Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 31-08-2019] Các học viên Pháp Luân Công trên khắp Châu Âu tập trung ở London để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã tổ chức các hoạt động tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng vào ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2019.

Trong các hoạt động, các học viên nói chuyện với du khách và người dân địa phương về cuộc bức hại kéo dài 20 năm tại Trung Quốc và hỏi xem mọi người đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do chính quyền hậu thuẫn chưa. Tại mỗi điểm, các học viên đặt nhiều áp phích cùng thông tin về Pháp Luân Công để người qua đường đọc được, cũng phân phát tờ rơi. Sau hai ngày, các học viên đã thu thập được hàng trăm chữ ký kiến nghị chính phủ Anh giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Các hoạt động được tổ chức tại Quảng trường Nghị Viện, Quảng trường Trafalgar, đối diện Văn phòng Thủ tướng ở số 10 phố Downing, bên ngoài Bảo tàng Anh, và tại Quảng trường Leicester. Nhiều người đã dừng lại để xem các bài công pháp của Pháp Luân Công, đọc áp phích và tờ giới thiệu, và trò chuyện với các học viên.

Sự kiện trên Quảng trường Nghị viện

a51ce6a5c91ba3ef7a7b796a7992a9e8.jpg

1a534e59e443eb8adbd319da58085330.jpg

fbce824c9eaa45eb7b1a0dda4d4ed14f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện bài tọa thiền trên Quảng trường Nghị Viện ở London ngày 30 tháng 8 năm 2019.

Anh Jim làm việc cho Cục Y Tế Quốc gia Vương quốc Anh và sống ở gần Nghị viện. Anh xem các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể một hồi lâu.

Anh cho biết: “Đây là Nghị viện. Tôi đã thấy nhiều loại biểu tình ở đây. Tôi thích cuộc kháng nghị này của các học viên Pháp Luân Công. Rất ôn hòa. Không có ồn ào hay những cảm xúc sôi sục nào cả. Kháng nghị ôn hòa là hiệu quả nhất”.

Anh nói: “Tôi biết Pháp Luân Công, vì tôi thường xuyên thấy các học viên ở Khu phố Tàu”.

Anh Jim khâm phục các học viên Pháp Luân Công khi biết họ liên tục kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở London 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm kể từ tháng 6 năm 2002. Anh nói anh tin chắc cuộc bức hại cuối cùng sẽ chấm dứt.

69000804eb33f9281743649e692a456e.jpg

Các cảnh sát ở London tự hào khi đeo hoa sen giấy trên cảnh phục.

Sự kiện trên Quảng trườngTrafalgar

4cd3b806c0442c758a86f35e738e4360.jpg

442beb1b933cc44463fa1f5b1393bc60.jpg

f33de2622aa35a808d06be6496bcf549.jpg

fff271cc7f47cfdc9c85f41a64fae872.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ và thu thập chữ ký thỉnh nguyện trên Quảng trường Trafalgar, London vào ngày 29 tháng 8 năm 2019.

Ngày 29 tháng 8 năm 2019, hàng chục học viên Pháp Luân Công đã tham gia hoạt động trên Quảng trường Trafalgar. Họ nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc bằng biểu ngữ, áp phích, và đặt bàn ở hai bên [nơi] các học viên luyện công để công chúng có thể ký bản kiến nghị.

Kiến nghị kêu gọi chính phủ Anh thông qua luật cấm sang Trung Quốc du lịch ghép tạng và hối thúc ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Người Trung Quốc cũng ghé qua để tìm hiểu về Pháp Luân Công qua áp phích và tờ rơi. Một số người trò chuyện hồi lâu với các học viên, trong đó có sinh viên, người Trung Quốc trung tuổi đã làm việc ở Anh nhiều năm, và những công dân cao tuổi đi thăm họ hàng ở Anh.

91e2118799fc340d8c7420ba34d60160.jpg

Ông Philippe Wilson, giảng viên triết học ở một trường đại học, nói: “Tôi khâm phục những người tham gia sự kiện hôm nay.”

Ông Philippe Wilson, một giảng viên triết học ở một trường đại học, đã ký bản thỉnh nguyện và cho hay, lần đầu tiên ông nghe nói đến cuộc bức hại là 15 năm trước đây, khi còn là thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Ông sốc khi biết cuộc bức hại vẫn đang diễn ra.

Ông Wilson nói rằng các học viên Pháp Luân Công nên được tự do thực hành tín ngưỡng.

“Những gì xảy ra với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là sự xâm phạm nhân quyền”, ông nói. “Những nhân quyền này được ghi rõ trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế của Liên Hợp Quốc. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống là tội ác chống lại nhân loại.”

“Tôi ủng hộ sự kiện của Pháp Luân Công trên Quảng trường Trafalgar”, ông nói. “Tôi khâm phục những người tham gia sự kiện hôm nay. Những sự kiện như thế này có thể giúp nhiều người hơn nữa biết [về cuộc bức hại]. Rất tốt.”

9b684a792920f7fadebd483eb02b7993.jpg

Cô Emily cho rằng thật can đảm khi nói cho công chúng biết về cuộc bức hại.

