Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 22-09-2019] Lễ hội Mùa Thu hoạch, diễn ra tại Sharon Springs, một ngôi làng đẹp như tranh vẽ ở vùng ngoại ô New York, là một trong những sự kiện kéo dài hai ngày lớn nhất của khu vực phía Bắc New York. Mặc dù dân số của thị trấn chưa đến 650 người, nhưng lễ hội thường niên này thường thu hút tới gần 20.000 du khách.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Mùa Thu hoạch Sharon Springs thường niên lần thứ 10 được tổ chức vào ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2019. Họ giới thiệu môn tu luyện cả tâm lẫn thân cho người dân địa phương và khách du lịch, đồng thời thông tin cho họ về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

74afc4d2174f6eb0192c339779b634d7.jpg

0e261fe4865609333694b2ef07bce677.jpg

Các học viên trò chuyện với du khách về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc tại Lễ hội Mùa Thu hoạch Sharon Springs

Cư dân địa phương và du khách bày tỏ sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 9, là một ngày mùa thu mát mẻ. Ngay sau khi các học viên lập khu trưng bày, người dân địa phương đi dạo quanh đó đã dừng lại hỏi han về môn tu luyện thiền định này.

Một người đàn ông trung niên yên lặng lắng nghe khi một học viên nói với ông về việc chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn cho nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đất nước này. Ông cho hay ông là một bác sỹ, và ông tin điều đó là sự thật. Ông đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và nói ông sẽ theo dõi vấn đề này.

Một phụ nữ trung niên đi đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và hỏi: “Đây có phải là nơi mọi người có thể ký bản kiến nghị để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng không?”. Bà ký vào bản kiến nghị và giải thích rằng con gái bà vừa mới ký và kể cho bà về cuộc bức hại. Bà muốn thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp bằng cách ký bản kiến nghị.

Một gia đình năm người sống trong khu vực đã ký bản kiến nghị sau khi biết đến sự tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Một phụ nữ trên 50 tuổi cảm thấy kinh hoàng khi biết những hành vi độc ác như thế lại đang xảy ra ở Trung Quốc. Bà ký vào bản kiến nghị và ôm các học viên.

Sau khi ký bản kiến nghị, một người đàn ông nói với các học viên rằng ông sẽ đề cập vấn đề thu hoạch nội tạng với Thượng nghị sỹ New York Chuck Schumer, người mà ông sẽ gặp trong tuần tới.

Trong thời gian diễn ra sự kiện hai ngày này, các học viên đã gặp gỡ nhiều người, trong đó có cả du khách đến từ các tiểu bang New York, Minnesota, Michigan, Texas và Maine. Một số người bày tỏ sự quan tâm đến việc học các bài công pháp, trong khi những người khác ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ. Đó là những ngày cuối tuần đầy ý nghĩa đối với các học viên, những người luôn trân quý cơ duyên được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/22/393659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/26/180056.html

Đăng ngày 28-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share