Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-07-2019] Hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Canada đã tổ chức mít tinh và luyện công tập thể quy mô lớn trước Tòa Thị chính Thành phố Toronto để kỷ niệm 20 năm kháng nghị cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng này, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này hiện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc.

Cựu Thượng Nghị sỹ Consiglio Di Nino, cựu Nghị sỹ Wladyslaw Lizon, ông Majed El Shafie, người sáng lập tổ chức Một Thế giới Tự do Quốc tế, bà Thịnh Tuyết, phó chủ tịch Liên đoàn Vì một Trung Hoa Dân chủ, và ông Alex Neve, Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada đã phát biểu trong buổi mít tinh.

b5e36a2a9ba5316f0afde185d3727f3b.jpg

9b0446c768e2a91c38faa83586c4ea7c.jpg

303d755c55c032cc9ec300bd4c0c8394.jpg

803c5da30ec4cc6cf1262e007687fd1f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp trước Tòa Thị chính Thành phố Toronto vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

700e8a7898a53f601be196093ce7e2cd.jpg

8f14e0cde9eb828e9d9dff1f1e704f72.jpg

e610c95f70205eb3113ed800603ecafb.jpg

80429dc93b617b9dd7a9ceaa25568b29.jpg

cc6e90aad87f94c415734c3f157b640a.jpg

Mít tinh trước Tòa Thị chính Thành phố Toronto vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

Cựu Nghị sỹ: Tôi tự hào khi được sát cánh cùng các bạn

85a4a29df55b3e7ac192850e86db6dde.jpg

Cựu Thượng Nghị sỹ Consiglio Di Nino

Cựu Thượng Nghị sỹ Consiglio Di Nino cho biết một trong những lý do chính mà ông muốn tham gia cuộc mít tinh này là để ca ngợi sự can đảm của các học viên. Ông gọi họ là các anh hùng và nói: “Tôi tự hào khi được sát cánh cùng các bạn.”

Ông cho biết năm nay ông lại tới vì ông muốn tiếp tục thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các học viên và toàn bộ cộng đồng Pháp Luân Công. Ông nhấn mạnh rằng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc không bao giờ đơn độc.

Ông phát biểu: “Bởi vì những nỗ lực của chúng ta là chân thật, ngay chính và lương thiện, nên chúng ta luôn có thể chiến thắng các yếu tố đàn áp con người.”

Cựu Nghị sỹ: ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của nó

7bcd60b9216b5f2b67e5c87f725439c4.jpg

Cựu Nghị sỹ Wladyslaw Lizon

Cựu Nghị sỹ Wladyslaw Lizon phát biểu, điều quan trọng là những người đang sống trong thế giới tự do cần tập hợp lại, sát cánh cùng nhau để phản đối tất cả sự tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông cho biết những sự tàn bạo này tuyệt nhiên không thể chấp nhận được.

Ông chỉ ra rằng trong thế kỷ 21 này mà chúng ta còn chứng kiến nạn tàn sát và thu hoạch nội tạng người, và cho đến nay, chưa có ai chịu trách nhiệm về nó. Nhưng ngày mà ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác mà nó đã gây ra sẽ đến.

Lần tới chúng ta sẽ mít tinh tại Bắc Kinh

dc0973a7b9a1a240fdb1a5975a7cc9ab.jpg

Ông Majed El Shafie, người sáng lập Tổ chức Một Thế giới Tự do Quốc tế

Ông Majed El Shafie, người sáng lập Tổ chức Một Thế giới Tự do Quốc tế cho biết ông rất may mắn khi được cùng sát cánh cùng các học viên.

Ông phát biểu: “Chúng ta tiếp tục đoàn kết và chiến đấu, dù kẻ thù có mạnh đến đâu, vũ khí có lợi hại đến mức nào, đội quân có đông đến mấy – thì kẻ thù này – ĐCSTQ – không thể ngăn cản các bạn tu luyện, [dù] họ vẫn cố bức hại các bạn, nhưng họ sẽ không thành công.”

Ông tuyên bố hôm nay là một ngày của thắng lợi. Bất luận họ có làm gì, thì chúng ta vẫn đứng vững ở đây và ở khắp mọi nơi trên thế giới. [Bởi vì] chúng ta biết được một điều, rằng các cuộc mít tinh của chúng ta ngày càng đông lên, còn kẻ thù của chúng ta ngày càng yếu đi. Lần tới chúng ta gặp nhau, sẽ là tại Bắc Kinh mà mít tinh trên mảnh đất tự do của chúng ta.

Phó chủ tịch Liên Đoàn Vì Một Trung Hoa Dân Chủ: Thế giới ngày nay nên cảm ơn Pháp Luân Công

b8c58b780ba61bfecedebfae73441da4.jpg

Bà Thịnh Tuyết, phó chủ tịch Liên Đoàn Vì Một Trung Hoa Dân Chủ

Bà Thịnh Tuyết, nhà thơ kiêm phó chủ tịch Liên Đoàn Vì Một Trung Hoa Dân Chủ phát biểu: “Nhiều người trong số chúng ta đã nhận ra bước ngoặt mà các bạn hằng chờ đợi bấy lâu đã đến.”

“Giờ đây, phần lớn các nền dân chủ trên thế giới đã nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ và bắt đầu chống lại sự thâm nhập của Đảng này. Nhiều người đã bắt đầu đứng lên để nói về cuộc bức hại nhân quyền ở Trung Quốc, và nhiều người đã tìm hiểu về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công trong 20 năm qua.

“Theo đó, đến nay toàn thế giới đã hình thành nên sức mạnh để tiêu diệt ĐCSTQ, một thế lực tàn bạo, độc tài. Có được bước ngoặt này là vì các học viên Pháp Luân Công đã phải trả một giá quá đắt và nỗ lực hết mình. Bởi vậy, thế giới ngày nay cần nói lời cảm ơn các học viên Pháp Luân Công!

“Đặc biệt là người Trung Quốc, nhất là những người vẫn đang phải nhẫn chịu dưới sự cai trị của ĐCSTQ, cần biết rằng ai đang vì họ mà cống hiến và phải trả giá [thật nhiều]. Nhóm chủ đạo nhất là các học viên Pháp Luân Công. Vì thế, hôm nay, khi các bạn ở đây, mọi người nên biết rằng các bạn là một trong những người đã tạo nên bước ngoặt của ngày hôm này, các bạn nên tự hào về điều đó!”

Thư của các chính khách ủng hộ cuộc mít tinh

4f14c8b4348de00a7ee3dfd50ab7157e.jpg

Thư của Nghị sỹ Garnett Genuis

e63c8402e678668e3d0708bc3948ea37.jpg

Thư của bà Judy Sgro, Hạ Nghị sỹ Canada

0e38648c7b28601decf4e6439d756cf6.jpg

Thư của ông Logan Kanapathi, Hạ Nghị sỹ Ontario

a6f9bd761ca697495523dfed0a9dbb83.jpg

Thư của ông Sam Oosterhoff, Nghị sỹ cấp tỉnh bang Ontario

e20692c7f117454792552b90a4b71441.jpg

Thư của bà Suze Morrison, Hạ Nghị sỹ Ontario

89e1c088e7748136f064419c63a77505.jpg

Thư của ông Josh Matlow, ủy viên Hội đồng Thành phố Toronto

978551c2ad4a7e0140717bd7e1e6d5c9.jpg

Thư của Nghị sỹ Rachael Harder của tỉnh Alberta


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/24/178558.html

Đăng ngày 26-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share