Bài viết của các học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 21-07-2019] Để tưởng niệm những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại kéo dài 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã tổ chức các cuộc diễu hành, mít-tinh ôn hòa và thắp nến thỉnh nguyện. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại trong 20 năm qua, mặc dù con số thực tế được cho là cao hơn rất nhiều. Số người đã bị cầm tù và tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công còn nhiều hơn. Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho nạn thu hoạch nội tạng từ những học viên bị giam giữ, những học viên này đã bị giết hại để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Mít-tinh tại Acukland, New Zealand

Các học viên ở New Zealand đã cử hành lễ mít-tinh trên Quảng trường Aotea và SkyCity, Auckland vào ngày 20 tháng 7 năm 2019.

715304f9750314ed89a6a0f0a99e50c8.jpg

117ccecdaa610efd750993fdbc6bcd0a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công cử hành lễ mít-tinh trên Quảng trường Aotea vào ngày 20 tháng 7 năm 2019.

a29a0fd3fb854dd088cbcf75a00267e5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trong các hoạt động tại SkyCity.

bd2327a0cff0509e1398e6913823453f.jpg

Luật sư nhân quyền nổi tiếng Kerry Gore đã phát biểu trong lễ mít-tinh: “Đã đến lúc chấm dứt cuộc bức hại này và đưa những kẻ phạm tội ra công lý!”

Trong bài phát biểu, luật sư nhân quyền nổi tiếng Kerry Gore cho biết ĐCSTQ đã tiến hành một cuộc bức hại chống lại Pháp Luân Công chưa từng có trong tiền lệ. Ông nói: “Đã đến lúc kết thúc cuộc bức hại này và đưa những kẻ phạm tội ra công lý!”

6e249866525689950f07816a4ff8957b.jpg

Luật sư kiêm Chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Auckland, ông Barry Wilson, cho biết ĐCSTQ đã cố gây áp lực lên các quan chức địa phương để hủy bỏ cuộc mít-tinh này.

Diễn thuyết trước đám đông trong lễ mít-tinh, Luật sư kiêm Chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Acukland, ông Barry Wilson phát biểu: “Ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với cuộc bức hại kinh hoàng nhưng họ vẫn kiên định. Còn bên ngoài Trung Quốc, họ vạch trần nạn thu hoạch nội tạng sống, việc cầm tù và tra tấn của ĐCSTQ cho toàn thế giới.”

Ông Wilson cho biết ĐCSTQ đã cố gắng gây áp lực lên các quan chức New Zealand không cho phép tổ chức buổi mít-tinh ngày hôm nay. Ông chỉ ra rằng New Zealand có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp và biểu đạt. Ông nói tái hiện các thủ đoạn tra tấn là một phần của sự kiện này, nhằm cho thấy những gì đang diễn ra tại Trung Quốc.

Ông cảm ơn các học viên vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ để giúp mọi người biết về hành vi thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

681cbad33b73b043dfec64624e23647d.jpg

Mục sư Bob Driver phát biểu ông tin ĐCSTQ sẽ sụp đổ.

e5d3d363f01d060c05f62a53b51dd9fa.jpg

Ông Trần Duy Kiện, Tổng biên tập [báo] Mùa xuân Bắc Kinh, tin rằng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ.

86cc61eeaa28e51d1805b1edf7fd5cb4.jpg

Bà Pat Shaw mong rằng có thêm nhiều kênh truyền thông đưa tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Thắp nến tưởng niệm tại Canberra, Úc

Vào tối ngày 17 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại. Ngày 20 tháng 7, các học viên đã lập một quầy thông tin với nhiều áp phích, thu thập chữ ký để lên án cuộc bức hại. Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và một số khác chia sẻ rằng họ hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

8c5c7aad30ec1a4792ee3f33787fe2e6.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra vào ngày 17 tháng 7 để tưởng nhớ những học viên đã thiệt mạng do cuộc bức hại.

0b83ac3e17a67383f76197f20a03c2be.jpg

Người phát ngôn Lưu Tùng lên án cuộc bức hại kéo dài 20 năm của ĐCSTQ.

