Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-08-2019] Trong hai ngày 5 và 7 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Pháp đã tổ các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về chiến dịch bức hại kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã tới các khu chợ địa phương tại Poligny và Bourg-en-Bresse ở miền Đông nước Pháp để giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Sau khi được biết các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc, bao gồm bị cưỡng bức thu hoạch tạng do chính quyền nước này hậu thuẫn, nhiều người dân địa phương đã ký bản kiến nghị của các học viên nhằm phản đối cuộc bức hại này.

98bdcc823aa0700523900f9486bf7244.jpg

fe766344eecf4c51d9575a90b3d513fd.jpg

96988cd4e5833497bab5255e1604f143.jpg

ef0d72b2b24fb6291e150e0af477f493.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công tại khu chợ Bourg-en-Bresse vào ngày 7 tháng 8 năm 2019

920a2a1fbfb094b5924aba6816f46914.jpg

d1b2ee798a3368e9f1ce568a950e70bf.jpg

68314aeb45d31f7d92a253823cc6d068.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Giáo viên nghỉ hưu muốn giúp thu thập chữ ký

Bà Perilli là giáo viên giáo dục thể chất đã nghỉ hưu. Bà đã trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công ở khu chợ Bourg-en-Bresse và rất buồn sau khi biết được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Sau khi ký bản kiến nghị của các học viên, bà đã lên tiếng phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ: “Đây là vấn đề về nhân quyền. Nó là thảm họa cả về tinh thần lẫn thể xác.”

“Tôi muốn hỗ trợ thu thập chữ ký,” bà nói. “Tôi sẽ nói lại với thị trưởng và các ủy viên hội đồng thành phố để mọi người biết đều này.”

Bà còn khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực: “Hãy can cảm nhé!”

0d4c9031262f1474fc5c0c19ba36a7b3.jpg

0448d0742a40576876caab550157f94e.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại khu chợ Jura và Poligny vào ngày 5 tháng 8 năm 2019

595860d546c32975ade3d8abe9aaed0e.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công

ec7d50429acaec747981d78b6130bc49.jpg

9d71ffcedc411cedb4d0aa87493b90fb.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Giáo viên trợ giảng kêu gọi người dân toàn thế giới cùng nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại

Cô Catherine là giáo viên trợ giảng và cô đã biết về cuộc bức hại này. “Cuộc bức hại này là không thể dung thứ, không thể chấp nhận, và không thể tha thứ được,” cô cho biết. “Đây là một chế độ cực quyền và là một dạng khủng bố nhà nước. Một môn tu luyện ôn hòa như Pháp Luân Công không đáng bị bức hại vì bất kỳ lý do gì. Người dân trên khắp thế giới cần cùng nhau nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại này.”

Chân – Thiện – Nhẫn là nguyên lý của Pháp Luân Công. Cô Catherine nói rằng nguyên lý này cũng là những giá trị căn bản của con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/12/391351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/17/178927.html

Đăng ngày 01-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share