Công chúng vui mừng đón nhận cả hai sự kiện, và nhiều người, trong đó có cả người Trung Quốc, bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.

e75b4620599b74c8269ecf55187f72b2.jpg

8ad18d1c5e77dadb127ed244c16c06ee.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Buenos Aires hôm 14 tháng 9 năm 2019

6854b003f85e69be87e0c786877bf6ec.jpg

Phát tờ rơi trong thời gian diễn ra màn trình diễn luyện công

Hoạt động luyện công tập thể diễn ra tại một cộng đồng giàu có ở Buenos Aires. Trong khi trình diễn các bài công pháp, nhiều học viên còn căng biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, và phát tờ rơi giới thiệu cho những người đi bộ và đi xe máy.

Màn luyện công tập thể của họ đã thu hút sự chú ý của cư dân địa phương và khách du lịch. Sau khi nhận một tờ rơi, một người phụ nữ đã cảm ơn các học viên. Cô nói: “Tôi rất muốn biết về pháp môn này, chắc chắn tôi sẽ đọc tờ rơi.”

Sau khi đọc thông tin về cuộc bức hại, một người đàn ông nhận xét: “Tôi biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản luôn làm những điều sai trái chống lại nhân loại.”

Một du khách trẻ người Thụy Sỹ cho biết: “Tôi đã từng nghe đến Pháp Luân Công, nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy có nhiều người tập chung như thế này. Tôi có thể chụp ảnh được chứ?”

Sau khi nghe một học viên giải thích Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe ra sao và dạy mọi người hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, một người phụ nữ mỉm cười nói: “Đây chính là điều chúng tôi cần! Chúng tôi có thể học môn này ở đâu?”

Một người đàn ông hào hứng nói với một học viên: “Ở đâu cũng thấy học viên các bạn! Tôi đã trông thấy họ ở New York trong năm nay.” Ông trò chuyện với người học viên vì muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Khi rời đi, ông nói ông sẽ đọc thêm về pháp môn tu luyện này.

734e498d1386af65ea18c77aed9f883c.jpg

c0e24757bf2ebdc0376879bc6e6d31b9.jpg

13090a4da40e173bc750d72065b81eeb.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành ôn hòa ở Khu phố Tàu của Buenos Aires

Vào chiều hôm đó, các viên đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Khu phố Tàu và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện. Một cảnh sát nhận xét rằng một cuộc diễu hành ôn hòa như vậy nên được diễn ra hàng tuần, bởi diễu hành ở Argentina thường rất ầm ĩ, hỗn loạn và đôi khi còn có bạo lực.

Sau Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện vào ngày 16 tháng 9, các học viên đi tới Đại sứ quán Trung Quốc để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc tập theo các học viên khi họ trình diễn các bài công pháp.

Cô cho hay cô đã xem tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ trên các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc hồi cô còn nhỏ, và nói thêm rằng cô không biết nhiều về Pháp Luân Công. Cô chăm chú đọc thông tin trên các áp phích. Khi một học viên mời cô tham gia luyện công cùng họ, người phụ nữ trẻ nói rằng cô sẽ tham gia và cảm ơn bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/20/393587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/26/180057.html

Đăng ngày 29-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share