Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2019] Năm trong số hơn 50 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt ngày 9 tháng 11 năm 2018đang phải đối mặt với việc tiếp tục bị truy tố chỉ vì tín ngưỡng của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong khi 5 học viên ban đầu được tại ngoại do tình hình sức khỏe, chính quyền lại cố gắng đưa họ ra xét xử chỉ vì tín ngưỡng của họ.

Một người bị bắt giam trở lại

Bà Lý Băng Oánh, gần 70 tuổi, thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu sau khi bà được thả ngày 24 tháng 11 năm 2018, sau 15 ngày tạm giam. Bà đã bị đưa trở lại Trại tạm giam Thành phố Đại Khánh hồi tháng 4 năm 2019 để giam giữ từ đó.

Ba người buộc phải sống xa nhà

Cuối tháng 5 năm 2019, ông Bạch Ngọc Phủ, ngoài 60 tuổi, đã bị cảnh sát thông báo là phải đến Viện Kiểm sát Quận Nhượng Hồ để điền đơn cho việc truy tố ông. Ông đã từ chối tuân theo.

Cảnh sát đưa ông tới Tòa án Quận Nhượng Hồ, ở đó họ bảo ông rằng họ đã lên kế hoạch sắp đưa ông ra tòa và rằng ông có thể bị kết án từ 3 đến 7 năm tù. Sau đó, ông Bạch được đưa đến bệnh viện để khám và được phát hiện là bị huyết áp cao ở mức 240 mmHg.

Sau khi trại tạm giam lại từ chối tiếp nhận ông Bạch một lần nữa và ông được thả, ông đã quyết định sống xa nhà để trốn tránh cảnh sát.

Trong khi đó, thẩm phán Phong Quảng đã đe dọa chị và con trai bà Nhậm Ngọc Hồng rằng họ có thể bị mất việc nếu họ không đưa bà Nhậm đến tòa. Lo sợ bị liên lụy, họ đã ép bà Nhậm đi đến tòa án.

Trong khi bà Nhậm từ chối hợp tác với chính quyền, bà đã có vấn đề về sức khỏe và được đưa đến bệnh viện để hồi sức. Bác sỹ cho hay bà bị huyết áp cao và việc giam giữ bà là không phù hợp.

Thẩm phán Phong đã ra lệnh đưa bà Nhậm đến một bệnh viện khác để kiểm tra, và ông ta lại được thông báo là sức khỏe của bà không đủ cho việc giam giữ. Bà Nhậm lại được tại ngoại.

Không lâu sau đó, ngày 30 tháng 5 năm 2019, bà Nhậm nhận được một thông báo từ tòa án rằng họ đã lên kế hoạch đưa bà ra tòa vào ngày 3 tháng 6. Bà cũng đã quyết định rời đi để tránh bị bỏ tù.

Ngoài bà Nhậm ra, một học viên khác là bà Trịnh Hồng Quân, người đã bị mắc bệnh về tim trong khi bị bắt, cũng đã rời nhà đi để trốn cảnh sát sau khi bà nhận được thông báo của tòa yêu cầu bà phải đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện.

Người thứ 5 đang tại ngoại chờ xét xử

Bà Đinh Lệ Hoa, gần 70 tuổi, đã bị đưa đến tòa án địa phương rồi đến bệnh viện để khám sức khỏe. Trại tạm giam lại từ chối tiếp nhận bà và sau đó bà đã được đưa trở về nhà.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/3/388208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/12/178856.html

Đăng ngày 28-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share