3797d66b725faf3fdfacbb817db4b38d.jpg

Bà Mary Samara (bên trái) cho hay bà đánh giá cao nỗ lực của các học viên trong việc giúp mọi người biết về cuộc bức hại.

d7e32187a1082ce3600481cdb9589d16.jpg

Bà Roz Lambert nói bà hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

Warsaw, Ba Lan: Các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại phía trước Tòa nhà Quốc hội

Các học viên Pháp Luân Công đã tụ họp ở trước Tòa nhà Quốc hội Ba Lan vào ngày 18 tháng 7 năm 2019. Họ căng nhiều biểu ngữ và dựng các áp phích về Pháp Luân Công bằng tiếng Trung, tiếng Ba Lan và tiếng Anh.

d8a1aa8392dbc89ce87a46160ea17a11.jpg

f361c2527579149f8787a8c1afa2723a.jpg

e8e58c510f60757035d86fac03b43bfb.jpg

Các học viên ở trước Tòa nhà Quốc hội Ba Lan tại Warsaw.

7553eca5b71d8ec613f3f92a47ee4b32.jpg

Khách qua đường dừng lại và chụp ảnh sự kiện.

Các học viên phát tặng tờ thông tin và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Họ cũng trình diễn các bài công pháp và giới thiệu về môn tu luyện cổ xưa này. Một học viên đọc bài phát biểu kêu gọi chính phủ Ba Lan và các Nghị sỹ cùng nhau phối hợp để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

dfb2ac26bacedc50dce75a8a44325859.jpg

Một Nghị sỹ lắng nghe khi một học viên nói về Pháp Luân Công và môn tu luyện này đang bị bức hại ở Trung Quốc ra sao.

84dd65894ca00ac110bf6a05dfc9cf3e.jpg

Nghị sỹ Dorata Rutkowska trò chuyện với một học viên.

Nghị sỹ Dorata Rutkowska trò chuyện với các học viên. Bà cho rằng những sự kiện của các học viên mang rất nhiều ý nghĩa. Bà đã chụp một số tấm ảnh và chia sẻ rằng bà sẽ đăng tải chúng lên kênh truyền thông xã hội của bà.

f13ec80df84c76c7f04e55dcd8fdd860.jpg

Nghị sỹ Marcin Święcicki phát biểu tại lễ mít-tinh và khích lệ các học viên. Ông nói: “Ngày 20 tháng 7 là một ngày kỷ niệm rất buồn. 20 năm đã trôi qua, nhưng các học viên vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc.”

7dd29b9bb985f6e34a66237ef9e39c74.jpg

Nghị sỹ Marcin Święcicki (thứ hai từ bên phải) nói chuyện với các học viên về cuộc bức hại.

Nghị sỹ Marcin Święcicki đã tới để ủng hộ sự kiện và phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông nói: “Ngày 20 tháng 7 là một ngày kỷ niệm rất buồn. 20 năm đã trôi qua, nhưng các học viên vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc. ĐCSTQ không những bắt giữ và tra tấn các học viên cho tới chết mà còn tiến hành thu hoạch nội tạng sống. Điều đó thật kinh hoàng.”

Stockholm, Thụy Điển: Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm, Thụy Điển. Họ đã tổ chức nhiều sự kiện nhằm phổ biến thông tin cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và đọc một bài viết của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển được đăng trên trang web của Đài Truyền hình Quốc gia Thụy Điển.

Bài viết này nói về phán quyết của Tòa án Trung Quốc ở London, Vương quốc Anh, và về nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Bài viết cũng thông báo rằng thông tin cá nhân của Đại sứ Trung Quốc Quế Tòng Hữu đã được đệ trình tới chính phủ Hoa Kỳ. Ông Quế Tòng Hữu đã mở rộng cuộc bức hại sang Thụy Điển bằng cách chụp mũ Pháp Luân Công và sách nhiễu các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên.

d0e0639df1d97e826258ed9868f5e01e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Điển vào ngày 20 tháng 7 năm 2019.

Vào buổi chiều cùng ngày, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động trên Quảng trường Coin gần Cung điện Hoàng gia. Họ căng biểu ngữ, dựng áp phích và trình diễn các bài công pháp để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch tạng sống. Họ kêu gọi công chúng trợ giúp để chấm dứt cuộc bức hại này.

22246e3ba51e39aa932ab123985e77a1.jpg

Trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Coin gần Cung điện Hoàng gia ở Stockholm

ae2433a6bfb3a4912831577fc58d376d.jpg

1d960cc6b91acbf82ee8fbea56ec7301.jpg

8def92749b02fb90111b00ebd6a1cc48.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

ded3d26739f5f54e03494d6fed7472d3.jpg

Một thanh niên học các bài công pháp Pháp Luân Công

Các bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390357.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390330.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390345.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/28/178616.html

Đăng ngày 04-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share