[MINH HUỆ 23-07-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Mumbai, Pune, Bangalore, Nagpur, Coimbatore, và Hyderabad để đánh dấu 20 năm kháng nghị ôn hòa của các học viên để phản đối cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Cho dù bị cấm tại đất nước nơi mà nó xuất thân, Pháp Luân Đại Pháp đang được thực hành tại hơn 130 quốc gia. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa, mít tinh và thắp nến tưởng niệm để giúp mọi người biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Mumbai và Pune

Các học viên tại Mumbai và Pune đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm và thiền định tại Bandra Bandstand, một lối đi dạo bên bờ biển nổi tiếng ở Mumbai mà du khách và người dân địa phương thường xuyên lui tới. Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp vào một ngày mưa. Những bông sen giấy trên mặt đất ướt trông tựa như chúng đang nổi trong nước. Mọi người nhận các tờ rơi thông tin về cuộc bức hại, và nhiều người đã sốc trước việc Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc.

c4c039d216dbd3081a10ea21c5e667a5.jpg

Các học viên đến từ Mumbai và Pune trình diễn bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp

468b44a134cbf1eeb2a3e40bd55d0cfd.jpg

Các học viên đến từ Mumbai và Pune tại buổi thắp nến tưởng niệm

Bangalore

Các học viên đến từ Bangalore đã tổ chức một sự kiện tại Công viên Tự do ở khu trung tâm thương mại của Bangalore, ở đây họ đã phát các tờ rơi, trình diễn các bài công pháp, và giảng chân tướng cho công chúng. Sự kiện kết thúc bằng buổi thắp nến tưởng niệm. Nhiều người đang chạy xe đã dừng lại để nhận tờ rơi, và một số người đã cảm động sâu sắc sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

b6a27f80adbe89479aad1a8c08771798.jpg

Các học viên đến từ Bangalore trình diễn các bài công pháp thiền định đứng

32513593e8fc2d8eaf15acb4f3b1dc1f.jpg

9a0a7e2a8470fd53c0c3e1e402691c56.jpg

Các học viên đến từ Bangalore tại buổi thắp nến tưởng niệm

Nagpur

Tại Nagpur, các học viên đã tổ chức một buổi học Pháp tập thể vào buổi chiều và tham gia thắp nến tưởng niệm và thiền định vào buổi tối tại Laghuwetan Colony, gần Quảng trường Indora. Các học viên đã phát tặng tờ rơi và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

59dea846853505419ce6f5cc60f06a2e.jpgCác học viên đến từ Nagpur học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp

dc02dc668c935f1e9251650d67129167.jpg

Các học viên đến từ Nagpur cùng nhau tọa thiền

bf8b767dd2ff052d9d3164b9a50da09b.jpg

Các học viên đến từ Nagpur tại buổi thắp nến tưởng niệm

Coimbatore

Các học viên đã tham gia hội chợ sách thường niên tại Coimbatore, và trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại quầy của họ.

ec251b6877c64eedfb811b9cc3a0631e.jpg

Các học viên phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ sách ở Coimbatore

Hyderabad

Một học viên đã treo các biểu ngữ và phát tặng các thẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Nhiều người đã tự tiến đến để nhận thẻ và hỏi về địa chỉ của điểm luyện công chung.

ace412540534642e09167e79c4a16819.jpg

Học viên đến từ Hyderabad


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/23/390454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/27/178609.html

Đăng ngày 29-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share