Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2019] Gần đây trang web Minh Huệ mới xác nhận thông tin về việc Toà án trung thẩm địa phương đã giữ nguyên bản án tù một năm rưỡi đối với một cư dân ở thành phố Thiệu Dương tỉnh Hồ Nam chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Nhan Thục Châu, 57 tuổi, bị bắt ngày 25 tháng 6 năm 2018 sau khi bị trình báo phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Ngày 8 tháng 10 năm 2018, Viện Kiểm sát quận Đại Tường đã buộc tội bà Nhan với tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh định sẵn mà các tòa án Trung Quốc sử dụng để kết tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Bà Nhan trình diện ở Toà án quận Đại Tường vào ngày 24 tháng 10 năm 2018. Bà đã tự biện hộ cho mình và bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định việc bà kiên định đức tin của mình là không hề vi phạm pháp luật.

Công tố viên Nhan Chí Cương đã viện dẫn việc bà từng bị cầm tù bảy năm và một lần khác bị giam giữ 15 ngày đều là vì tu luyên Pháp Luân Công để làm chứng cứ kết tội bà.

Thẩm phán Tiếu Vi đã kết án bà một năm rưỡi tù với phạt 5.000 nhân dân tệ.

Bà Nhan đã kháng án lên Toà án Trung thẩm thành phố Thiệu Dương. Ngày 7 tháng 12 năm 2018, Thẩm phán Tiếu Lệ Trung ra phán quyết giữ nguyên bản án mà không mở phiên xét xử.

Bản án mới đây nhất của bà Nhan được đưa ra ngay sau khi bà được thả sau khi kết thúc thời hạn 7 năm tù tại Nhà tù Nữ Hồ Nam, cũng là bản án do chính toà án này tuyên án vào năm 2010.

Khi người nhà đến thăm bà trong tù vào tháng 8 năm 2011, họ phát hiện toàn thân bà bị phù nề, trán nổi những vết thâm tím và các ngón tay bị thương do bị tăm tre đâm.

Nhà tù còn cấm chồng và con gái đến thăm bà trong suốt ba năm tiếp theo, bởi vì họ cũng không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Các bài viết liên quan:

Mother and Daughter Arrested One Day Apart for Practicing Falun Gong

Details of the Recent Persecution of Falun Gong Practitioners in Shaoyang City


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/8/391194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/15/178900.html

Đăng ngày 29-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share