Bài viết của một học viên Pháp Luân Công Ba Lan

[MINH HUỆ 20-09-2019] Ngày 14 tháng 9 năm 2019, đội múa rồng của các học viên Pháp Luân Công đã tham gia diễu hành tại Lễ hội Hoa Rau Quả lần thứ 42 ở thị trấn Skierniewice, Ba Lan. Đây là lần thứ 15 các học viên tham gia sự kiện thường niên này. Các biểu ngữ nền xanh da trời và vàng tươi cùng màn múa rồng sống động của họ đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ đám đông khán giả.

140c494552ed6e65ed3356e005577500.jpg

ecffbff7b0a78f04dc2278ca89d97173.jpg

aeb57bc5d51931f1031545b00eb7e4ce.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Ba Lan tham gia Lễ hội Hoa, Rau, Quả lần thứ 42 tại Skierniewice hôm 14 tháng 9 năm 2019.

Nằm giữa hai thành phố lớn nhất của Ba Lan là Warsaw and Łódź, thị trấn Skierniewice nổi tiếng với việc trồng hoa quả và nghiên cứu nông nghiệp. Cư dân ở các thị trấn lân cận cũng đã tới tham dự lễ hội thường niên này. Năm nay, số lượng người tham dự lên tới 300.000 người. Các quan chức đắc cử cũng hòa mình vào dòng người tham dự lễ hội, trong đó có cả Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

20af9efdd2028ac1b3b40521209dcb98.jpg

a5d9175dd485210e139e2e1f8aa77c53.jpg

52ca14e49690ba4360c57be6e8ce2589.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn múa rồng tại lễ diễu hành.

21 học viên trong đội múa rồng đã tạo nên một chú rồng vàng dài hơn 36 mét. Trong suốt lễ diễu hành, các học viên đã sử dụng một chiếc loa công suất lớn để phổ biến về những lợi ích mà pháp môn tu luyện và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mang lại cho người dân trên toàn thế giới.

2dfedce4a4e28ed06b834f2b7e677e2a.jpg

ÔngKrzysztof Kowalsk thích thú với màn biểu diễn múa rồng.

Ông Krysztof Kowalski chia sẻ rằng ông rất thích xem đội múa rồng biểu diễn. Ông bình luận: “Tôi có thể nói rằng thiền định giúp các bạn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự phối hợp giữa các thành viên trong đội cũng rất tốt.”

cf3bcec644b7a4b00355fa0698bb3101.jpg

Bà Alicja Dobrowolska cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị phổ quát.

Bà Alicja Dobrowolska cho biết bà đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói: “Thế giới chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn. Sau tất cả, chúng ta cần quan tâm lẫn nhau và đối xử tốt với người khác.”

fc49702a85b97f6e9b04af34fa8e106d.jpg

Hai người phụ nữ cùng nhau xem diễu hành, cô Małgorzata (bên phải) nhận thấy thông điệp trên biểu ngữ rất có ý nghĩa.

Cô Malgorzata cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công mang đến một thông điệp tích cực và rất ý nghĩa. Cô bình luận: “Đối với tôi, sự trung thực và lòng tốt là những điều mà tất cả chúng ta nên trân trọng.”

Cô Anna Chmielewska trò chuyện với một nữ học viên và hỏi liệu cô có thể tham gia đội múa rồng không. Nữ học viên này đã giải thích cho cô về Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Các học viên chúng tôi tu luyện tâm tính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Điều chúng tôi nhận được là thân thể khỏe mạnh và đạo đức đề cao.”

Cô Chmielewska cảm ơn người nữ học viên vì đã chia sẻ thông tin và rất vui khi biết rằng bất kỳ ai cũng đều có thể học Pháp và luyện công mà không mất bất kỳ khoản phí nào. Cô cho biết cô quan tâm tới việc học môn tu luyện cũng như tham gia vào đội múa rồng.

Trong bài phát biểu của mình tại lễ hội, Tổng thống Duda đã nói: “Cảm ơn những người nông dân bởi sự gian khổ và tình yêu đối với đất mẹ Ba Lan của họ, nhờ đó mà tất cả chúng ta có được an ninh lương thực.”

Đệ nhất phu nhân, bà Agata Kornhauser-Duda, ca ngợi tinh thần cộng đồng của lễ hội này. Bà nói: “Đây là một lễ hội mà tại đó chúng ta, những người Ba Lan, muốn được xích lại gần nhau – bởi vì chúng ta cảm nhận và hiểu rằng những điều tốt đẹp cần được sẻ chia.”

a40969833bab84e9ec34612f4d9946e3.jpg

2ef9ac5dd5329264cecce49d93428705.jpg

Sau lễ diễu hành, các học viên cùng nhau luyện công ở một công viên gần đó và giới thiệu môn tu luyện cho những người qua đường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/20/393580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/24/180030.html

Đăng ngày 26-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share