Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Montreal

[MINH HUỆ 21-09-2019] Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp là một trong hơn 250 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên đã dựng quầy thông tin để chào đón sinh viên mới tại Đêm Hoạt động của Đại học McGill vào hai buổi tối ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2019.

Được thành lập vào năm 2017, câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã ba lần tham gia vào sự kiện nổi tiếng này. Các học viên Đại Pháp trò chuyện với sinh viên về nhiều lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần của môn tu luyện. Khá nhiều sinh viên bày tỏ mong muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, họ đăng ký tham gia buổi giới thiệu và lớp hướng dẫn các bài công pháp miễn phí.

2019-9-20-mcgill-university_01_biyy51j.jpg

2019-9-20-mcgill-university_02_kcbydlx.jpg

2019-9-20-mcgill-university_03_wwtvzli.jpg

Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp chào đón tân sinh viên tại Đêm Hoạt động nổi tiếng của Đại học McGill.

Sinh viên Trung Quốc lắng nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Sự có mặt của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đêm Hoạt động đã giúp các sinh viên đến từ Trung Quốc có dịp tìm hiểu sự thật về môn tu luyện, vốn đã bị bức hại tàn khốc ở Trung Quốc kể từ năm 1999. Phong thái ôn hòa và điềm đạm của các học viên trẻ trái ngược với hình ảnh Pháp Luân Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bôi nhọ. Không như những năm trước, nhiều sinh viên Trung Quốc đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và đặt câu hỏi về môn tu luyện. Một số lấy cuốn Chín bài bình luận về Đảng cộng sản. Một số thậm chí còn nói rằng họ sẽ đọc Chuyn Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

2019-9-20-mcgill-university_04_jhyr0nb.jpg

Các học viên trẻ hỗ trợ tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện Đêm Hoạt động của Đại học McGill.

Cô Anna, một thành viên của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp, cho biết: “Trong những năm trước, các sinh viên đến từ Trung Quốc chủ yếu đứng từ xa, và một số người chụp ảnh. Nhưng năm nay thì khác.”

Cô nói thêm: “Nhiều sinh viên Trung Quốc đã đến quầy thông tin của chúng tôi và hỏi han về Pháp Luân Đại Pháp. Họ có vẻ thực sự quan tâm và đặt những câu hỏi rất hay.”

Tôi ủng hộ và sát cánh cùng các bạn

Một sinh viên đến từ Trung Quốc và là thành viên của Hội sinh viên Trung Quốc của Đại học McGill đã hỏi liệu anh có thể lấy một cuốn Chín bài bình luận về Đảng cộng sản cho một người thân không.

Anh cho biết anh không ủng hộ ĐCSTQ và rất vui khi thấy Pháp Luân Đại Pháp tại McGill. Anh cũng chia sẻ rằng trong quá trình tham gia Hội sinh viên, anh nhận thấy nhiều sinh viên Trung Quốc, mặc dù đã ở Canada, nhưng vẫn e ngại tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ khiến họ hiểu lầm và không phân biệt được giữa Đảng và Trung Quốc. Anh nói thêm anh hy vọng Trung Quốc sẽ có được dân chủ và tự do trong tương lai.

Một sinh viên đến từ Hồng Kông dừng lại và nói với các học viên: “Tôi sát cánh cùng các bạn!”

Nút trang trí: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp”

Nhiều sinh viên phương Tây, những người đã từng nghe đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ, đã ghé qua quầy thông tin. Trong số đó, một số người để lại tên và số điện thoại để tham gia khóa học miễn phí sắp tới.

Nhiều sinh viên lấy những chiếc nút trang trí nhỏ có dòng chữ “Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp” và gắn vào ba lô của mình. Những người khác dừng chân và khích lệ các học viên. Một số người lần đầu tiên nghe đến Pháp Luân Đại Pháp nói rằng họ bị thu hút bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Một phụ nữ trẻ tiết lộ với một học viên: “Tôi đăng ký vì lúc này trông bạn thật an hòa!”

Hơn 30 sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau, trong đó có cả Trung Quốc, đã đăng ký để nhận thông báo về các sự kiện trong tương lai.

Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học McGill tổ chức hướng dẫn miễn phí và luyện công tập thể hàng tuần. Trong học kỳ sắp tới, họ sẽ tổ chức các buổi giới thiệu, chiếu phim và các hoạt động khác.

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Sau khi trải nghiệm những cải thiện về sức khỏe và tâm tính, gần 100 triệu người ở khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho rằng sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại suốt 20 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều, nhưng rất khó để lấy thông tin từ Trung Quốc do sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ. Số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì đức tin của họ còn nhiều hơn.

Đã có nhiều bằng chứng cụ thể xác minh rằng ĐCSTQ hậu thuẫn cho hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ và các tù nhân lương tâm khác. Những người này đã bị giết hại để cung cấp tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên hệ thống an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/21/393623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/23/180019.html

Đăng ngày 25-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share