Sự kiện dọc con phố Down, từ nhà số 10

4f3bfd16695816edd9dbb99f25db2dc8.jpg

fbbe1f166b9b2eb19553f2cb1a1d8cb6.jpg

62c4a66e0f90b851de103dff2deadeaf.jpg

Các học viên luyện công tập thể và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại dọc theo Văn phòng Thủ tướng tại số 10 phố Down.

8202680c3fe4bed3df1617e3d6e92c94.jpg

Bà Ciene Virdee, công tác tại Bộ Quốc phòng, ký bản thỉnh nguyện.

Bà Ciene Virdee, công tác tại Bộ Quốc Phòng, cho biết: “Tôi rất hứng thú với điều này [Pháp Luân Công]”. Bà nói rằng Pháp Luân Công khiến bà cảm thấy “an hòa và tĩnh tại.”

Khi biết các học viên Pháp Luân Công tin vào Chân – Thiện – Nhẫn và áp dụng nguyên lý này để chỉ đạo cuộc sống hàng ngày của họ, bà nói: “Như vậy rất tốt! Tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn!”

Bà thấy đau lòng khi biết các học viên bị bức hại nặng nề tại Trung Quốc. Bà nói: “Thật đáng buồn. Nó không nên xảy ra chút nào.”

Bà nói: “Tôi đã ký bản thỉnh nguyện và mong nhiều người hơn cũng sẽ ký. Tôi nghĩ đây là vấn đề hết sức quan trọng”.

9e544eaa7999ed94a44233d954d9fe7b.jpg

Anh Daniel Costa nói cuộc bức hại phải chấm dứt và không thể nhượng bộ nữa.

Sự kiện tại Quảng trườngLeicester

77240c7806c1c85cb087c78cea002fd3.jpg

42f4351f514350e3b9430bab34ad5ef8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Leicester.

ceb8a33ff5e6bbe94d4c1f7d556e2a2a.jpg

Anh Alix Williams nói thu hoạch nội tạng sống là không chấp nhận được và phải chấm dứt.

Anh Alix Williams đi qua quảng trường và nhìn thấy một biểu ngữ kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc. Anh nói: “Tôi đã ký tên thỉnh nguyện vì cưỡng bức lấy nội tạng từ người khác là trái đạo đức. Đây là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”.

“Bất kể ở đâu trên thế giới, hễ thấy việc tốt, chúng ta nên ủng hộ nó, còn nếu thấy việc xấu, chúng ta nên đứng lên phản đối nó,” anh nói, “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng, không còn nghi ngờ gì, là cực kỳ độc ác. Mọi người phải đứng lên. Chúng ta phải chấm dứt điều này ngay lập tức.”

Sự kiện trước Bảo tàng Anh

634a8837a0c5b562bfdefea7f6a0fe18.jpg

c20e14fb2032b55d71940aeab51a37e4.jpg

9b1100b4a750d75ac1f820c9445021ed.jpg

52ad553862d1a967f5724e9aec83273f.jpg

Các học viên luyện công tập thể và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước Bảo tàng Anh.

05d31362957c81536da7b63a95a3d7cb.jpg

Một du khách Tây Ban Nha ký bản thỉnh nguyện.

Hai nữ du khách dừng lại để xem các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một học viên Pháp Luân Công người Tây Ban Nha đến tặng họ tờ giới thiệu và biết rằng họ đến từ Tây Ban Nha.

Một người nói đây là lần đầu tiên họ thấy Pháp Luân Công và nguồn năng lượng ôn hòa đã lập tức khiến họ thấy hứng thú. Một học viên tặng họ một tờ giới thiệu bằng tiếng Tây Ban Nha và nói họ có thể ghé thăm trang web trên tờ giới thiệu để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Một người liền hỏi: “Chúng tôi có thể làm gì để giúp các bạn?”

Người học viên mang bản thỉnh nguyện tới. Hai phụ nữ này lập tức ký tên để biểu thị sự ủng hộ của họ đối với các học viên. Cả hai người đều nói nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công có tác động mạnh mẽ đến họ.

9c07759b588a10bfd9958a40d0563916.jpg

Học viên Gorger nói chuyện với một gia đình đến từ Pháp.

e3298c74090d86909965c2ef477f3aea.jpg

Một bảo vệ học các bài công pháp của Pháp Luân Công bằng cách tập theo động tác tay của các học viên trong gần một giờ đồng hồ.

8eea8ee6bf235e8f80787d24c75b8b1c.jpg

Một học viên đến từ Hy Lạp nói chuyện với anh Salvador đến từ nước Ý trước Bảo tàng Anh.

Khoảng 10 năm trước, anh Salvador, một du khách đến từ nước Ý, đã thấy một đoàn diễu hành Pháp Luân Công ở Milan. Anh không ngờ cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ vẫn còn tiếp diễn cho đến nay.

Anh lắng nghe một học viên giải thích về cuộc bức hại, về việc ĐCSTQ muốn đàn áp nhân quyền và hủy diệt đức tin của mọi người. Người học viên cũng nói với anh Salvador rằng mọi người trên thế giới cần hợp sức để ngăn chặn việc ĐCSTQ tạo ra mối nguy hiểm cho thế giới và hủy diệt nhân loại. Anh Salvador nói: “Tôi ủng hộ các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/31/392129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/6/179203.html

Đăng ngày 09-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share