[MINH HUỆ 18-07-2010] Ngày 17 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Cung điện các Quốc gia (Palais des Nations) ở Geneva, Thụy Sỹ và tại Brussels, Bỉ, để đánh dấu 20 năm kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thụy Sỹ

f47806aad6d984ed03b67b383e82c764.jpg

Một học viên Pháp Luân Công phát biểu tại lễ mít tinh ở Geneva vào ngày 17 tháng 7 năm 2019

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, các học viên đã tổ chức lễ mít tinh bên ngoài Palais des Nations ở Geneva. Chín nhà lập pháp liên bang và tiểu bang Thụy Sỹ cùng chủ tịch của một tổ chức nhân quyền đã tham dự buổi mít tinh. Họ cho biết họ đến để ủng hộ Pháp Luân Công và cuộc kháng nghị ôn hòa, họ đã quyết định đến Geneva và tham dự lễ mít tinh tại một địa điểm mang tính biểu tượng để bảo vệ nền dân chủ và tự do tín ngưỡng.

cddb5ea6b9e40e87e8b703f22f978233.jpg

Ông Dominique de Buman, cựu Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ và Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo

Ông Dominique de Buman, cựu Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ và Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo, cho biết các nước phương Tây không nên nhắm mắt làm ngơ với cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Một dự luật đã được đệ trình lên chính phủ liên bang nhằm ngăn cấm các quan chức nước ngoài đã phạm tội nhập cảnh vào Thụy Sỹ.

fb42954ec8d3d76cafa889043f61873d.jpg

Bà Laurence Fehlmann Rielle, Hạ Nghị sỹ Thụy Điển

38f267a6150465c79868f0cdc382fa81.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Palais des Nations ở Geneva

94ffeb10f0be0e6a2cd7dc8d5732ac95.jpg

Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại

12 quan chức không thể tham dự cuộc mít tinh đã trực tiếp viết thư thể hiện sự ủng hộ của họ. Sau lễ mít tinh, các công chức tham dự và một số học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau xem bộ phim tài liệu: “Thư từ Mã Tam Gia”.

Bỉ

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức tọa thiền kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Bỉ vào ngày 17 tháng 7 năm 2019.

dd67be5936d3611ce2aa6e4dcf300552.jpg

Ông Nico, người tổ chức hoạt động và cũng là một học viên Pháp Luân Công, cho biết hoạt động này được tổ chức để phơi bày sự dối trá của chính quyền Trung Quốc và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

913855dd2db34588298c7f576e85bed9.jpg

40b5e9fbb68727ebd1fe3160a72ef6dd.jpg

26724abb9f4676673686c432ff052e00.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia tọa thiền kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Bỉ vào ngày 17 tháng 7 năm 2019


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/18/390202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/24/178563.html

Đăng ngày 26-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share