Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida

[MINH HUỆ 30-07-2019] Ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ họp tại Công viên Hồ Eola ở trung tâm thành phố Orlando để tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm những học viên đã thiệt mạng trong chiến dịch bức hại kéo dài 20 năm do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động.

3c635d58e7c3f08792f3e75fee39c7b8.jpg

592fa13f851f6a088b2ebcc73ea9b501.jpg

14c006522bab24249aeec12c44212eca.jpg

228ff8afaea73698309fdb93142d30b5.jpg

188523f6c157d19208553fe8a3c6c81b.jpg

Các học viên tụ họp tại Công viên Hồ Eola ở Orlando để [tổ chức] lễ thắp nến tưởng niệm trang nghiêm tưởng nhớ những đồng tu đã thiệt mạng trong cuộc bức hại

bda2762a9b5e35911443c49d1c27ab92.jpg

80c20db83e340dc18aa4f4ef42b79b3e.jpg

ca09d46ae63b3e88fbca35dff7dd10fa.jpg

1e3474108305be82694f6374cb078a2c.jpg

Cư dân địa phương và du khách dừng lại để đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc

20 năm trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã chỉ đạo cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Kể từ đó, vô số học viên đã bị bắt giữ, tra trấn, và bị mổ lấy nội tạng để bán kiếm lời. Chiến dịch tàn bạo này đã trực tiếp gây ra cái chết đã được xác nhận của trên 4.000 học viên.

Ông Tom Vu là một huấn luyện viên võ thuật. Ông là một trong nhiều người qua đường đã dừng lại theo dõi lễ thắp nến tưởng niệm và tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông Vu cho biết: “Tôi đã từng nghe nói đến cuộc bức hại cũng như việc buôn bán nội tạng. Điều này thật kinh hoàng và phải chấm dứt.” Ông cho biết ông từ Việt Nam sang Hoa Kỳ là để thoát khỏi chế độ cộng sản. Ông nói ông sẽ đăng tin về sự tàn bạo này trên trang mạng xã hội của mình, và ông tin rằng một khi mọi người biết đến mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại này, ĐCSTQ sẽ nhanh chóng kết thúc.

Giáo sư Minh Van là một bác sỹ nghỉ hưu. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà phải chịu nhiều chứng bệnh, nhưng chúng đã nhanh chóng biến mất sau khi bà bước vào tu luyện. Nhưng điều quan trọng nhất là bà đã tìm ra ý nghĩa của cuộc sống nhờ các bài giảng. Bà cho biết bà hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa tìm hiểu về cuộc bức hại thông qua các hoạt động này và nó sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại sớm hơn.

Giáo sư Lưu, một nhà nghiên cứu tại Đại học Nam Florida, nhận xét 20 năm bức hại là quá dài. Ông hy vọng đây là lần cuối họ cần kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/30/390812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/1/178691.html

Đăng ngày 04-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share